Lâu nay mình tưởng bệnh đậu mùa ko gây chết người chứ, mình từng bị bệnh này, bị rất nặng, mọc mụn khắp nơi trên da luôn, nguời trưởng thành mắc bệnh nặng hơn trẻ nhỏ, ngứa quá chịu ko nổi, mọc cục nào mình bóp cục nấy, chỉ thoa thuốc xanh thôi, may thay chẳng có cái sẹo nào cả, mình cũng ko uống thuốc gì cả vậy mà tự khỏi. Giờ mới biết nó gây chết người.
để chứng minh rằng họ có thể miễn dịch với bệnh và từ đây, tiêm chủng bệnh đậu mùa đã được phát minh bằng cách...tình cờ không có hệ thống...Tại sao vậy.
Thật ra sự giải thích đã chặn đứt bạn có thể phát minh từ cách này qua cách khác...tức là chọc đui mù sự sáng tạo của bạn bởi những sự đơn giản như 1+1 đã giải thích 99% sai lầm.
Đây là nhìn ngược mũi tên nên biết cho có.
Nguyên nhân mạnh thì mạnh hơn yếu...mà yếu & mạnh luôn luôn lẫn vào nhau khó phân biệt..nếu bạn phân biệt rõ ràng thì bạn có thể không thua gì Pasteur hay Einstein.
Nếu 1 con vi rút bịnh đậu mùa sống trong 1 cơ thể thì ngàn năm nó không làm gì được vì chậm phát triển đủ nguy >>quá yếu về số lượng.
Nếu nó vào 1 cơ thể yếu hơn nó thì sau vài tháng nó sẽ có khả năng phát triển & gây bệnh...đó là tại sao sau thiên tai và đói kém thì có nhiều đại dịch. Đây là chất lượng.
Kế tiếp là số lượng..khi vi rút đủ nhiều thì nó sẽ học hỏi lẫn nhau qua sự hình thành xã hội vi rút trong cơ thể bệnh và gây bệnh. Như bệnh dịch tả heo...khi heo đủ nhiều tạo thành 1 quần thể mà con yếu không chết hoặc không kịp chết thì con heo đó làm tế phẩm tạo ra những con vi rút bệnh mạnh hơn cơ thể miễn nhiễm.
Thuần giống bất cứ loại nào thì thông minh (bởi những tế bào não thuần chủng hơn..hay gọi là quân đội tế bào não) hơn nhưng tế bào cơ thể ít đề kháng hơn ( vì chỉ có cùng 1 chức năng giống nhau) như chỉ có iPhone mà không có Android. Nên con lai thì ngu hơn & mạnh về sức khỏe mà thuần giống thì thông minh hơn nhưng dễ chết yểu vì sức miễn nhiễm yếu hơn ( nên cấm cận huyết thông hôn).
Thà ngu hơn tuyệt chủng là xh loài người chúng ta đang lưu hành và lựa chọn bây giờ.
@ephemeral55
Bạn thật sự không hiểu cái gì hay cả toàn đoạn văn cmt.
1 là sự # biệt giữa khi đói nghèo (thiên tai như mất mùa + nhân hoạ như vô tri gây chiến tranh để cướp đoạt dễ hơn sáng tạo ra của cải mất thời gian. Làm giàu 1 đêm dễ hơn nhiều 12 học hành..) dẫn đến cơ thể người hay gia súc yếu đề kháng hơn vi rút nên sinh bệnh >> kém chữa trị >> lây cho người khác >>tạo vòng tuần hoàn >>xảy ra ra tiểu dịch bệnh >>vi rút nhiều >>lập hội đoàn >>tiến hoá mau hơn theo cấp số lũy thừa..cứ vậy.
KHKT chỉ là 1 phần tạo ra công lao vắt xin mà thôi. 1000 năm nhân loại chưa tới 1 tỷ mà chỉ 30 năm gần đây là thêm 1 tỷ nữa. Tương tự khi mà dân số trên 10 tỷ thì chắc chắn sẽ có gen đột biến...có hiểu không. Khi số lượng đủ nhiều thì chất lượng sẽ bị đột biến. Nên siêu nhân x men trong phim sẽ có trong tương lai nếu loài người đủ đông trên 10 tỷ.
Học hỏi chứ không phải là học..phán như thánh. Phải có câu hỏi dựa vào lôgic nào đó để...phán cũng được. Có quan điểm mà không phải ưu thích, tại sao mà không phải cho là vậy..đó mới là học hỏi.