Cổ phiếu Tesla gần chạm mốc 420 USD, giá trị vốn hóa công ty hiện cao hơn cả Ford và GM

MinhTriND
22/12/2019 18:52Phản hồi: 69
Cổ phiếu Tesla gần chạm mốc 420 USD, giá trị vốn hóa công ty hiện cao hơn cả Ford và GM
Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần rồi, giá trị mỗi cổ phiếu Tesla đạt con số kỷ lục lên đến 420 đô la Mỹ, tăng 40% so với trước đó và đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 74 tỷ USD, vượt qua mức 20 tỷ đô của nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Mỹ - General Motors, và cao gần gấp đôi so với Ford. Tại thời điểm viết bài, giá trị cổ phiếu của Tesla đạt gần 406 USD.

Lợi nhuận gia tăng trong tháng 10 vừa qua, sau khi công ty khai trương nhà máy ở Trung Quốc và nhận được hàng trăm ngàn đơn đặt cọc mẫu bán tải Cybertruck. Ngoài ra, doanh số đầy lạc quan của mẫu Tesla Model 3 cùng với những tín nhiệm về các vấn đề môi trường cũng được cho là yếu tố thúc đẩy tín hiệu tốt nói trên. Theo ước tính của Forbes, với tình hình kinh doanh này, tài sản ròng của giám đốc điều hành Elon Musk hiện rơi vào khoảng 26,1 tỷ USD.

tesla_co_phieu_tinhte.png

Cái tên Tesla được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết kể từ năm 2016, khi hãng tung ra Model 3 với mức giá vô cùng dễ chịu cho một chiếc xe điện. Nhưng từ đó đến nay, hãng cũng trải qua không ít thăng trầm. Tesla bắt đầu cho người dùng đặt hàng chiếc Model 3 vào khoảng tháng 4/2016, thậm chí ngay trước khi nó được giới thiệu chính thức. Vào thời điểm đó, công ty nhận được hơn 180.000 đơn hàng Model 3 chỉ trong vòng 24 giờ, và một tuần sau đó, con số này đã tăng lên mức 325.000, hứa hẹn mang về cho Tesla số tiền lên đến 14 tỷ USD.

Mặc dù thu được tín hiệu đầy lạc quan vào giai đoạn đầu, song không ít hoài nghi cho rằng Tesla sẽ không thể đáp ứng nổi mục tiêu sản xuất lượng xe khổng lồ này trong một thời gian ngắn. Và thực tế đúng là như vậy. Cuối tháng 7/2017, Tesla tổ chức lễ giới thiệu Model 3 và bàn giao những chiếc xe đầu tiên cho khách đặt hàng trước. Tính đến ngày 28/7/2017, công ty chỉ mới giao được 30 chiếc Model 3. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì công ty cho biết trước đó rằng họ có thể ráp được hàng nghìn xe mỗi tuần, khiến cho Tesla rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu giảm sút,…

Tháng 10 năm ngoái, Tesla cho biết họ đã ráp được 100.000 xe, chiếm khoảng 20% đơn hàng mà họ nhận được cho đến thời điểm này. Tuy không được như kỳ vọng, nhưng đó là một cột mốc quan trọng và nó cũng giúp Tesla trở thành công ty có tốc độ sản xuất xe điện nhanh nhất trong ngành công nghiệp ô tô. Với việc khai trương thêm nhà máy và nhận được nhiều ưu ái từ thị trường Trung Quốc, Tesla có lẽ đang dẫn đi vào quỹ đạo ổn định và có tương lai tươi sáng hơn.

Nguồn: AutoBlog
69 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bằng số lẻ của Apple 😁
Chắc còn lên.
Bọn Mỹ cứ tre già măng mọc kiểu này thì sao ko mạnh đc.

