Trong một cuộc trò chuyện với AP, giám đốc công nghệ thuộc nhánh kinh doanh với nhà mạng của Huawei - Paul Scanlan nói rằng công ty đang chuẩn bị cho việc "cởi mở và minh bạch" nhằm thuyết phục chính phủ Mỹ tin tưởng hơn vào Huawei cũng như xóa bỏ những ngờ vực về rủi ro an ninh quốc gia.
Scanlan cho biết mối bất hòa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn chưa được giải quyết mặc cho những nỗ lực đàm phán liên tục gần đây. Mỹ đã đưa ra một loạt các lệnh trừng phạt dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia đồng thời tạo áp lực buộc các nước đồng minh loại Huawei khỏi lộ trình nâng cấp mạng 5G. Điều này khiến mảng kinh doanh thiết bị mạng và smartphone của Huawei bị ảnh hưởng không nhỏ.
Một mặt Huawei vẫn muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hợp tác với Google nhưng mặt khác hãng vẫn tiếp tục phát triển các sản phẩm của riêng mình nhằm cạnh tranh trực tiếp với các công ty khác. Scanlan nói: "Thử nghĩ dòng đời xô đẩy và bạn bị dồn vào chân tường, chúng tôi là công ty thương mại và các công ty thương mại sẽ đưa ra những quyết định thương mại. Có thể sẽ là một sự thay đổi được thế giới chào đón nhằm tạo ra một sự cạnh tranh mới."
Scanlan nói: "Điều đầu tiên chúng tôi cần phải làm là làm sáng tỏ công ty này. Chúng tôi là một công ty Trung Quốc, trụ sở đặt tại Trung Quốc với phần lớn nhân viên là người Trung Quốc, tóm lại chúng tôi là công ty Trung Quốc. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi có liên quan đến chính phủ Trung Quốc và cũng không có nghĩa chúng tôi lấy tiền từ chính phủ Trung Quốc dưới dạng đầu tư. Những điều mà bạn nghe không đúng."Scanlan cho biết mối bất hòa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn chưa được giải quyết mặc cho những nỗ lực đàm phán liên tục gần đây. Mỹ đã đưa ra một loạt các lệnh trừng phạt dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia đồng thời tạo áp lực buộc các nước đồng minh loại Huawei khỏi lộ trình nâng cấp mạng 5G. Điều này khiến mảng kinh doanh thiết bị mạng và smartphone của Huawei bị ảnh hưởng không nhỏ.
Huawei từ lâu đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ cũng như các nhà cung ứng nước ngoài. Bằng chứng là hãng này đã tự phát triển vi xử lý riêng cho smartphone, không sử dụng nhiều linh kiện đến từ Mỹ trên smartphone cũng như thiết bị mạng và tự tạo ra hệ điều hành riêng để thay thế Android nếu cần thiết.Một mặt Huawei vẫn muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hợp tác với Google nhưng mặt khác hãng vẫn tiếp tục phát triển các sản phẩm của riêng mình nhằm cạnh tranh trực tiếp với các công ty khác. Scanlan nói: "Thử nghĩ dòng đời xô đẩy và bạn bị dồn vào chân tường, chúng tôi là công ty thương mại và các công ty thương mại sẽ đưa ra những quyết định thương mại. Có thể sẽ là một sự thay đổi được thế giới chào đón nhằm tạo ra một sự cạnh tranh mới."
Scanlan cho biết Huawei rất muốn "làm sáng tỏ" chính mình trước chính quyền Mỹ vốn vẫn hoài nghi về Huawei cũng như chuẩn bị mời các quan chức Mỹ xem xét phần mềm của mình nhằm giải quyết các mối lo ngại an ninh. Huawei đã làm điều tương tự đối với chính phủ Anh khi phần mềm mới trước khi phát hành được kiểm tra tại một cơ sở và các báo cáo được trình lên chính phủ cũng như các nhà điều hành truyền thông.
Nhắc đến Hoa Kỳ, Scanlan nói: "Nếu đây là những gì cần thiết (ý nói những hoạt động để giúp Huawei minh bạch hóa) thì hãy cho chúng tôi ví dụ về cuốn sách nguyên tắc mà bạn nghĩ, chúng tôi sẽ làm theo cuốn sách nguyên tắc đó. Thế nhưng thử thách bây giờ là sách nguyên tắc là gì, nó như thế nào?"
Ông nói thêm: "Bạn lo sợ về thứ bạn không rõ. Vậy nên việc đầu tiên mà Huawei cần phải làm và cũng là những gì chúng tôi đang cố gắng làm trong năm nay đó là trở nên cởi mở hơn và minh bạch hơn. Hãy hỏi bất cứ thứ gì bạn muốn và mọi nhà điều hành của chúng tôi sẽ trả lời một cách chân thật và cởi mở nhất. Nếu bạn muốn đến xem các cơ sở của chúng tôi để biết chúng tôi đã làm gì và làm như thế nào thì Huawei luôn chào đón. Tất cả mọi người!"
Chính quyền Trump đã cáo buộc Huawei là một mối nguy hại an ninh và áp đặt các biện pháp kiềm chế hồi tháng 5 nhằm ngăn Huawei tiếp cận công nghệ và linh kiện đến từ Hoa Kỳ trong đó bao gồm nhiều dịch vụ của Google từ âm nhạc đến bản đồ. Washington sau đó trì hoãn thực thi lệnh cấm vận và đề xuất cho phép bán một số công nghệ của Mỹ cho Huawei.Thế nhưng đến thứ 6 tuần qua thì bộ trưởng bộ thương mại Hoa Kỳ - Wilbur Ross nói rằng bộ này đã kết luận "Huawei đã tham gia vào các hoạt động có thể là mối đe đọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ."
"Thông qua việc đặt Huawei và hơn 100 chính nhánh không nằm tại Hoa Kỳ của công ty này vào danh sách thực thể (Entity List) của mình thì bộ thương mại đã ngăn công nghệ của Mỹ được khai thác bởi những "kịch sĩ xấu xí" nước ngoài nhằm chống lại Hoa Kỳ hay các nước đồng minh trên thế giới. Thêm vào đó, thông qua chính sách cấm vận, chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng lừa dối, gian lận và ăn cắp không phải là chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp," Ross nói.
Ngoài ra bộ tư pháp Hoa Kỳ cũng đã buộc tội lừa đảo và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại bên cạnh nhiều cáo buộc khác đối với Huawei. Huawei đến nay vẫn bác bỏ các cáo buộc rằng họ tạo điều kiện cho gián điệp Trung Quốc hoạt động hay cài đặt các cửa hậu (backdoor) trên thiết bị của mình để thu thập thông tin tình báo.
Nhà sáng lập Huawei - Nhậm Chính Phi mới đây cho biết công ty sẵn sàng bán giấy phép sử dụng công nghệ 5G cho các đối tác Mỹ - một giải pháp giúp công ty tăng sự hiện diện về 5G tại khu vực cũng như tạo ra nguồn lợi nhuận và nhu cầu cho sản phẩm của mình. Dù vậy cho đến hiện tại vẫn chưa có công ty nào tiếp cận lời đề nghị này, Scanlan nói: "Chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào với bất kỳ ai. Đây là ý tưởng sơ bộ mà ông Nhậm đưa ra thị trường."Quảng cáo
Theo: MSN