bắt đăng ký cho hoành tráng, công nghệ bấm biển số để quản lý. Để rồi quản không được. Vậy thì đăng ký làm gì nhỉ.
Quy trình hành xác xuất hiện ở bất cơ khâu nào của việc quản lý nhà nước
Đến cái DN bé như lỗ mũi cũng áp dụng công nghệ quản lý vậy mà một cái đất nước phải gánh một bộ máy cồng kềnh thì bảo sao phát triển nổi?
Đơn cử việc làm passport em đi làm thì quy trình rút gọn tuyệt vời. Nhưng đến phần cuối kiểm tra rồi chờ nộp tiền thì lâu vãi . Tại sao họ không động não rút nhân sự khu khác chỉ tập trung khu cuối. Tóm lại là bó tay với tư duy quản lý của VN. Ấy thế mà anh nghĩ ra quy trình đó được khen ngợi. Trong khi má ơi ngoài kia có fast food 30s ngoài đường kìa vậy mà bao nhiêu nhân tài lại không được như vỉa hè.
Thông cảm đi mấy bác, Việt Nam nằm top đầu các nước không chịu phát triển ! Tốn bao nhiêu tiền đầu tư công nghệ máy móc vi tính, vậy mà làm giấy tờ xe sang tên từ q4 sang gò vấp 3 tháng chưa xong, nhìn tụi nó đứng lục hồ sơ từng chồng giấy mà nổi điên , bà mẹ vnah mấy thằng Con Sau Gam Tien ngu lâu dốt bền !
Database của công an quá kém.
1 chiếc xe có 2 thông số quan trọng là Số Khung - Số Máy
Gõ 1 trong 2 số này lên hệ thống thì ra các thông tin còn lại
1. Số khung không có trên hệ thống -> xe gian, chuẩn bị thanh lý khỏi kiếm
2. Số khung khớp, kiểm tra tiếp tới số máy -> Số máy , số khung khớp -> kiểm tra tiếp tới biển số
Sau đó truy ra chủ hiện tại của chiếc xe này là ai, tra cứu chéo với dữ liệu báo mất là ra, thông báo vè cho chủ lên làm thủ tục nhận xe là xong.
Làm việc kiểu này nghĩa là từ trước quản lý bằng giấy. Không có up dữ liệu lên hệ thống quản lý.
@butiki
Trường hợp 1. Số khung không có trên hệ thống bạn vẫn phải đăng báo bình thường vì có trường hợp xe bị trộm, bị đục số số khung, ca phải đăng vì có thể chỉ thay đổi 1 2 chữ số, nếu ng chủ phát hiện ra thì vẫn có thể trả lại bt chứ không phải ko có trên hệ thống là bị thanh lý, nếu 1 lô xe bị mất trc khi bán cho dân để đi đăng ký biển số, cứ không tra ra đc là thanh lý luôn là không đúng.
Trường hợp 2: có trường hợp xe bán qua nhiều đời chủ, chỉ giấy tay nên không tra ra chủ cuối để trả đc đâu bạn. Chỉ tra ra chủ đầu, ca có thêt gửi giấy về nhưng chủ đầu đã chết, hoặc không biết chủ cuối là ai nên cũng không xử lý đc
Lên có mục tìm kiếm theo biển số hoặc theo số khung số máy, để người mất tìm cho nhanh, chỉ việc điền vào thì xe của ng ta có hay ko còn biết chứ 355 chiếc tìm toét mắt mà vãn còn sót. /
một số bác ko hiểu hệ thống ĐKX như thế nào nên cứ bảo sao ko bấm tra cứu là ra chủ. Ai mà ko biết là như thế nhưng mấy bác cứ nghĩ đi, xe thì ko chính chủ, ko làm thủ tục sang tên, CA xác minh tra cứu ra tên trên đăng ký ban đầu nhưng khi người ta tìm tới thì chủ theo như trên giấy tờ đã chết, đi nước ngoài hoặc là bán qua nhiều lần rồi nên người ta mới phải đăng báo đi tìm chủ sở hữu thực tế của chiếc xe. hơn nữa quá trình điều tra 1 vụ án có khi cả năm trời mới xong, xe thì nằm im ko sử dụng, ko bảo quản thì đương nhiên là xe nó ko còn nguyên vẹn là đúng rồi !
Mình nghĩ những biển số xe này có khả năng là biển giả tra không ra chứ méo gì cứ tra trên hệ thống là xong (trc thằng bạn cầm bằng giả mấy ông csgt nhoay nhoáy trên hệ thống phát biết bằng giả liền, còn đưa xem hẳn hoi chứ không phải bịp) vậy thì với số lượng lớn cỡ nào thì đâu cần phải đăng báo nếu như là biển thật?
