Creative Technology vừa giới thiệu công nghệ âm thanh 3D dành cho tai nghe mang tên ‘Super X-Fi’. Buổi giới thiệu về công nghệ âm thanh mới này sẽ được tổ chức tại Đài Loan vào đợt Computex 2018 diễn ra vào ngày 5 tháng 6 với nhiều người nổi tiếng trong công nghệ âm thanh cũng như các streamer có tầm ảnh hưởng lớn
Super X-Fi là công nghệ âm thanh 3D được tái tạo dành riêng cho tai nghe được phát triển bởi Creative, hãng chủ quản của thương hiệu Sound Blaster với những sản phẩm Soundcard dành cho PC, DAC/Amp và các loa, tai nghe. Công nghệ trên được giới thiệu giúp bạn có trải nghiệm âm thanh tự nhiên nhất với chiếc tai nghe của mình và có thể tái tạo được chất âm surround giống như có nhiều loa đa hướng khác nhau. Ngoài giải pháp về phần cứng thì Super X-Fi còn mang lại độ linh hoạt và độ rộng của âm trường chính xác tùy theo các phần mềm khác nhau và đồng thời còn hỗ trợ khá tốt cho các phần mềm streaming.
Điểm đặc biệt của công nghệ này đó là khả năng định hình, mapping phần đầu và hình dáng của tai mỗi người với camera trên điện thoại để tối ưu chất lượng âm thanh cho từng cá nhân. Bằng cách sử dụng các công nghệ AI thông minh để xác địch từng đặc điểm và các thuật toán để đảm bảo độ chính xác và tối ưu hóa chất âm cho từng cá nhân, đồng thời với việc xử lý hình ảnh không gian âm thanh 3D
Để hoàn toàn thực hiện được công nghệ này chúng tôi đã phát triển một con Chip SoC (System on a Chip) mang tên Superthreaded Floating Point X-Fi UltraDSP SOC mang bộ xử lý digital signak X-Fi Ultra DSP. Điều này giúp giảm điện năng đi một nửa và tăng tốc độ xử lý thông tin lên đến 5 lần so với chip xử lý âm thanh trước đây của Sound Blaster. Đi kèm với bộ nhớ có tốc độ, chiếc chip DSP này có thể giải mã thời gian thật lên đến 24bit/ 96kHz với âm thanh 8 channel. Chip DAC bên trong có mức SNR vào khoảng 100dB.
Thêm vào đó giải pháp này còn có thể cài đặt trực tiếp trên tai nghe kết nối với điện thoại thông thường thông qua các cổng digital hoặc thông các USB DAC/Amp nhỏ gọn và tại buổi giới thiệu các bạn có tự trải các sample với điện thoại của mình.
Nguồn: AVwatch