0BE654FC-22D9-410B-BE78-CD9F147003FC.png
herrylove72
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cuhiep đang xem xe mà, apple ở đâu ra đây 😔
@herrylove72 Xe nào ở đây? Đây là bài về tài chính
longt61
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep Dạo này nghi bác Hiệp thuê người viết bài tương tác như là vnExpress có Mr Triệu quá. Văn phong khác hẳn, câu cú chuyên nghiệp, ko sai lỗi chính tả, lại còn khá là định hướng comment theo kiểu passive aggressive nữa.
@longt61 cái gì mà fuck tạp vậy, bác sống giản dị còn hơn bác hồ nữa mà
Làm xe bán ko kịp luôn, lúc này chưa có lợi nhuận, nhưng tới lúc đạt đến điểm hòa vốn thì tiền ập vào mặt mỗi ngày 😁
@vn_ninja các hãng tư bản mỹ hãy mạnh lên :3 dẫn đầu công nghệ là nghề ủa mấy anh
Mr Seen
CAO CẤP
4 năm
@vn_ninja nhớ mấy hôm trước than thở quá xá
Nếu xe điện mà về Việt Nam thì áp thuế khí thải kiểu gì ta
Mấy xe của Tesla thiết kế toàn tương lai không nhưng mà đẹp và ngầu
ngoisaola9
TÍCH CỰC
4 năm
@Phan Huy Thọ Đọc mà cười như thằng điên vì biết đâu lại có thuế dành cho ae tinhte comment hài???
@ngoisaola9 biết đâu. biết đâu ngày nào đó, độ truy xuất của tinhte ngang với 9gag, thì có thuế hỗ trợ ngành trồng rừng chẳng hạn (vì coi báo điện tử thì báo giấy ế, mà báo giấy ế thì không ai đi chặt cây nữa, mà không chặt cây thì không ai trồng rừng nữa, đại loại thế, hehehe)
ted presley
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Ma Vương _ MT Thì ko áp thuế khí thải, có gì đâu, thuế là để hạn chế tiêu dùng 1 mặt hàng ko khuyến khích, nếu ko có gây ô nhiễm môi trường thì áp thuế đó làm j.
@Ma Vương _ MT Thì tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên. Nghe tên thuế là biết lúc nào tăng cũng được. Chả cần lý do
htphoto
TÍCH CỰC
4 năm
quá kinh cho 1 tập đoàn còn non trẻ như Tesla
anh mút giỏi nhể 😁
@manhmanh989 Mình thấy ổng này giỏi PR kinh khủng
Từ hồi giảm tự động thêm người làm thì ăn nên làm ra nhỉ
Hoziart
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tăng theo DJ thôi, ai đầu tư 6 tháng trước lãi 100%, còn mua 1 năm trước có khi phải cắt lỗ đợt cổ phiểu tesla cắm đầu hồi tháng 6
Anh ấy quá tài , có tầm nhìn trên 20 năm nên đi trước mấy anh cáo già vài bước chân rồi .
Tương lai anh chắc còn tiến xa và vài anh già sẽ ra đi do bắt nhịp không kịp xu thế mới của cái ngành ô tô này .
anhkhoquen
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lên đỉnh
Tesla là 1 công ty đầy hứa hẹn, đầy triển vọng và vô cùng tham vọng
Và vẫn có thằng lái xe 2 bánh rồi ê a comment vụ ném vỡ kính trong buổi giới thiệu Cyber Truck của Elon là một lỗi ngớ ngẩn cơ đấy. Hehe !
Chừng nào bình dân hoá cái oto chạy xăng...tại Vn.? Thôi loại chạy bằng dầu cũng được! Hay loại rẻ rẻ như Ấn sx cũng được...
Người ta lấy sắt bọc da, dân Vn lấy da bọc sắt, ra đường dù sh 300tr hay wave tàu 5tr thì như nhau, xui xui nhẹ thì tróc xi, xịt tương cà, nặng thì lên bàn ngồi ngắm phao câu gà...!!!!
[Zeus]
CAO CẤP
4 năm
@heobanhki Chắc sẽ không có ngày đó, cá biệt Sài Gòn giờ xe máy còn không có chỗ đi thì ô tô có bình dân hóa thì cũng treo bánh ở nhà. 😁
@heobanhki đường vn nhỏ xíu, đường mấy nước láng giềng to hơn nhưng lại là đường đất đi vài ngày là dính hết lên xe 😆
Mang về vn thì đẹp
3baba
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đơn hàng đến 250,000 chiếc thì chỉ việc lo sản xuất thế nào cho tốt, trên thế giới chắc chưa bao giờ có mẫu xe được đặt trước nhiều như vậy.
Hy vọng Vinfast một ngày nào đó ra được chiếc xe tốt, phù hợp với thu nhập đại đa số người Việt, ắt sẽ có hàng trăm nghìn đơn đặt hàng để nhà máy yên tâm tập trung sản xuất. Ví dụ Fadil giá 250tr chắc sẽ có hàng nghìn đơn đặt hàng, vài năm ra bản mới với nhiều option hơn sau khi đã khẳng định được chất lượng và dịch vụ rẻ thì nâng dần lên 300-350 sẽ vẫn được đón nhận. Hoặc ra xe ô tô điện với giá rẻ bằng 1/2 xe xăng hiện tại.
Tienanh297
ĐẠI BÀNG
4 năm
@3baba Bạn bị ảo tưởng ah, lấy đâu ra xe điện rẻ hơn xe xăng vậy
@Tienanh297 chắc bạn ấy xem quảng cáo xe điện china nhiều quá ak mà hihi.
Thực tế thì xe điện đến từ các hãng lớn đều giá x2 or x3 xe xăng :p
3baba
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hjhdahjdo Xe xăng phải mua bản quyền BMW giá sẽ cao hơn xe điện nếu tự Vinfast tự nghiên cứu phát triển động cơ và pin.
Còn nếu tiếp tục mua công nghệ xe điện của BMW, hay các hãng thương hiệu nổi tiếng thì giá gấp đôi ba hiện nay có mà bán cho khỉ. Vạch xuất phát cho xe điện của VF chưa quá xa đối với thế giới, khả năng bắt kịp và vượt vẫn có, vậy nên cạnh tranh phân khúc xe điện có lẽ là lựa chọn tự phát triển tốt nhất, chỉ cần làm chủ công nghệ 20-30% đã là thành công.
xe đẹp quá thiết kế tương lai
ước ao của em chạy trên con xe điện tésla
vipkp3
TÍCH CỰC
4 năm
Cổ phiếu cứ tăng ầm ầm luôn nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019