Cú đánh đầu trong bóng đá gây ức chế não và giảm khả năng ghi nhớ

bk9sw
24/10/2016 13:37Phản hồi: 56
Cú đánh đầu trong bóng đá gây ức chế não và giảm khả năng ghi nhớ
Một nghiên cứu mới của đại học Stirling đã phát hiện ra rằng cú đánh đầu trong bóng đá có thể gây ra những những thay đổi đáng kể về chức năng của não, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Đây là nghiên cứu đầu tiên tập trung tìm hiểu những thay đổi trực tiếp sau khi cầu thủ phải thực hiện những cú đánh đầu hay bị tác động bởi quả bóng vào đầu mỗi ngày.

Vấn đề này không mới mà đã được tranh luận lâu nay. George Cohen - hậu vệ phải huyền thoại của bóng đá Anh, từng đưa Tam Sư vô địch World Cup 1966, đã kêu gọi làng túc cầu phải xem xét nghiêm túc về nguy cơ chấn thương não từ những cú đánh đầu. Năm 2002, cựu tiền đạo của West Brom và tuyển Anh - Jeff Astle đã qua đời ở tuổi 59 vì những biến chứng của bệnh mất trí nhớ sớm do chấn động từ những cú đánh đầu trong suốt thời gian chơi bóng và các điều tra viên kết luận nguyên nhân gây ra cái chết là "bệnh nghề nghiệp."

Jeff Astle.jpg
Jeff Astle trong màu áo West Bromwich Albion.

Sau khi Astle qua đời, một loạt các khám nghiệm đã được thực hiện trên bộ não của ông và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ông đã mắc phải một loại bệnh suy giảm nơ-ron thần kinh có tên Chấn thương não mãn tính (Chronic Traumatic Encephalopathy - CTE). CTE không thể chữa khỏi hoặc điều trị hiệu quả và chứng bệnh này cũng được tìm thấy trên những vận động viên bóng bầu dục, đấm bốc và bóng đá.

Kể từ khi cha mất, con gái của ông là Dawn Astle đã thực hiện một chiến dịch nghiên cứu chuyên sâu về chứng bệnh này và bà đã được Hiệp hội bóng đá và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp cho biết họ đã đệ trình vấn đề này lên Fifa vào cuối năm 2014. Giờ đây các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên 19 cầu thủ chuyên nghiệp lẫn không chuyên bằng cách cho họ thực hiện động tác đánh đầu 20 lần mỗi người.


Những quả bóng được bắn ra từ một chiếc máy với tốc độ và lực tương đương một cú tạt góc. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra chức năng não của các cầu thủ trước và ngay sau khi thực hiện phiên đánh đầu của mình. Ngoài ra, họ cũng xem xét chức năng não của các cầu thủ tham gia thử nghiệm theo các mốc thời gian là sau 24 giờ, sau 48 giờ và 2 tuần.

Kết quả cho thấy ngay sau phiên thử nghiệm đánh đầu, những dấu hiệu ức chế não đã bắt đầu xuất hiện. Sau 24 giờ, hiệu năng ghi nhớ của não cũng giảm đi từ 41 đến 67%.

Vậy phải chăng những thay đổi về chức năng não chỉ là tạm thời sau khi thực hiện một loạt các cú đánh đầu như trong thử nghiệm hay là một hệ quả lâu dài từ động tác này?

chấn thương não.png

Nhà khoa học thần kinh Magdalena Ietswaart cho biết: "Trước sự lo ngại về các tác động của những môn thể thao nhiều va chạm đối với sức khỏe não bộ, chúng tôi muốn tìm hiểu xem não bộ của chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức sau va chạm hay tác động va chạm lâu dài. Bằng cách thử nghiệm với một nhóm các cầu thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp vốn đã quen với động tác này, chúng tôi nhận thấy rằng sự ức chế trong não bộ ngay lập tức tăng lên sau khi thực hiện hiện cú đánh đầu và hiệu quả ghi nhớ của não bộ cũng giảm đáng kể."

Mặc dù những thay đổi này là tạm thời nhưng chúng tôi tin rằng nó ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe não bộ, đặc biệt là khi chúng xuất hiện lặp đi lặp lại trong quá trình chơi bóng. Chúng ta cần ý thức về những gì xảy ra bên trong não và những ảnh hưởng kéo dài, vấn đề này rất bức thiết bởi số lượng người chơi bộ môn thể thao này trên thế giới không hề nhỏ."

Trong khi đó, tiến sĩ Angus Hunter đến từ Khoa khoa học thể thao và sức khỏe thuộc đại học Stirling cho biết: "Đây là lần đầu tiên các vận động viên và cộng đồng thấy được bằng chứng rõ ràng về những nguy cơ liên quan đến tác động lặp đi lặp lại gây ra bởi cú đánh đầu trong bóng đá. Chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện này sẽ mở ra những phương pháp mới nhằm phát hiện, giám sát và ngăn ngừa những chấn thương lâu dài trong thể thao."

Dawn Astle.jpg
Dawn Astle bên cạnh bức ảnh của cha mình - huyền thoại Jeff Astle của West Brom.

Quảng cáo


Phát biểu với tờ Mail, Dawn Astle cho biết: "Tôi không ngạc nhiền về những tác động gây chấn thương của cú đánh đầu. Câu hỏi đượt đặt ra ở đây là họ sẽ làm gì tiếp theo? Giới chức trách sẽ làm gì để bảo vệ những đứa trẻ trong tương lai?"

