Cộng đồng mạng thế giới nói gì về Bphone 2017?

tradanong
13/8/2017 6:51Phản hồi: 35
Không chỉ khoai ta mà khoai tây cũng ném đá #Bphone2017 ầm ầm các cụ ạ!

Và chỉ một ngày sau khi BKAV ra mắt Bphone 2017, trên Reddit đã xuất hiện ngay một topic mang tên "Bphone 2 - Thương vụ mạo hiểm tiếp theo của công ty Việt Nam BKAV - đã ra mắt" thu hút nhiều quan tâm và bình luận từ người xem.

Sau khi đưa ra một vài thông tin về Bphone 2017, người mở topic đặt ra câu hỏi liệu với mức giá như đã công bố thì Bphone 2017 có phải là một chiếc điện thoại tốt và vượt qua được sự "kỳ thị" dành cho cái tên "Bphone" trong quá khứ?

Thành viên FragmentedChicken cho biết: "Xiaomi sẽ chiếm miếng bánh này, ngay cả khi ở Việt Nam".

Istartedthewar: "Cái giá quá cắt cổ. Ai sẽ trả $430 (9,772 triệu đồng) cho nó chứ?"

mvfsullivan: "Chính xác, cấu hình tầm thường, thiết kế lạ lẫm. Tôi có thể mua một chiếc điện thoại BLU với cấu hình y chang mà chỉ tốn $120. Chiếc điện thoại này là một sản phẩm tầm trung, sẽ chẳng có chỗ đứng nào trên thị trường cả đâu".

god_hades94: "Kể cả tôi là người Việt Nam tôi cũng không điên đến mức mua thứ vớ vẩn này".

RoyalMiku: "Tôi nghĩ $430 là cái giá quá đắt so với thị trường Việt Nam, do đó Bphone sẽ không thành công".

http://www.nguoiduatin.vn/cong-dong-mang-the-gioi-noi-gi-ve-bphone-2017--a335390.html
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"ngất"
Cũng mong Bphone sẽ thành công, nhưng nghĩ là sẽ khó với mức giá hơi cao
BaoTieuTu
TÍCH CỰC
7 năm
Toàn các bố VN vào comment. Đáng lẽ phải quảng bá thêm sản phẩm của mình thì lại dìm hàng. 😔
@BaoTieuTu Nhập linh kiện ít hay nhiều là chuyện của bkav, nghiên cứu hay thử nghiệm gì cũng là chuyện của bkav. Người tiêu dùng đâu quan tâm chuyện đó làm gì? Cái người tiêu dùng quan tâm là sản phẩm có chất lượng k? Giá có phù hợp k? cty sản xuất có thương hiệu có uy tín k? sản phẩm đó sau khi mua có dc chăm sóc bh chu đáo k? Liệu có bị bỏ rơi như bphone 1 k? Đó mới là điều người tiêu dùng quan tâm bạn à
@BaoTieuTu Dìm cho chết luôn để lại nhiều ae tiền mất tật mang rồi thành con hoang giữa chợ
@BaoTieuTu Dốt... (Thay cho ngờ u).
Bước ra thương trường KD, a phải làm được như ngta, rồi hơn ngta.
Đường này làm ko bằng ngta và đổ lên đầu cho ng mua chịu mà cũng gọi là giải thích à?
Một quán phở, 30k/tô. Giá trị hòa vốn là 100 tô/ngày. Lúc mới mở mỗi ngày chỉ bán đc 20 tô, chủ quán tính 50k/tô và báo với khách, tại e mua thịt lẽ nên giá cao, các a thông cảm thì họ chịu ko?
Nên đã gọi là ngờ u thì bớt giải thích đi, tập trung cái chuyên môn dẫn bài mấy thằng lều báo vườn cải ấy.

