Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Cố CEO Nintendo Satoru Iwata đã làm việc với dự án Pokémon Go cho tới những ngày cuối đời

ND Minh Đức
14/8/2016 5:17Phản hồi: 46
Cố CEO Nintendo Satoru Iwata đã làm việc với dự án Pokémon Go cho tới những ngày cuối đời
Cách đây hơn 1 năm, ngài Satoru Iwata, cố CEO của Nintendo, người đã gắn bó với hãng và làm nên bao game tượng đài gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta, đã đột ngột qua đời bởi chứng bệnh có liên quan tới ống mật. Tuy nhiên, dù đã mất nhưng những di sản mà ông để lại cho chúng ta là không gì có thể đong đếm được, bao gồm cả trò chơi Pokémon Go vốn đang tạo ra một hiện tượng toàn cầu hiện nay và đáng trân trọng hơn, ông đã dành cả những ngày cuối cùng của ông trên gường bệnh để làm việc cho trò chơi này.

Còn nhớ hồi tháng 6 năm 2014, ông đã trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u ở ống mật và kết quả là rất thành công. Sau đó ông nhanh chóng quay trở lại làm việc một cách chăm chỉ như bình thường. Mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ông đều được giữ kín. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là vào cuối tháng 6/2015 tại một đại hội cổ đông của Nintendo và vài tuần sau đó thì ông qua đời. Tuy nhiên ông từng cho biết rằng: "Tôi vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành."

Và để hoàn thành những "công việc" đó, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, ngay trong bệnh viện, ông đã trao đổi và bàn bạc với Tsunekazu Ishihara, một người bạn thân đồng thời là chủ tịch The Pokémon Company. Vấn đề mà họ trao đổi chính là những ý tưởng trong dự án game Pokemon Go và đây được ông vạch ra như một trong 4 chiến lược trụ cột của hãng trong tương lai. Một nhân viên trong công ty kể lại rằng: "Trẻ con có thể chơi Pokémon GO mà không cần tốn quá nhiều tiền. Đây có lẽ là cái mà ngài Iwata hướng tới."

Dù đã ra đi, nhưng những di sản của Iwata vẫn tiếp tục sống mãi trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ chúng ta vốn tuổi thơ đã gắn liền với những tựa game huyền thoại do ông tạo nên. Quá trình làm việc không ngừng nghỉ, dồn cả tâm huyết và trái tim vào công việc cũng là một trong những di sản tuyệt vời mà chúng ta cần phải học tập. Và bây giờ, nếu có vui vẻ với trò chơi Pokemon Go thì hãy nhớ rằng, một phần sự vui vẻ đó có công sức không nhỏ của ngài Iwata đáng kính của chúng ta.

Tham khảo NikkeiAsia
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

OxJade
TÍCH CỰC
8 năm
khâm phục trách nhiệm và sự tận tụy của ngài ấy,đây là 1 tấm gương để học hỏi để đạt dc thành tụ nhất định
shensai_1
TÍCH CỰC
8 năm
Tài năng
Một ông già gân mê game, đam mê làm nên thành công lớn.
Làm việc một cách tự nhiên và thành công trên đam mê của mình, cả thế giới được bao nhiêu người?!
Ngài ấy giống Pokemon quá. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng...
Dra_w
ĐẠI BÀNG
8 năm
Satoru đã qua đời, giờ chỉ còn lại pikachu
simca
ĐẠI BÀNG
8 năm
Phong cách làm việc của người Nhật luôn khiến người khác thán phục.