Huyền thoại George Cohen cũng đã chia sẻ về những trải nghiệm của ông về cú đánh đầu khi còn chơi bóng, ông nói: "Đôi khi bạn sẽ cảm thấy đau khi quả bóng va vào đầu. Những quả bóng ban đầu có trọng lượng chỉ khoảng từ 400 đến 450 g nhưng dưới cơn mưa, nó sẽ nặng từ 900 g đến 1,4 kg. Ngay cả khi quả bóng va vào một bên đầu, hay chỉ sượt qua thôi thì nó cũng đã thật sự khó chịu. Những quả bóng thời gian đầu thật sự là nỗi ám ảnh."

George Cohen.jpg
George Cohen (trái) cùng cựu HLV tuyển Anh Roy Hodgson.

"Tôi nhớ đôi khi có mặt trong hàng rào phòng thủ trước một quả phạt gián tiếp, bạn buộc phải đứng ở đó. Một số cầu thủ sẽ quay đầu sang hướng khác. Tôi chưa từng quay đầu đi nhưng tôi luôn nghĩ rằng: 'Sẽ là một cú va chạm đau lắm đây'".

"Bạn được bảo vệ bởi hộp sọ nhưng những gì xảy ra là bộ não sẽ rung rinh từ bên này sang bên kia. Và nếu như quả bóng từ trên trời rơi xuống va vào đầu bạn khi bạn vẫn đang đứng trên mặt đất thì cảm giác lúc đó là chủ muốn khuỵu xuống mà thôi," Cohen nói."

Theo: The Guardian
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

MoNoJi
CAO CẤP
7 năm
chịu thôi chứ sao giờ, môn nào chẳng có rủi ro 😁 bỏ đánh đầu thì khối ông nhìn bóng bay mà khóc :D
Mai này đội nón bảo hiểm chơi bóng nhé 😁
hungjeon1
ĐẠI BÀNG
7 năm
Khi báo nói bóng đá gây ức chế não và giảm khả năng ghi nhớ - tôi bỏ bóng đá. Khi báo nói tình dục quá độ gây ức chế não và giảm khả năng ghi nhớ - tôi bỏ đọc báo.
@hungjeon1 dâm tặc 😁
kinh thật. Mấy bố đầu trọc mà lại hay đánh đầu thì khôn phải biết =))
TungPig
CAO CẤP
7 năm
Hỏi sao các siêu sao nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thường lùn (vì ít đánh đầu)
vinhokss
TÍCH CỰC
7 năm
E đánh đầu nhiều khi muốn ung não, chắc chắn là nó có tác động xấu đến thần kinh
😃 kiểu này chắc phải "cất não" ở nhà khi đi đá banh quá
tusydo
ĐẠI BÀNG
7 năm
@writedung ...và những pha đá phản lưới nhà tăng lên đột biến 😁
Đội mũ hết như cech chắc là đỡ
kulele
CAO CẤP
7 năm
thảo nào các cầu thủ bóng đá ko dc thông minh cho lắm =))
Chẳng trách nhiều ông đánh đầu xong ngơ ngác 1 lúc rồi mới hét lên
chắc lúc đó mới biết mình ghi bàn
Dag Nguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bởi vậy những cầu thủ chơi bóng chủ íu bằng chân (M10) thì có tư duy xử lý bóng và chiến thuật tốt hơn so với cầu thủ chủ íu đánh đầu (CR7).
@Dag Nguyen kiến thức bóng đá của thớt thật uyên thâm. bái phục
linhnd119
TÍCH CỰC
7 năm
KLQ nhưng làm ơn điều chỉnh lại giao diện của Tinh Tế đi. Vừa mở ra cái hình đập thẳng vào mặt. Cải tiến gì càng ngày càng tệ.
@vanthaopham 2 a đó đi rồi hả bác. Tinhte giao diên ngoài chán thiệt, ở trong thi ổn rồi
@MrHải999 😁 Cẩn thận em bị đấm vỡ:D mồm
@vanthaopham sang đâu vậy bạn? vẫn thấy 2 mod đó post bài đều mà, chẳng qua giờ có thêm người mới thì người cũ lui về làm công tác hướng dẫn thôi chứ?
brighten
ĐẠI BÀNG
7 năm
@vanthaopham Còn tôi thì để ý cmt của bạn, b k thích nhưng tôi thích vậy nhé, nếu b cho là b cao kiến thì cứ nộp đơn xin làm admin, b dc quyền duyệt sang kiểu khác, không thì bạn chẳng có tài mà đã k có tài thì đừng chê bai người khác kẻo bị chửi là ngu đần
tunglinh10a2
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thế thì nên hạn chế rê bóng tốc độ cao vì khi bị phạm lỗi dễ chấn thương.
Hạn chế thể hiện skill vì sẽ bị đối phương ngứa mắt đạp vào chân.
Hạn chế đứng gần nhau vì có thể bị củi chỏ.
Chỉ nên đứng chuyền bóng xem bao giờ vào được cầu ngôn =))
KLQ giao diện kinh khủng quá @@
@Béo Khùm giao diện mới phát tởm đi đc ấy
grandboy88
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mấy môn đấm bốc, bóng bầu dục còn nguy hiểm hơn nhiều
Ruiz
CAO CẤP
7 năm


Mua rồi ghi 45 quả bằng đầu, toàn ghi bàn bằng đầu....

Dự đoán sau 40 Peter Crouch về với đất LOL
hunganh309
ĐẠI BÀNG
7 năm
:mad: vào đọc tin tức mà cái giao diện nhìn thiệt ức chế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019