Có nên áp dụng công nghệ cao vào bóng đá hay không?

cuLong
4/7/2012 13:37Phản hồi: 235
235 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dtbi
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tiểu xảo là 1 phần của thể thao, 1 vận động viên giỏi thì cũng phải giỏi tiểu xảo.Nó cũng là thước đo giữa vận động viên có cái đầu và mấy ông chân tay to.Nếu môn nào cũng đem công nghệ cao vào sẽ giết chết thể thao thôi
là cuộc chơi thì phải công bằng, bóng qua vạch là phải công nhận. Trên sân các cầu thủ có tiểu xảo, chiêu trò gì thì là tài năng của họ nhưng khi ghi bàn thì phải bắt chính xác. Bóng đá vẫn luôn luôn hấp dẫn dù có áp dụng gì đi nữa. Ông plantini đúng là bảo thủ, cãi cùn
Nếu cứ áp dụng công nghệ thế thì dần chuyển sang bóng đá robot hết :p
Sau này con cháu ngồi xem bóng đá cứ như xem PES 2020 😃
nonamed
TÍCH CỰC
12 năm
Trọng tài là cha mẹ

Sent from my novo 7 aurora
mấy ông phát biểu bưa quá!

Bóng đá cần phải có sự chính xác tuyệt đối và công bằng! không thể để thằng cha trọng tài muốn phán như thế nào thì phán được!

Bóng đá theo kiểu "hên xui" liệu có hài lòng cho những người hâm mộ và đội bóng??? Hay sẽ gây nên những làn sóng phẫn nộ vì những thằng cha trọng tài "mắt chọt"???

Không những chỉ công nghệ Goal-Line cảm biến vạch vôi thôi, mà còn nhiều công nghệ khác cần được đưa vào áp dụng cho bóng đá!!!
vip_boy963
ĐẠI BÀNG
12 năm
Áp dụng thì còn gọi gì là bất ngờ trong bóng đá nữa
Hi. Toàn các bác phản đối nhưng số lượng đồng ý lại rất cao. Cái gì đúng phải cho nó đúng chứ 😁
Thành công nào cũng đi kèm may mắn mà.... Ông bà dạy rùi :p
Máy quay Hawk eye công nghệ này hay
rất cần thiết,cái gì cũng cần sự công bằng,ai biết được trọng tài thiên vị,ăn chia(rất là các nước kém phát triển và đang phát triển trường hợp rất dễ xảy ra)hoặc bắt sai thì người ta phải chiu thiệt à,bất công vậy
Kaka0
ĐẠI BÀNG
12 năm
Áp dụng ngay thôi. Càng sớm càng tốt. Thời buổi này tạo 1 quả bóng như phương án 1 hay 2 dùng công nghệ mắt diều hâu không còn gì là khó khăn. Nếu Platini chấp nhận ngay từ đầu thì thằng Anh có vào được tứ kết không cơ chứ. 😔
chế tạo mấy con robot giống người vào đá coi chơi đỡ phải đá
tamakura
ĐẠI BÀNG
12 năm
- 1 bàn thắng quí giá mà bị từ chối... tức ơi là tức...
- Nên ứng dụng công nghệ vào... nhưng chỉ 1 phần nào đó... không hoàn toàn như NBA...
- Ứng dụng công nghệ để xác định bàn thắng được rồi...
- Còn việt vị, phạt góc, phạm lỗi gì đó là trọng tài có thể xử lí đuợc... sai phạm từ việc này có thể chấp nhận đc chứ vô rồi không tính thì đá chi...
b0y1209
ĐẠI BÀNG
12 năm
Làm vậy trọng tài thất nghiệp hết.
Nhưng tương lai chắc chắn sẽ cần, vì cầu thủ hiện nay và tương lai chơi rất thực dụng, sẵn sàng đốn ngã đối thủ, giả vờ té bất cứ lúc nào có thể.
Áp dụng các công nghệ trong môn điền kinh, tennis vào bóng đá là ok mà!
cho 4 ông trọng tài chuyên đứng bên 2 gôn là đc rồi=)))
theo cá nhân mình thì mình ko đồng tình vs việc áp dụng công nghệ. Nên nhớ WC2010. Anh cũng bị loại tức tưởi vì bàn thắng của L8 vào lưới đức qua vạch vôi còn rõ ràng hơn cả trận Anh - Ukraina. Nếu như bàn thắng của L8 đc công nhận cục diện chắc chắn đã thay đổi. Và hơn hết là bàn thắng mà Ukraina ghi bàn ở thế việt vị, trọng tài ko công nhận cũng là dễ hiểu. Thế nhưng mà để áp dụng công nghệ đầy đủ thì đây sẽ ko còn là môn thể thao vua nữa. Tennis trọng tài có phải làm cái gì đâu. Môn thể thao vua này nó hội tụ đầy đủ mọi yếu tố. Chỉ 1 sơ suất nhỏ của TT sẽ khiến 1 đội bóng đang có lợi thế thành thất thế. Ngược lại cũng vậy. Đó là yếu tố bất ngờ. Thế mới làm nên chất thú vị của bóng đá.
người còn đôi lúc còn sai sót huống gì đem máy vào o_O
minhlp
ĐẠI BÀNG
12 năm
Theo mình là nên áp dụng công nghệ, ít nhất cũng là để xác định chính xác quả bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. Những bạn nào kịch liệt phản đối công nghệ thì cũng nên tắt ti vi đi đừng xem, hãy tới sân vận động mà xem, vì ti vi và truyền hình cũng chính là sản phẩm của công nghệ.
@minhlp thế thì chờ ra rôbot biết đá bóng biết làm đủ mọi thứ cho nhanh. cần quái gì cầu thủ. cần quái gì trọng tài. con người sinh ra để làm gì. đừng có mà phụ thuộc quá nhiều vào đồ công nghệ.
co cong nghe vao thi moi chinh xac cho tung pha bong de tranh do mau san co, vote cho cong nghe cao
anhtienmen
ĐẠI BÀNG
12 năm
cái này nên áp dụng cho V-League vì trọng tài ở VN cực kì khó đở, còn riêng bóng đá đỉnh cao thì k nên, vì có khối người sẽ bị thất nghiệp =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019