Hi vọng với những con người tài năng, ngành công nghiệp điện tử, cơ khí và nội dung số của Nhật sẽ trở lại sau nhiều năm bị Hàn Quốc lấn lướt
@simca Lấn lướt thì nói hơi quá chủ yếu do bọn trẻ cuồn kpop thôi. Chứ đồ điện tử, cơ khí thì Hàng Nhật Bản luôn số 1. Hàn Xẻn còn xa lắm
@Toàn Thế Giới cơ khí đúng là Nhật Bản vẫn làm trùm chỉ sau Đức, còn điện tử thì thực tế là Hàn Quốc đã vượt qua, nói chung ngành điện tử vẫn dễ bắt chước và ăn trộm dễ hơn, bây giờ thì TQ đang nhăm nhe vị thế của Hàn bằng chiêu bài giá rẻ, còn cơ khí khó bắt chước hơn rất nhiều vì liên quan đến cả luyện kim, gia công, khuôn,...................
Hồi nhỏ chả biết pokemon là cái quái gì cả, chỉ biết bắn rambo, mario, hái chuối, xếp gạch, xếp thuốc, đọc truyện thì chỉ đọc doremon, coi hoạt hình thì tom and jerry... cho nên bây giờ cũng chả có ấn tượng để chơi game này...

Theo mình game có nội dung dở ẹt
aphu1080
TÍCH CỰC
8 năm
@rongxike Like me !
@xuandinh_93 Mình 8x đầu lòng, 4 cái bác nói chả biết cái nào.... tạt lon, bắn bi, chọi thú, đập tường thì mình trùm (lý tiểu long xài 10, bạn có biết không?)
@rongxike mario cũng là 1 trong những di sản lớn của iwata đấy
mazsiu
ĐẠI BÀNG
8 năm
@fr3nzjpl4nt Đó là bản tiếng Anh còn ta chơi bẩn tiếng nhật mới biết được cảnh khổ. Nhiều lúc mờ cả tháng trời để qua cái động. Pokemon lv 99 hết =.=
Tinh thần người Nhật đáng nể và đáng học hỏi.
kochichi96
TÍCH CỰC
8 năm
Các bạn có thể tìm đọc cuốn "vương đạo cuộc đời",tác giả là giám đốc jp-airline người nhật có đánh giá những người Nhật hiện nay vẫn còn duy trì được tinh thần ấy nhưng k còn mạnh mẽ nhiều như xưa, những người có tâm huyết của Nhật Bản cũng đánh giá Nhật Bản vì quá mạnh nên gây ra sự tự tin thái quá dẫn đến bị lấn lướt trên nhiều lĩnh vực mà họ hô mưa gọi gió một thời
simca
ĐẠI BÀNG
8 năm
@kochichi96 Đã đọc cả 2 cuốn của Kazuo 😁
songquangay
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đáng để noi gương học tập tinh thần trách nhiệm. Tận tụy.
Pokemon sẽ rắt hay nếu ai thích nó, còn ko nó sẽ dỡ tệ với những ai ko có hoặc ko đủ điều kiện như sức khoẻ, phương tiện để tham gia.
kinh.chua.ne
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thấy bảo PokemonGo là "đề án của CIA" gì đó :p Chả biết cái Ingress ngày trước thì sao :p
mtbox
ĐẠI BÀNG
8 năm
Các bản pokemon mình chơi thì pokemon go chán nhất
sadlywind
ĐẠI BÀNG
8 năm
Pokemon Go chơi đc trên smart watch thì hay
@sadlywind Sau cắm sạc di động, luồn qua ống tay áo r bỏ vào túi áo, như tiếp nước ý bạn
meomeo001456
ĐẠI BÀNG
8 năm
hy vọng SUN & MOON sẽ tiếp tục là 1 thành công của series
Anhking
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ở SG ra Tao Đàn đông bà cố,không có chỗ ngồi lẫn chỗ gửi xe :oops: Thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng ăn theo1 cách chóng mặt luôn 😕
Thời buổi này mà mở shop bán đồ phụ kiện Poke thì cứ lấy xẻng mà hốt xiền thôi 😁:D:D
Phải công nhận là làm game có chiều sâu mà ảnh hưởng tới cả 1 thế hệ trên toàn thế giới thì chỉ có các game Mỹ Nhật là làm được.
Game china có mấy trò MMORPG khá hay nhưng ảnh hưởng của nó là không lớn, mà thay vào đó ăn cắp ý tưởng từ các game của các cty lớn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019