Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Có nên sử dụng phần mềm diệt virus cho smartphone

huynhphuong1995
3/12/2016 10:10Phản hồi: 0
Có nên sử dụng phần mềm diệt virus cho smartphone
Như chúng ta đã biết, hàng ngày, hàng giờ, có rất nhiều trang báo trong và ngoài nước đưa tin về những mối nguy hại từ lỗ hổng bảo mật trên smartphone liên quan đến virus, Trojan, spyware…

Những thiết bị sử dụng hệ điều hành android luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên, đặc biệt là các sản phẩm đến từ người bạn láng giềng của chúng ta là Trung Quốc.


Hàng xóm của chúng ta đấy!!!


Trong khi GOOGLE đang tốn nhiều nhân lực cho công việc vá lỗ hổng thông qua các bản cập nhật gửi cho nhà sản xuất và đôi khi được cập nhật một cách thầm lặng.

Thì các nhà sản xuất phần mềm lại tung ra rất nhiều phần mềm với vô số cái tên mỹ miều kèm theo vô vàng tính năng nghe qua cảm thấy cực hay và vô cùng thần thánh. Các ứng dụng này có số lượng rất nhiều trên CH Play đa số đều là miễn phí.






Bức ảnh cho thấy phần mềm diệt virus nhan nhảng trên CHPlay, không dưới 100 cái.


Nhiều phần mềm với giao diện thiết kế rất trau chuốt, tỉ mĩ, sinh động và vô cùng đẹp mắt, luôn thu hút người dùng tải về từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng liệu chúng có thực sự có ích???





Ối dễ thương quá! Nhiều tính năng hấp dẫn quá!

Quảng cáo



Và tôi xin phép đưa ra vài ý kiến về vấn đề: Phần mềm diệt virus liệu có lợi ích hoặc tác hại gì với smart phone của bạn hay không? Chúng ta cùng nhau mổ xẻ và phân tích từng nhóm tính năng một nhé.

Chức năng bảo vệ thời gian thực, chống virus, spyware:
Khoan xét đến lợi ích, hãy nói về tác hại của nó trước. Do là “bảo vệ” thời gian thực, nên các phần mềm này có đặc điểm chung là luôn luôn chạy ẩn.
Chúng quét bộ nhớ liên tục làm giảm tốc độ truy xuất của bộ nhớ, chiếm một dung lượng RAM nhất định, bắt CPU phải tiêu tốn hiệu năng để xử lí chúng,điều đó cũng dẫn đến việc tiêu hao một lượng pin nhất định.
Đây quả thật là một cơn ác mộng đối với các thiết bị đời cũ như thế này, đặc biệt là những thiết bị có cấu hình thấp. Chuyện thiết bị bị giật lag, đôi khi bị đơ là điều chắc chắn sảy ra.


Mình từng gặp rất nhiều thanh niên cài phần mềm diệt virus cho điện thoại vì lí do rất ngây thơ:” dùng đt để xem phim đen nên sợ bị dính virus”. Xin thưa rằng không có nhé các thanh niên, web đen hay web không đen gì cũng vậy, các trang bị vấn đề bảo mật sẻ được trình duyệt cảnh báo, đa số mối nguy hại đều ở dưới dạng tập tin tải về, có nghĩa là phải có sự đồng ý của chủ nhân thiết bị thì mới được tải. Vì thế hãy vuốt chạm có suy nghĩ và có ý thức.

Quảng cáo


Ahihi! Đáng sợ quá!!!


Bỗng dung một ngày nào đó bạn đang “phê pha”với một đoạn phim “sẽ”, thì chiếc điện thoại bạn rung lên bần bật như thế này, kèm theo vài câu chữ khiêu khích như thế này. Thoại nhìn thì hoang mang thật đấy, nhưng khi lí trí thắng được con tim, thì bạn sẻ nhận ra đây chỉ là quảng cáo mà thôi.

Bổ xung các tính năng thần thánh như định vị thiết bị, khóa máy từ xa, xóa dữ liệu từ xa, chụp ảnh kẻ trộm
Vâng! Bạn thấy rất hữu dụng và nên cài vào ngay lập tức chứ gì?
Nhưng khoang đã, bạn thấy các chức năng này có quen thuộc hay không? Tất nhiên là có rồi, đây là tính năng mặc định, bất cứ thiết bị nào có bộ Google apps tiêu chuẩn điều có các tính năng này hết. Chỉ khác là đôi khi bạn không biết mình sẻ vào đâu để kích hoạt thôi.
Ví dụ như tính năng chống trộm, tìm điện thoại bị mất sẻ được tích hợp mặc định với tên gọi android device manager hay còn gọi tắt là ADM. Khi bạn cấp quyền truy cập cho ADM, có nghĩa là bạn có quyền định vị, xóa dữ liệu, khóa máy từ xa. Tuy là mặc định nhưng rất hữu dụng đúng không nào.
Vấn đề bảo mật thiết bị:
Bạn cũng cần phải suy nghĩ lại khi bạn cấp cho những phần mềm này một đống những quyền riêng tư như được đọc danh bạ, tin nhắn, xác định vị trí người dùng mà không cần suy nghĩ... Trong khi những phần mềm này đa số đều miễn phí. Bạn thử nghĩ xem có ai rãnh rỗi đến mức làm một phần mềm thực sự tốt mà bán nó với giá “0 đồng” chưa? Tôi thì tôi tin rằng mọi thứ đều có lí do của nó. Những phần mềm này có thể chạy liên tục để quét thông tin của người dùng, đọc những thông tin nhạy cảm như tin nhắn, cuộc gọi để gửi về máy chủ của họ.


Có thể bạn sẻ tự tin phát biểu rằng: Ù ôi điện thoại mình có vài cái video JAV chứ có gì quý báu đâu mà phải sợ?
Xin thưa rằng với cái suy nghĩ đó bạn thực sự đã sai lầm, có thể họ sẻ không ăn cắp, ăn trộm gì của bạn, nhưng họ dựa theo thói quen người dùng để khiến cho đt của bạn tràn ngập quảng cáo hơn.
Ví dụ, trong đt của bạn có một đống ảnh nude của một em nào đó trên thiendia hội, và rồi một ngày nào đó, trình duyệt, những phần mềm miễn phí trên đt bạn sẻ hiện ra vô số quảng cáo liên quan đến sextoy, thuốc kích dục v…v…
Vậy phần mềm diệt virus này có ích khi nào?
Khi mà chiếc máy của bạn được sản xuất riêng cho thị trường TQ, tuy là chạy hệ điều hành android nhưng bị lược bỏ hết bộ apps google play sevice theo quy định pháp luật từ phía TQ. Lúc đó bạn không có ADM, không có hoặc ít nhận được bản cập nhật vá lỗi từ phía google.
Nhớ là tìm phần mềm nào đáng tin cậy để cài vào nhé. Mà nói thật tôi và nhiều người vẫn chưa tìm được phần mềm nào đáng tin cậy cả.
Nên nếu bạn là người sở hữu những flagship thì tốt nhất là cứ chờ cập nhật bổ xung từ google và hang sãn xuất nhé.
Còn nếu bạn đang sử dụng một thiết bị “lỡ bị nhà sản xuất bỏ quên” thì tốt nhất là đừng cài vào.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019