gần nhà có ông anh trong gia đình mấy ae bị mắc bệnh di truyền này có người bị người k chứ k hoàn toàn cả gia đình đều bị, từ từ nó thoái hóa điểm vàng của mắt dẫn tới mù lòa, hy vọng phương pháp này có hiệu quả tốt chứ để tình trạng người trẻ mù lòa thì tội quá
Chưa hẳn là công cụ thần thánh, nhưng nó giải quyết các vấn đề di truyền nhiều hơn, chẳng hạn bệnh down, hồng cầu liềm, mù mắt bẩm sinh, não úng thủy...
Chỉnh sửa gen sợ nhất là sẽ xảy ra xung đột, nếu ta ví cơ thể người như một cái máy tính thì gen là những dòng code để chạy phần mềm cho chiếc máy tính đó. Chỉ cần sai một dòng code thôi cũng đủ để khiến cho cái phần mềm bị lỗi; phần mềm thì còn tìm bug mà sửa được chứ con người thì như kiểu như tới ung thư giai đoạn cuối mới chữa thì. Nói vậy thôi chứ mình cũng không phản đối, chỉ là sai một li là đi trăm dặm luôn ấy!!
Công nghệ này chỉ nên áp dụng ở những người có bất thường về di truyền, để khi sinh ra không bị các bệnh bẩm sinh nữa. Chứ lạm dụng để can thiệp quá mức vào bộ gene, rồi tạo ra những cá thể có năng lực đặc biệt, sức khoẻ phi thường thì nó sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ và cuộc chiến ngầm... mà người ta không thể lường trứơc được.
Chặng đường này còn rất dài phía trước.
Chưa xét đến chuẩn mực đạo đức liên quan đến việc chỉnh sửa gene, việc thay đổi cấu trúc vật chất di truyền sẽ gây đến những hậu quả không ngờ đến cho cơ thể của người được chỉnh sửa
Phim khoa học viễn tưởng sắp trở thành hiện thực. Vì cứ một phát minh được sử dụng có lợi cho con người thì y như rằng sẽ có 10 thằng điên đi nghiên cứu nó cho những mục đích điên khùng. Đến khi chết hằng trăm hàng ngàn hàng triệu người xong thì loài người sẽ họp nhau lại để tìm cách quản lý thứ vũ khí hủy diệt đó. Yên bình được mấy chục năm xong lịch sử lại lặp lại...