Cùng Dell ShoreUp nhặt rác, vì bờ biển sạch đẹp

QuanNDD
14/8/2017 13:22Phản hồi: 25
Cùng Dell ShoreUp nhặt rác, vì bờ biển sạch đẹp
Sự kiện do Dell Việt Nam tổ chức vào cuối tuần qua tại biển Phước Hải, Bà Rịa Vũng Tàu với sự tham gia của các tình nguyện viên; trong đó có cả nhân viên Dell, các bạn đoàn thanh niên, chính quyền địa phương và giới truyền thông. Tại đây, các bạn đã chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhặt rác làm sạch bãi biển, xóa bỏ các dòng quảng cáo mất mỹ quan dọc bờ kè biển.

Dell ShoreUp_tinhte.vn 1.jpg

Đây cũng là một trong các hoạt động xã hội của Dell, thông qua sự ủng hộ của chính quyền sở tại và sự góp sức của các tình nguyện viên. Việc dọn vệ sinh, thu gom chất thải nhựa trên các bãi biển không chỉ là hành động thực tế mà nó còn tác động đến ý thức của người dân cũng như khách du lịch trong việc giữ gìn môi trường sạch đẹp.

Dell ShoreUp_tinhte.vn 2.jpg

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Vũ - Tổng giám đốc Dell Việt Nam cho biết ô nhiễm môi trường biển sẽ dần đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Nó gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người và ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi thủy hải sản đến từ biển và cả du lịch.

Vì vậy, để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng thì mỗi người phải tự ý thức bản thân, từ hành động đơn giản mà ai cũng có thể làm được là không xả rác bừa bãi, thu dọn sạch những gì mình sử dụng để trả lại sự tự nhiên của môi trường trước khi trở về, đại diện Dell Việt Nam chia sẻ thêm.

Dell ShoreUp_tinhte.vn 3.jpg

Được biết ShoreUp là chương trình nằm trong chiến dịch “Dọn dẹp chất thải nhựa trên biển” toàn cầu mà Dell phát động. Với hoạt động này, Dell Việt Nam không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn mong muốn mang lại những trải nghiệm hữu ích cho các bạn trẻ, ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Xem thêm một số hình ảnh ghi nhận tại Dell ShoreUp


25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhớ mấy năm trước đi tàu du lịch Hạ Long. Khi tàu chở khách ra tham quan đảo và tắm biển, thấy mấy người nước ngoài cũng đi tắm biển và dọn rác, cha con mình cũng nhào vô phụ. Được tầm 30', thấy mấy người kia biến mất, nhìn kỹ lại thấy rác vẫn còn "đông như quân Nguyên". Còn hai cha con coi bộ kg kham nổi nên "lặn" mất tăm luôn 😃
thaik05
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tanthaitrung Rác vẫn còn "đông như quân Nguyên" 😃)
AHUVISNDE
ĐẠI BÀNG
7 năm
Rác nhiều thấy ớn luôn, chỉ có máy sàng rác mới dọn nổi chứ 1 người dọn trăm người thải thì thua.
Rác thì thải mỗi ngày,phong trào dọn thì 1 năm vài lần.
vuquyenanh
TÍCH CỰC
7 năm
@Van Quan DN Phải như JAV, vứt cái có thằng ra nhặt ném thùng rác, tự ngượng mà sau khỏi vứt
nsditn2
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Van Quan DN Nghĩ như bạn thì những thứ tốt đẹp khó mà phát triển được. Cái gì cũng cần bước đi đầu tiên. Giờ, người nhặt rác là người kỳ quặc, sau thời gian dài những bước đi này tới lúc là người vứt rác là người kỳ quặc. Mình cũng đã từng nhặt rác tự nguyện ngay gần nhà, không ai thấy, không tham gia chương trình nào cả. Mình biết nó vô cùng nhỏ bé khi nghĩ đến số người xả ra nhưng mình vẫn làm. Khi làm mình không nghĩ tới họ, chỉ nghĩ tới chỗ đó sẽ sạch hơn. Nó làm mình vui một chút.
nsditn2
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Sang Smartphone Chuẩn Lê Duẩn
Van Quan DN
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nsditn2 nhặt rác vô tình không có gì kì quặc cả, mình đi làm sự kiện nhiều nên hay dọn tàn dư của các sự kiện lớn, như pháo hoa ĐN, cái mình rất bức xúc là từ người dân đến lãnh đạo đều xả rác, =)) mang đồ ăn vô thì mang về mà vứt chứ, cứ ăn xong uống xong là vứt vô tội vạ. cái ý thức như vậy thì bao giờ mới tốt đẹp được. ý mình nói nếu trong sự kiện đó, mỗi người đến mang gì thì mang về cái đó, một phần làm đất nước tốt đẹp hơn một phần giúp các cô chú vệ sinh môi trường đỡ vất vả, ý mình chỉ vậy thôi.
Van Quan DN
ĐẠI BÀNG
7 năm
nếu không có ai xả rác thì cũng không cần người nhặt rác, đa số người Việt Nam ý thức rất kém về vấn đề này,
@Van Quan DN Người VN hiện giờ hoàn toàn không có ý thức chứ nói ý thức kém là còn may đó bác.
nsditn2
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Van Quan DN Mọi thứ đều cần những bước đi đầu tiên. Dù thế nào cũng tốt mà
Van Quan DN
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nsditn2 Thì tôi có nói không tốt đâu, nhưng đừng đùn đẩy trách nhiệm dọn rác cho các hoạt động tình nguyện. mỗi cá nhân ý thức được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. dù cho các hội ấy có dọn sạch sành sanh bãi biển thì một thời gian ngắn nó trở lại như cũ vì cái ý thức của đại đa số rất kém, cũng rất nhiều năm rồi đấy chứ ko phải bước đi đầu tiên đâu.10 năm sau mình nghĩ vẫn vậy.
người dọn chỉ là hạt bụi so với "sa mạc" người đang xả rác....
Quan niệm của đa phần người VN: đâu dơ kệ, miễn nhà mình sạch, trong xe mình sạch là được..."
Thế là rác ở nhà chở tới chỗ khác vứt, trong xe thì thẳng tay vứt ra ngoài khi xe đang chạy....

Ai mà có lương tâm thì xem mấy video này chắc chắn sẽ thay đổi ý thức...
spy179
TÍCH CỰC
7 năm
Cuối tháng 8 này, cụ thể là ngày 26,27 Ờ Phượt sẽ tổ chức dọn rác trên biển Bình Châu, quy tụ đông đảo các thành viên và các group phượt, chung tay góp phần bảo vệ môi trường không rác, trên tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi cá nhân 😃
biển Bình Châu hiện nay 😕
Ôi có anh Đông Quân nữa nì 😆 kGBCP.jpg
hima0494
ĐẠI BÀNG
7 năm
nắng như đổ lửa mà thấy ai cũng dọn nhiệt tình
pellee1203
ĐẠI BÀNG
7 năm
thương các bạn TNV, Dell Team quá
haingo2012
ĐẠI BÀNG
7 năm
okay. vote cho Dell ngay và luôn, chứ thấy hoạt động ý nghĩa quá trời http://binhchon.pcworld.com.vn/binhchon/detail/15

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019