[Cuộc chiến bất hủ] Cọp với Sư tử. Loài nào mới là chúa sơn lâm?

chuyengiaphaxe
13/5/2014 19:44Phản hồi: 659
659 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Một con sư tử đực thường có tới mấy con vợ
Cọp hình như 1 năm giao thông có 1 lần
Vậy sư tử mạnh hơn chứ


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
autumnman
TÍCH CỰC
10 năm
@tontutiensinh tại sư tử ở nơi nắng nóng quanh năm nên hooc môn sinh dục của nó lúc nào cũng cao 😁 :D :D
p/s: các bác mấy ngày nay thế nào :D :D :D
khesanh.net
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tontutiensinh cái khoản yêu đương thì sử tử sướng hơn
sonphamhy
ĐẠI BÀNG
10 năm

cùng là họ nhà mèo cả.... hổ và sư tử dũng mãnh ... thế mà con mèo nhà mình nhìn thấy chuột chạy nhanh hơn cả chủ😁
drleo888
ĐẠI BÀNG
10 năm
p
là 1 người làm trong ngành y học, mình phải vào để like cho bác ;)
theo mình thì ko thể quyết định thắng thua trong trường hợp này được,mình thấy nhiều người bảo hổ thắng , nhưng theo mình thì sư tử đực vẫn có khả năng thắng vì bờm trước của sư tử có tác dụng tránh đối thủ cắn vào cổ gây đột tử,cái này bạn nào xem thế giới động vật nhìu là rõ,tụi nó toàn cắn ở cổ thôi. Nhưng ko phải thế mà nói sư tử bất khả chiến bại vì theo 1 khía cạnh nào đó thì mình thấy thể lực của hổ có vẻ vượt trội hơn. Xét về thắng thua thì khó mà có thể nói đc con nào thắng con nào thua,tùy thể trạng và độ lì mỗi con khác nhau 😃
sadnoel
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sơn Lâm dịch ra là gì??? Là Rừng Núi. Hổ thì sống ở rừng núi, sư tử sống ngoài đồng cỏ Savan, đương nhiều chúa Sơn Lâm là để chỉ loài Hổ. Có ai thấy nơi nào thờ chúa Sơn Lâm, tượng đá chúa Sơn Lâm mà thờ... sư tử chưa? Tự nhiên đem 2 loài khác biệt ra như kiểu "Trên tay...", "Đánh giá...". Rõ chuối và thiếu hiểu biết:rolleyes:
maidinhnga
ĐẠI BÀNG
10 năm
@sadnoel Bác này nói cực chính xác. Người ta gọi cọp là chúa sơn lâm, sư tử là vua đồng cỏ. Chả bao giờ người ta so sánh 2 con thế, rõ vớ vẩn.
sadnoel
ĐẠI BÀNG
10 năm
@maidinhnga Tinhte ngày càng có những bài viết thiếu tinh tế, dẫu vậy cũng thu hút sự tranh cãi tương đối, thế là thành công rồi, hơn viết ra không ai thèm cmt 😁:D:D
Con cọp là nhất,đụng vô nó rồi thì ai cũng xỉn 😁
sadnoel
ĐẠI BÀNG
10 năm
L
Lạy bác, sư tử nào sống ở sa mạc 😆)) chỉ toàn thằn lằn thoài
hidarling
TÍCH CỰC
10 năm
Theo em thì là con Liger này các bác ạ 😁
aries-liger-cub-hercules-picture.jpg
@hidarling thất bại của durex à 😆)
M3ga
CAO CẤP
10 năm
Tát kiểu đếch j vào đc động mạch chủ hả chủ thớt, tát đc vào động mạch cảnh thôi
Makoto81
TÍCH CỰC
10 năm
