CIA: Nga đã hack vào đảng của Clinton, tiết lộ tài liệu mật để tăng khả năng Trump thắng cuộc

Duy Luân
10/12/2016 14:38Phản hồi: 189
189 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

esata
CAO CẤP
7 năm
Ngay cả lãnh đạo phe đa số đảng CH cũng kêu gọi cả 2 đảng và lưỡng viện muốn thúc đẩy điều tra khả năng Nga nhúng tay để giúp Trump đắc cử.

Với vai trò cá nhân Trump lên mạng XH (twitter) nói láo, húc lung tung như bò điên, khiến hãng Boeing rồi sau đó là Lockheed bốc hơi hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Chưa chính thức nhậm chức nhưng Trump đã lộ rõ cái đuôi độjc tài, dùng message cá nhân trên mạng Twitter để húc sừng vào các cá nhân chỉ trích Trump. Anh làm tổng thống 1 nước dân chjủ mà khong chấp nhận cong dân chỉ trích mình thì đúng là có 1 không 2 trong lịch sử Mỹ.

Senate and House Leaders Call for Inquiry of Russian Hacking in Election
WASHINGTON — The top two Republicans in Congress said on Monday that they supported investigations into possible Russian cyberattacks to influence the American election, setting up a potential confrontation with President-elect Donald J. Trump in his first days in office.

Ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, nêu nghi vấn về việc Nga tấn công mạng nhằm giúp Donald Trump thắng cử tổng thống.

Ông McConnell hôm nay cho biết nếu đảng Cộng hoà chần chừ trong việc điều tra cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống mới đây sẽ là "thách thức niềm tin", Reuters đưa tin.
"Bất cứ vi phạm nào ở bên ngoài với các biện pháp an ninh mạng của chúng ta đều gây lo ngại, và tôi lên án mạnh mẽ bất cứ nỗ lực nào như thế. Điều này không đơn giản là vấn đề của đảng phái", ông McConnell nói.
Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện còn bình luận "Người Nga không phải bạn của chúng ta".
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm 10/12 chia sẻ với các thượng nghị sĩ chủ chốt trong cuộc họp kín rằng Nga không chỉ làm xói mòn lòng tin vào hệ thống bầu cử, mà còn tấn công mạng để giúp ông Trump đắc cử tổng thống.
esata
CAO CẤP
7 năm
Nhà trắng cáo buộc Putin can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ: Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ có hành động đáp trả Nga vì cáo buộc can thiệp chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

"Chúng tôi cần và sẽ hành động," ông nói với đài phát thanh NPR.

NBC News cuối ngày 14/12 đưa tin giới chức tình báo Mỹ "rất tự tin" ông Putin liên quan trực tiếp tới chiến dịch tấn công mạng trên. Điện Kremlin sau đó lên tiếng bác bỏ, gọi cáo buộc trên là "vô lý nực cười".


http://www.bbc.com/vietnamese/world-38326883
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-se-dap-tra-hanh-dong-can-thiep-bau-cu-cua-nga-3514310.html


Tổng thống Barack Obama ngày 15/12 cho biết Mỹ cần và sẽ đáp trả việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống nước này. Cùng ngày, Nhà Trắng chính thức lên tiếng cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin có liên quan đến hoạt động tấn công mạng nhằm vào Washington.

“Tôi nghĩ rằng khi một chính phủ nước ngoài cố gắng tìm cách tác động đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng ta… chúng ta cần phải hành động. Và chúng ta sẽ hành động vào thời gian và địa điểm do chính chúng ta lựa chọn. Một số việc có thể minh bạch và công khai, nhưng một số việc thì không thể”, CNN dẫn lời Tổng thống Barack Obama nói trong cuộc phỏng vấn với đài NPR (Mỹ) hôm 15/12.

Tổng thống Obama cho biết ông đã từng trao đổi trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về phản ứng của Mỹ đối với cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tại Washington. Theo đó, Tổng thống Obama nói rằng Tổng thống Putin đã thừa nhận lập trường của ông.

“Ông Putin thừa hiểu cảm giác của tôi về vấn đề này, vì tôi đã nói chuyện trực tiếp với ông ấy”, ông Obama nói.
😁 Em chỉ lo cơm ngày 3 bữa thôi, chứ không lo xa đến Tổng thống Mỹ làm gì
@esata 😁 em không có quan tâm xa vậy.
esata
CAO CẤP
7 năm
@kdmtrieuan Từ bàn ăn, chén cơm, nồi lẩu của bạn tới cái giường bệnh và mộ huyệt cũng xa lắm nên không quan tâm hả bạn?
@esata em không có rảnh rỗi như bác
esata
CAO CẤP
7 năm
@kdmtrieuan Đến lúc mang bệnh hiễm nghèo, nằm không trên giường bệnh, thì cũng chỉ bận lo cái mạng của mình thôi phải không? Lúc đó có khuyên con cái tránh bớt các thức ăn có nguy cơ cao không? Hay lúc đó bảo con cháu cứ lo kiếm ăn nhậu nhẹt tiệc tùng, chớ phí thời gian quan tâm đến nguy cơ hiểm nghèo do đâu.
esata
CAO CẤP
7 năm
FBI bất ngờ đồng tình với CIA về động cơ Nga can thiệp bầu cử tổng thống

http://dantri.com.vn/the-gioi/fbi-bat-ngo-dong-tinh-voi-cia-ve-dong-co-nga-can-thiep-bau-cu-tong-thong-20161217091358634.htm


Thay vì hoài nghi lẫn nhau như thông tin trước đó, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo quốc gia được cho là đã đồng thuận với kết luận của Cơ quan tình báo trung ương (CIA) rằng, Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ để hậu thuẫn cho ứng viên Cộng hòa Donald Trump, AP cho biết ngày 16/12.


Giám đốc FBI James Comey. (Ảnh: Getty)

Đồng thuận về động cơ Nga tấn công mạng

Theo hãng tin AP, trong thông điệp gửi cho nhân viên, Giám đốc CIA John Brennan cho biết, ông đã nói chuyện với Giám đốc FBI James Comey và Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper. Ông Brennan nhấn mạnh: “Giữa chúng tôi có sự đồng thuận mạnh mẽ về phạm vi, bản chất, và ý định của Nga trong việc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta”.

Tuy nhiên, hiện FBI và CIA từ chối bình luận về thông tin trên. Trước đó, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia không tán thành bản đánh giá của CIA vì cho rằng thiếu bằng chứng thuyết phục.

Thông tin được đưa ra khoảng 1 tuần sau khi Washington Post dẫn tài liệu mật của CIA nói rằng Nga đã can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 nhằm tạo lợi thế cho ứng viên Cộng hòa Donald Trump.

Chính trường Mỹ những ngày gần đây dậy sóng bởi đánh giá của CIA. Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng ủng hộ đánh giá cho rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm chi phối bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ám chỉ đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các cuộc tấn công như vậy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019