Gửi từ Redmi 3 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
@Dangkiemsg rất đúng bphon rởm mà 9tr7 , thôi xin mua cái 3 tr khác còn tốt hơn nhiều, dại gì mua bphon
BaoTieuTu
TÍCH CỰC
7 năm
@BaoTieuTu đây là bài báo dc bkav thuê để viết nhưng bài báo nó còn nói nếu vn làm dc con vít đúng tiêu chuẩn của ss thì giá sẽ đắt hơn nhà cung cấp khác và cty ss sẽ phải chon giá rẻ. Vậy đặt lại tình huống ở đây, nếu con ốc vít đó bán cho bkav mà đắt hơn các nhà cung cấp khác thì bkav có mua của nhà cung cấp đắt hơn với cùng 1 chất lượng k? 1 công nhân lương 5tr bkav có thuê họ làm giám đốc để trả mức lương 50tr k? 2 câu hỏi trên bkav làm như thế nào thì người tiêu dùng làm như vậy thôi. Rất nhiều hàng nội địa nó phù hợp với chất lượng sản phẩm đó người việt vẫn mua và sử dụng đó chứ, nhưng nó đã vươn ra nước ngoài dc đâu. Vd như tivi asanzo chẳng hạn. Pr nhưng cũng vừa vừa thôi chứ làm quá người tiêu dùng lại càng ghét thêm đấy.
@Dangkiemsg phát biểu rất hay đúng về đt bphon rởm
ch.ng
ĐẠI BÀNG
7 năm
Túm cái wáy lại là: say no with bphone

Gửi từ LG-H901 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Cái thằng khoai tây kia nó bảo giá cắt cổ. Các bạn Shit đơ lên chiến đấu đi nào. Bảo với nó là tao chỉ cắt cổ khoai lang thôi chứ chưa thèm cắt cổ khoai tây 😁
@Depzainhatnha CEO Nguyễn Tử Quảng thừa nhận, BKAV đang bù lỗ cho từng chiếc Bphone bán ra. Nhưng với ông, đây không phải vấn đề lớn, vì bản thân BKAV đang thực hiện một sứ mệnh dài hạn, và quan trọng hơn.

Trong buổi làm việc với báo chí vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Nguyễn Tử Quảng cho biết, sở dĩ Bphone 2017 được đặt ở phân khúc cận cao cấp là vì BKAV có khát vọng trở thành nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới - tương tự cách Samsung, Apple đã làm.

CEO BKAV bộc bạch, 8 năm tham gia vào lĩnh vực smartphone, tiêu tốn 500 tỷ đồng là một quãng đường dài. Nhưng bản thân ông, cũng như đội ngũ của mình chưa bao giờ ngại khó, mà coi đó là sứ mệnh phải hoàn thành.

"Bphone 2017 cho thấy người Việt hoàn toàn có năng lực về công nghệ. Không ai nói nó xấu nữa, thiết kế đã ổn hơn, trau chuốt hơn, sản xuất được, mà hầu như cái người ta quan ngại chỉ còn là giá bán".

Vị CEO này thừa nhận, BKAV đang bù lỗ cho từng chiếc Bphone bán ra. Nhưng với ông, đây không phải vấn đề lớn, vì bản thân BKAV đang thực hiện một sứ mệnh dài hạn, và quan trọng hơn.

"Gọi đây là rào cản lớn nhất đối với chúng tôi, hoặc mục đích đều đúng. Bởi cái chúng tôi cần và vẫn đang chinh phục là niềm tin của người Việt Nam. Chúng tôi muốn mọi người tin là chúng tôi làm được, rằng Việt Nam có thể là ra những chiếc điện thoại hàng đầu".

Ông Nguyễn Tử Quảng thừa nhận, doanh nghiệp nào cũng đều phải quan tâm tới lợi nhuận, doanh thu. Nhưng quan trọng hơn, với ông vẫn là sự tin tưởng.

"Chỉ khi người tiêu dùng Việt Nam tin chúng tôi, thì BKAV mới làm được. Còn sau này, khi đã chinh phục được người tiêu dùng rồi, Bphone sẽ mở rộng sang nhiều phân khúc khác. Tôi muốn mọi người cầm nó thay vì điện thoại iPhone, Samsung".