Cả 2 con này mình đều éo sợ bằng con vợ mình, túm lại là 2 con này thua con vợ hết.
Đô´i vs em thiˋ tarzan mơ´i laˋ chu´a tể rưˋng xanh cơ
tuan801
TÍCH CỰC
10 năm
Sư tử ăn đứt hổ chứ, sư tử năm thê bảy thiếp, ngày quan hệ cả chục lần, hổ thì năm mới có nhu cầu một lần, đó là hên nếu gặp đối tác, có chú hổ cả đời khéo chỉ biết chức năng đi tè à, mà có khi nào tay hổ mạnh khoẻ như vậy là nhờ có truyền thống quay tay không ta? :p
soskhanh
TÍCH CỰC
10 năm
con nào là chúa sơn lâm thì không rõ nhưng mình thấy đàn ông Việt sợ nhất là "Sư tử Hà Đông" 😆
bienhoisinh
ĐẠI BÀNG
10 năm
😔 Sư tử theo mình biết không phải sống ở rừng già. Sư tử sống ở những nơi hoang mạc địa hình không phức tạp, thường bạn không có hội gặp sử tử trong rừng già đâu. Sư tử thì sống và chiến đấu (săn mồi) theo bầy đàn rất ít khi chúng sống riêng lẻ. Ở Châu Á hiện tại vùng cuối cùng còn sư tử trong tự nhiên đó là Gir National Park ở Ấn Độ. Còn hổ thì sống ở các khu rừng già, địa hình núi non hiểm trở, nhiều chỗ trú ẩn. Cha này thì cũng như mèo thích ngủ ngày thôi rồi. Hổ thường đi săn vào lúc hoàng hôn, sáng sớm và hổ thường đi săn riêng lẻ không theo bầy đàn.
* Có câu Vua thì luôn cô độc => Hổ có khả năng làm vua hơn! :d
Cho em hỏi ngu phát sơn lâm ý nghĩa là núi với rừng! chậc có con sư tử nào sống trên rừng ko vậy! Ờ nếu như em nói đúng là chả có con sư tử nào sống trên rừng ngoại trừ con hổ thì mục đích các bác đi so sánh 2 con này là chúa với vua chỗ nào để làm j khi biết rõ con hổ mới là vua chúa rừng núi =='
Lion thì sống ở vùng đồng cỏ còn Tiger thì sống ở rừng núi, Trong tự nhiên chúng chẳng bao h gặp nhau
Xét về tính tập thể làm việc theo team thì Lion được đánh giá cao hơn, còn xét về khả năng làm việc độc lập thì Tiger được đánh giá cao hơn
Solo 1-1 thì Tiger thắng 😁 còn đánh hội đồng kiểu bụi đời chợ lớn thì Lion thắng :D
Cọp thì chuyên sống solo 1 mình, đúng chất chúa tể rừng xanh
Còn sư tử thì sống theo bầy đàn, có lớp lang, trật tự trong bầy
Ko thể so sánh đc
Thích Hổ hơn vì còn có cao hổ cốt :p
Nếu lỡ có dịp cọp đụng độ với sư tử thì cơ may cọp nằm ở "kèo trên" sẽ nhiều hơn 😁 Vì chỉ trúng 1 cú tát vào động mạch chủ, thì sư tử sẽ biết vì sao biển xanh lại mặn, củ sắn lại trắng liền. hehe
Nhiều người thường cho rằng các loài động vật to lớn thường có sức mạnh vô địch, tuy nhiên nếu xét theo tỷ lệ cơ thể thì những nhà vô địch về sức mạnh trong thế giới loài vật lại là những loài có kích thước rất nhỏ bé. Mặc dù vậy, chúng có thể nâng, mang vác khối lượng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể. Chúng ta hãy cùng xếp hạng những loài vật khỏe nhất hành tinh xét theo tỷ lệ với cơ thể.