Thuyết âm mưu: đây có thể là hàng trôi nổi biển số giả, công ăn đăng báo để gài thanh niên nào ra nhận buôn hàng lậu + sung công quỹ chính đáng chứ thằng nào nó ngu làm ăn lộ liễu đến nỗi mà các thanh niên tinhte biết được tường tận.
mấy người cứ suy bụng ta ra bụng người rồi gán ghép công an thế này thế nọ,chứ công an nó mà muốn ăn mấy cái này thì thay vì 300 chiếc nó khai chỉ tìm đk 100 chiếc cũng đố ai làm gì được,đỡ mất công thông báo.😕
Tôi đố bác nào nhớ được số khung or số máy xe máy của mình đó.
Đúng là cái mầy thằng đầu to ngồi im không làm gì thì thôi chứ bày ra làm là bị chúng nó chửi.
sao vô đây mà cứ đọc các bạn phê phán công an này nọ , các bác giỏi lắm sao , nếu các bác giỏi thì đừng đọc , mà đã đọc rồi thì tiếp tục đọc đi , các bác nên thông cảm cho các anh công an , bởi vì mấy ảnh phải lo lắng cho các bác từng ngày từng giờ , cứ nhìn mà xem vì lo lắng nên bụng anh nào cũng phệ gần tới đất rồi đấy, nhìn cứ như con heo mọi nhà ông hàng xóm kế nhà đứa bạn thân của thằng bạn em ấy
Sao lúc ra luật xe chính chủ thì mấy ông kêu gào ầm ỹ lên, giờ lại đòi tra phát là ra. Ba phải thế?
Ông bán xe rồi, giờ người ta tra ra tên ông, gọi ông đến lấy xe, ông có dắt xe đến trả cho người ông từng bán không? Chắc là cũng thôi nhỉ?
Lúc mất xe không trình báo, xe cũng không chính chủ, bán xe khéo cũng không giấy tờ. Giờ ông đến kêu xe của mình, ai dám đưa, đưa xong khi chủ thật đến lại kêu công an ăn cướp à?
Ông là thằng kiểm kê, gặp xe bị cào số khung, đục số máy, không biển, ông bỏ qua không ghi, đến lúc đếm lại số lượng xe và số kiểm vênh nhau, lại đi đếm lại à?
Khoảng cách từ biết chửi đến biết nghĩ nó xa lắm.
Đọc hết 9 trang thì có 2 luồng ý kiến
+ Một, Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chưa chuẩn
+ Hai, ực lượng chức năng làm đúng nhưng nhiều trường hợp nhiêu khê nên cần đăng báo
Nói cho cùng, bản chất lực lượng chức năng hình thành là để làm cho dân khoẻ hơn chứ không làm cho dân mệt ra. Do đó, mong là cơ quan chức năng "update" thông tin xe lên trang web
+ Xe vi phạm
+ Hay xe không tìm được chủ, xe gian xe quần gì đó cũng up lên trang web hết luôn.
(1) Xe vi phạm thì ra biên lai có mã barcode y như nộp kê khai thuế đó. Dùng máy POS quét 1 phát là ra ngay hình ảnh chủ xe luôn. Khỏi xin xỏ cái chó gì hết. CSGT cầm theo máy Pocket PC kiểu như kênh bán hàng của Unilever đó. Dùng 4G đỗ dữ liệu Online về tổng cục luôn. Trên Pocket PC đó có sẳn các lỗi vi phạm đó, tick nó vào.
Có khoản cho người vi phạm ký vào. Nó không ký chụp hình nó luôn. Khỏi cho dùng chiêu "hình nhân thế mạng" luôn.
Xe có đăng ký mà kẻ gian đục số thì có đội giám định để truy ra chủ gốc =>>> ra chủ gốc rồi thì chắc chắn phải ra được biển số xe =>>> Nên dù ông A bán cho ông thứ n đi nữa thì ông n này cứ lên trang web gõ vào biển số xe là biết xe ông ta liền =>>> Ông n mang cà-vẹt hoặc xác nhận chính quyền địa phương lên đối chiếu =>> làm các giấy tờ chứng minh nhân thân, tài sản thì được trả xe thôi
Còn những xe bị đục lại số mà giám định không ra số gốc thì bán ve chai luôn cho nhanh.
=>>> Nói chung là các members nghĩ thử mà xem là Việt Nam chúng ta làm được chuyện này không? Dư sức đúng không? Nhưng sẽ không bao giờ làm, đúng chưa?
Vì sao? Ừ, thì đúng rồi... đúng như bạn nghĩ trong đầu rồi đó. Chúc mừng bạn!
Những xe đầy đủ biển số và số khung số máy thì thừa biết chủ là ai còn làm trò, ông đăng lên báo thế này thì coi như thằng câm lên tiếng rùi ai thèm lấy. Để mà bán sắt vụn chia nhau đi mấy ông