Vấn đề ở VN đó là có phân loại ra thì mấy anh môi trường cũng chẳng biết xử lí chứ đừng đổ tại người dân không có ý thức. Người ta cũng biết phân loại chai lọ ra để bán ve chai mà!
Hỏi ngu là 3000d trên mỗi lít xăng thuế môi trường được dùng để làm gì vậy...
Mẹ cha thằng Ấn, lúc mình bên đó đi mua đồ nói hỏi túi giấy hay túi nylon, lấy túi nylon thì thêm 1 đồng dùm em (khoảng 3500 VND). Nhưng nghĩ lại thấy cũng hay.
Cần lắm sự Tuyên truyền mạnh mẽ, làm luật của cơ quan quản lý. Chúng ta để người dẫn sử d ụng đồ nhựa quá thoải mái và bừa bãi trong khi tác hại thì đã thấy rõ. Nhiều khi chỉ mong nhà nước mạnh tay, độc đoán như bên Trung Quốc thì mới giải quyết được các vấn đề nhức nhối của xã hội.