Không có gì là hoàn hảo. Phải khẳng định trước một câu như vậy. Vậy nên không có Smartphone hoàn hảo mà sẽ chỉ có Smartphone tốt dần theo thời gian. Vậy tốt là như thế nào? Theo quan điểm cá nhân ở thời điểm hiện tại thì:
- Thứ nhất: Pin. Đáp ứng được nhu cầu sử dụng cả tuần mới cần sạc lại, như điện thoại Nokia đập đá là tốt 😁 . Số lần sạc-xả của pin tăng lên gấp nhiều lần (mức hiện tại cỡ 500 lần thì pin sẽ chỉ còn 80% dung lượng ban đầu). Có sạc nhanh không dây, sạc một phút dùng một ngày :D
- Thứ nhì: Độ bền. Viền máy vô cùng cứng cáp trước, khó bị móp méo trước các va đập, được sơn chống trầy; Màn hình không hoặc khó có thể bị xước, vỡ khi lỡ tay làm rơi.
- Thứ ba: Cập nhật phần mềm. Ai chẳng muốn chiếc điện thoại yêu quý của mình được quan tâm hỗ trợ nâng cấp về phần mềm mãi mãi.
- Thứ tư: Hình thức mỏng, nhẹ, gọn gàng, màn hình tràn hết ra 4 viền máy, có thể nhận diện được thao tác của người dùng khi nào là chạm để thực hiệc tác vụ và khi nào là vô tình chạm phải.
- Thứ năm: Trợ lý ảo thông minh như Javis trong IronMan.
- Thứ sáu: Hiệu năng không giảm theo thời gian, sức mạnh ngang PC cao cấp nhất hiện tại, luôn mát mẻ khi hoạt động với tản nhiệt thụ động.
Mới nghĩ được tới đó. Nói chung muốn đạt tới ngưỡng đó cũng còn lâu lắm.
chiếc máy được gọi là smartphone cuối cùng có lẽ sẽ đc coi là "hoàn hảo" và nó là cuối cùng vì sẽ có 1 dạng thiết bị khác hoàn hảo hơn thay thế nó
đơn giản, với con người chẳng có gì là hoàn hảo, chỉ có cái cuối cùng 😆))
Còn cách "Hoàn hảo" một bước: công nghệ pin.
Dù cấu hình có cao đến đâu, thiết kế ấn tượng như thế nào mà thời lượng pin vẫn chỉ 1-2 ngày như hiện nay thì smartphone vẫn còn quá bất tiện.
hoàn hảo thì tùy người dùng chứ, có người thích cải tiến pin, có người thích cải tiến khả năng chụp ảnh, có người thích thiết kế khác biệt, về chip, về ram, về hệ điều hành ... hàng bao nhiêu thứ chẳng lẽ nhồi nhét vào 1 cái điện thoại hết - hoàn hảo hay không thì tùy vào mục đích sử dụng của mọi người - như mình thì chỉ cần lướt web, check mail, xem phim ... là hoàn hảo 😁