Cái vu điều hướng bằng cử chỉ này mình nhớ Nokia N9 có từ năm 2011. Ip cũng chỉ sao chép thôi. # bỏ qua cái vụ sao chép đi, tốt cho ngươì dùng là ok rồi 😆))))
@Takt
Vuốt phần dưới đáy đt là hành vi hơi ngu ngu. Thời nay đt con nào con nấy dài đườn, cầm tâm máy mới cân bằng chứ tóm đít đt rất chơi vơi (trc đây lắm đứa nó còn nói ip nhỏ cầm chắc bằng 1 tay ko chơi vơi nữa cơ).
Thấy vuốt chính giữa màn hình là ok nhất.
Guesture thì vô số, vuốt trên toàn màn hình chỗ nào cũng nhận nhưng mình hay vuốt ở giữa.
Thế giới android quá phong phú mà thằng gg "học hỏi" hơi bị chậm
@warmboy24
Bạn nói mình mới để ý đó, trước giờ mới mình toàn vuốt xem thông báo mà thôi, đã kiểm tra thực tế một máy 8.1 và Android 9 thì đều vuốt nhẹ xuống để xem thông báo thôi nhé 😁
Trước đây nokia, sau là bb10 dùng thao tác vuốt thì ai cũng nói khó dùng và tung hô 3 phím ảo thần thánh của adr. Giờ thì sao? BlackBerry đâu có bảo thủ, nhiều cái họ đi trứoc thiên hạ nhiều lắm,
@hoangtrang116
Bởi vì bb10 nửa nạc nửa mỡ phải sống chung với app port sang từ android không hỗ trợ thao tác vuốt.
Nên lúc thế này lúc thế kia. Thành ra phải nhớ nhiều lằng nhằng.
@hoangtrang116
Trừ đồ google ra thì trách nhiệm lôi kéo dev thuộc về bb chứ ai.
Hơn nữa bb bị 1 cái vừa hay vừa dở là bàn phím cứng. Chả ai lại đi làm app cho 1 hđh đã nhỏ lại loằng ngoằng thế cả (con có phím cứng con thì không)
@xaxkilloxax
Bác nói cũng đúng thôi. BlackBerry lợi và hại ở cái bàn phím. Hđh ngon. Chỉ không có app. Giờ mà hđh đó có kho ứng dụng như chplay thì hđh adr và ios có chạy mệt cũng khó theo
Năm nay những gì mảng Android cả phần cứng cả phần mềm của Google thể hiện quá tệ. Từ Android 9 đến Pixel 3. Nhưng mình nghĩ đây không phải là hướng phát triển trọng tâm của Gôgle nên họ không sử dụng nhiều nguồn lực dẫn tới chuyện sản phẩm tệ là có lý do
Chính cái app drawer bây giờ đang làm hại android khi GG cũng bối rối với cái cử chỉ vuốt lên để đa nhiệm. Xu thế bỏ các phím ảo để đến vuốt hoàn toàn là bắt buộc theo xu thế nên để coi a GG sẽ làm gì
Mình ko biết cảm nhận của mod như thế nào nhưng trải nghiệm android P bản beta trên máy nokia 6.1 plus của mình lại khác.
1. Mình không tốn 2 lần vuốt để vào apps drawer. Đồng ý là khi bạn vuốt nhẹ lên mở đa nhiệm, sau đó vuốt lên lần nữa sẽ vào apps drawer. Nhưng nếu thao tác ban đầu muốn trực tiếp vàp apps drawer thì bạn chi cần xuốt lên như cách vào đa nhiệm sau đó giữ tay vuốt lên tiếp sẽ vào apps drawer.
2. Chuyển apps bẳng thanh điều hướng thì thực sự hơi khó, nhưng mình thường mở đa nhiệm rồi chọn áp mình đang chạy mà mình muốn mở lại để mở. Điểm cộng của android P là các apps chạy ngầm dc sắp xếp hợp lý hơn, từng apps riêng không chồng lên nhau. Trước đây khi còn ở android 8.1 mình không buồn mở đa nhiệm, vì mở càng rối, mất thời gian, apps chồng lên nhau nhìn vướng lắm.
3. Mình có dùng chung với app SWIFTLY SWITCH, một dạng thêm các thao tác. Apps này khá hay, mình đã thử thiết lập cạnh bên trái màn hình thành phím back. Và cảm giác thật tuyệt vời, như sử dụng thao tác vuốt cạnh trái để quay lại trên iphone.
4. Mình cũng đã thử cách mà mod Duy Luân hướng dẫn ẩn thanh điều hướng, cho nó đi xuống. Nhưng lại gập vấn đề rất tệ, đó là bàn phím. Phím tự động di chuyển đi xuống, làm thao tách sử dụng phím ảo cực tệ, vốn dĩ bàn phím ảo trên android không bằng trên iphone (quan điểm cá nhân của mình) nhưng khi ẩn luôn thanh điều hướng cảm giác cực kỳ bực bội. Cuối cùng mình vẫn phải kéo thanh điều hướng lên.