http://soha.vn/ceo-nguyen-tu-quang-nhieu-nguoi-hoi-toi-sao-khong-ban-bphone-re-hon-toi-hoi-nguoc-lai-cac-ban-muon-nguoi-viet-co-dn-nhu-samsung-apple-hay-xiaomi-20170824161554303.htm
cuongkennet
ĐẠI BÀNG
7 năm
@daika123 Sứ mạng quan trọng nhất là tìm xem Việt Nam còn bao nhiêu thằng ngu
@cuongkennet chỉ được cái nói đúng, chắc chỉ vài thằng
xibo116
TÍCH CỰC
7 năm
Nói thì như bố con chó xồm, làm thì như mèo mửa.
Bù lỗ giống kiểu nhiều hãng nước ngoài, tiền thì chuyển về nước mẹ bán ra cái đó - làm kêu lỗ để trốn thuế. Khai khống lên để lách luật đơi
Dư luận về Bkav
Series hình châm biếm Quảng Nổ


Những hình ảnh thú vị về Nguyễn Tử Quảng, còn gọi là Quảng "Quăng bom", Quảng "Nổ", Quảng "nguyên tử", chuyên gia chất nổ, trùm thả bomb Việt Nam...:






Bphone 2017..."Chất"...Nổ !!!














Nguyễn Từ Quảng trong một biếm họa cùng ngôi sao Megan Fox: Đợi anh ném nốt quả này đã










Bkav Pro chỉ giỏi phá máy: Nuôi Virus, Nuôi Spyware, không bảo vệ tốt cho máy, update virus chậm chạp










click vào hình để phóng lớn.


Nguyễn Tử Quảng với biếm họa "nổ" dưới hình ảnh điệp viên 007 - James Bond






click vào hình để phóng lớn












Nguyễn Tử Quảng Bkav : Trùm thả bomb Việt Nam













"Nổ" đã trở thành thương hiệu của Công ty cổ phần Bkav








Bill Gates cũng phải "sợ" tài nổ của Nguyễn Tử Quảng









Bphone 2017 như CCC, Giá Cao Cắt Cổ



Bphone : Bomb Phone, Bad Phone







(Sưu tầm)

http://anti-bkav.com/series-hinh-cham-biem-quang-no.html
M
Muốn bán giá cao thì phải làm ra cái đt tương xứng với giá bán. Thậm chí phải làm cái đt tốt hơn giá bán vì thương hiệu k có và bị mất uy tín từ bp1. Thân gửi 123 nv bkav
Gửi mấy ông nv bkav núp ở đây nè. Chuyện mấy ông làm gì và vì sao bphone nó đắt đó là chuyện của mấy ông. Người tiêu dùng k ai đi quan tâm những chuyện đó cả. Người ta mua hàng điều quan tâm là: chất lương, giá cả phù hợp với chất lượng sản phẩm, thương hiệu, uy tín, bh và có bị bỏ rơi k như bp1 k? ...vv... mấy ông nói chuyện kiểu chủ thì nổ như bom còn nv thì chui chỗ này chỗ kia pr kiểu trẻ con nó cũng k nghe. Siêu phẩm hàng đầu tg vẫn dc đăng trên trang chủ, nhanh hơn các máy cao cấp khác 1.5 lần. Đt làm ra pr kiểu cái gì cũng chất, cái gì cũng so sánh với các máy cao cấp bằng và hơn k thấy cái gì thua. Giá bán cũng chất. Cái đt tốt giá rẻ như vậy thì cần gì khóc, sợ gì người khác nói k tốt? Đt tốt thế giá rẻ thế thì tự mn sẽ mua thôi. Thân chào!
20170825_174131.png
Screenshot_20170825-132739.png
Các chú còn nổ to gấp vạn ông Quảng.
cyberiphone
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tại sao mình "kỳ thị" Bphone:
- Câu hỏi là tại sao trong rất nhiều sản phẩm khác made in VN lại ko bị ném đá mà chỉ mình Bphone???
- Nhớ lại hồi ra mắt Bphone 1:
+ Một thương hiệu mới toe mà đi ss với iphone -> no problem
+ Dùng toàn mỹ từ trên mây -> no problem
+ Giá trên mây -> no problem
Đối với mình, cái niềm tin bị đánh cắp chính là BKAV hùng hồn tuyên bố Bphone dùng hệ điều hành BOS, moá, càng kỳ vọng thì càng thất vọng. Cứ tưởng vụ này hay, hđh tự xây dựng luôn mới ghê chứ. Mịa, android thì nói mịa nó android đi, vớ vẫn...
Niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn đó, chỉ có các ông BKAV tự đào mồ chôn mình thôi...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019