Có những thứ khó giải thích lắm, như nhạc nhẽo thì nhớ lại chục năm về trước, trước cả iphone ra đời mọi người đều nói ipod nghe như hạch, so sánh với sony walkman lúc đó không bao giờ bằng dc, nhưng nhắc đến máy nghe nhạc thì mọi người nghĩ ngay đến ipod, nhờ nó mà có bệ phóng cho iphone bây giờ. Rồi ipad ra đời , mọi người cũng chê như hạch, nhưng rồi nhắc đến máy tính bảng mọi người lại nghĩ ngay đến ipad. quái! giờ ai cũng biết và ai cũng hiểu , airpods nghe như hạch nhưng nhắc đến tai nghe mọi người lại bàn tán nhiều về airpods, thế mới tài mà cũng chả hiểu vì sao nó bán chạy nhất thế giới.
đừng đổ cho thương hiệu, sản phẩm không tốt thì thương hiệu đi tong liền. Đừng đổ cho i cừu, sản phẩm không tốt thì chẳng dụ nổi con cừu nào đâu.
Các cụ cãi nhau buồn cười thật. Đứa thì khoe có quen người chơi cả dàn audio trăm triệu nhưng vẫn dùng air, đứa thì khẳng định air không bằng bud hoặc thậm chí so với sen tw.
Thứ nhất việc chơi audio hiểu nôm na là nhiu cầu nghe nhạc với việc chơi air, gọi tạm là nhu cầu thời trang giải trí và đàm thoại nó khác nhau. Nên bảo người có cả tỉ vẫn chơi air đồng nghĩa với việc air tốt(khoản nghe nhạc) thì chả liên quan gì.
Thứ hai như nói ở trên: Air là "tai nghe không dây đàm thoại có chức năng nghe nhạc tốt nhất hiện nay", còn ví dụ con sen được ví là "tai nghe không dây nghe nhạc có chức năng đàm thoại tốt nhất hiện nay". Nghe đã thấy sự khác biệt rồi, mỗi tai nghe đều có một thế mạnh riêng. Nếu so thì so 2 con cùng chức năng cùng type cùng form đi. Khổ quá cứ cãi nhau
Tủy theo nhu cầu sinh lý của từng người và quan điểm của mình thì như này:
1. Mình ko dùng tai nghe để đàm thoại vì lúc đó mình khó kiểm soát đc lời nói to hay nhỏ.
2. Chỉ để nghe nhạc.
3. Không gây đau tai khi nghe lâu
4. Thẩm mỹ
Vì quan điểm 2, 3, 4 nên mình quyết định mua cho con tai trâu mình đôi tai nghe Tiso i5. Tóm lại 1 thanh niên ko dùng AW và GB chia sẽ =))))))))))))
Đánh giá và review theo cảm nhận của người viết luôn đúng đối với họ đâu có gì sai. Thực tế không bao giờ có sự thật khách quan kể cả máy tính.
Vì sao? Vì con người thì có cảm xúc, có cảm xúc thì không thể nào khách quan được.
Máy tính thì dựa vào thông tin và dữ liệu mà thông tin và dữ liệu chỉ luôn có tính tương đối vì vậy cũng không thể có sự thật và khách quan hoàn toàn.
Mục đích tôi xem các bài review là vì lượng thông tin được các tác giả đưa ra mà thôi.