10. Đại bàng chúa



Đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn, đại bang chúa Châu Phi có chiều dài cơ thể khoảng 95cm và sải cánh khoảng 2m. Thức ăn chủ yếu của đại bàng là các loại động vật nhỏ trên các thảo nguyên ở châu Phi. Trong khi bay trên không, đại bàng chúa châu Phi có thể dùng chân quắp được những vật có trọng lượng lên tới 16kg.

9. Trăn Anaconda



Trăn Anaconda là loài trăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng có kích thước rất lớn, với chiều dài có thể lên đến 10m và nặng tới 550kg. Thức ăn ưa thích của trăn Anaconda là các loài động vật có vú như hươu nai và đôi khi là cả con người. Chúng săn mồi bằng cách quấn chặt quanh thân con mồi, xiết chặt khiến nạn nhân chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Sau khi con mồi chết, trăn khổng lồ sẽ nuốt toàn bộ nạn nhân vào trong bụng. Một con trăn Anaconda với kích thước trung bình có thể siết chặt với lực tương đương 250kg.

8. Gấu



Gấu là loài động vật có vú với kích thước khá lớn, đặc biệt là loài gấu xám. Khi mới sinh ra, gấu con chỉ nặng 0,5kg, nhưng khi trưởng thành chúng có thể đạt tới trọng lượng tối đa 550kg. Một con gấu xám trưởng thành có thể nâng vật nặng gấp 0,8 lần trọng lượng cơ thể của nó. Mặc dù có một cơ thể khá bệ vệ nhưng loài gấu này có thể chạy với tốc độ tối đa 34km/h. Một điểm đặc biệt là gấu leo dốc nhanh hơn khi xuống dốc.

7. Bò



Một con bò đực có thể kéo được trọng lượng gấp 1,5 trong lượng cơ thể của chúng – tương đương 900kg. Loài vật này thường được nuôi để cày ruộng, đặc biệt là ở những quốc gia trồng lúa nước như Việt Nam, Thái Lan,... Ngoài ra, chúng cũng được nuôi để lấy thịt và vận chuyển hàng hóa.

6. Voi



Tuy có vẻ bề ngoài rất chậm chạp nhưng loài voi có thể nâng được trọng lượng tối đa là 9 tấn – gấp 1,7 lần so với trọng lượng cơ thể của chúng. Voi là loài động vật lớn nhất sống trên cạn còn tồn tại và có thể sống tới 70 tuổi. Khi mới sinh ra, voi con đã có trọng lượng trung bình là 120kg.

5. Hổ



Trên thế giới, có tất cả 9 loài hổ, nhưng 3 loài đã bị tuyệt chủng vĩnh viễn, trong khi 6 loài hổ còn lại đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hoại và nạn săn bắn trái phép. Theo thống kê của tổ chức Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) đầu năm 2010, hiện chỉ còn khoảng 3.200 cá thể của loài hổ tồn tại trên thế giới. Trọng lượng trung bình của loài hổ là 300kg, xét về sức mạnh chúng có thể nâng vật thể gấp 1,8 lần trọng lượng cơ thể.

4. Khỉ đột



Khỉ đột (gorilla) là loài động vật có kích thước lớn nhất trong bộ linh trưởng, chúng có thể cao tới 2m khi đứng thẳng và nặng gần 200kg. Gorilla được biết đến như một dã thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn nhiều so với người, đôi tay mạnh mẽ, và thông minh và một cú đấm của gorilla có thể khiến mọi vật đối diện phải biến dạng. Dù có thân hình to lớn đồ sộ, Gorilla có tốc độ chạy ở mức trung bình, khoảng 35–40 km/h. Một con Gorilla trưởng thành có thể nâng được trọng lượng gấp 10 lần cơ thể chúng.

3. Kiến




Loài vật này có thể mang trên mình những mảnh lá cây có trọng lượng gấp 50 lần trọng lượng của chúng (tương đương với việc một người nâng một trọng lượng nặng 2,5 tấn. Loài kiến trên thế giới thường sống thành bầy đàn trong một tổ được làm trên cây hay dưới đất. Mỗi đàn kiến có khoảng 8 triệu con.

2. Bọ hung
Nghiên cứu mới nhất của các nhà sinh học cho thấy, loài bọ hung Onthophagus taurus có thể kéo vật nặng gấp 1141 trọng lượng cơ thể chúng, tương đương một người 70kg nhấc được 6 xe buýt 2 tầng chở đầy khách.


Onthophagus taurus không phải loài bọ hung đẩy phân thường thấy. Công việc chôn phân (phân gia súc) chủ yếu do con cái thực hiện, còn con đực chỉ đóng vai trò trợ giúp. Con cái xây các đường hầm nhỏ, đẩy phân gia súc vào rồi đẻ trứng trong đó. Đường hầm cũng là nơi bọ hung tình tự sau khi các con đực đánh nhau chí mạng để giành quyền được giao phối.

1. Ve giáp


Đây là loài động vật khỏe nhất trên Trái đất (tính theo tỷ lệ giữa trọng lượng chúng có thể chịu đựng và trọng lượng cơ thể). Bọ cánh cứng có kích cỡ rất nhỏ, khoảng 0,2-1,5mm và thường sống ở mặt đất, giúp đất màu mỡ hơn. Loài côn trùng này có thể nâng được trọng lượng gấp 1180 lần trọng lượng cơ thể của chúng, tương đương với một người nâng 82 tấn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019