Cuộc thi "Tái Sáng Chế Toilet": 8 chiếc Toilet có thể sẽ làm thay đổi thế giới

uhraman
16/8/2012 18:19Phản hồi: 93
Cuộc thi "Tái Sáng Chế Toilet": 8 chiếc Toilet có thể sẽ làm thay đổi thế giới

Thống kê trên thế giới cho biết cứ mỗi 10 người thì lại có 4 người không có một phương pháp an toàn để đi vệ sinh và nguyên nhân số một khiến nhiều trẻ em mất sớm là các bệnh gây ra do tiếp xúc với phân người. Do vậy, toilet đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho giống loài chúng ta. Tuy nhiên, cho đến nay rất nhiều người tại các nước thế giới thứ 3 chưa có chúng (nhiều vùng quê Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ). Điều ngạc nhiên là thậm chí mẫu toilet hiện tại ở các nước phát triển cũng không thực sự có tính hiệu quả cao, điển hình là chúng tiêu tốn nhiều nước, sản phẩm thải ra không được tái chế, tận dụng...

Bill Gates, tượng đài công nghệ thông tin thế giới, muốn “sửa chữa” điều đó. Với Quỹ Bill&Melinda Gates Foundation, ông đã “thách thức” 22 trường đại học đưa ra các đề xuất tái sáng chế lại hệ thống toilet sao cho ít tiêu tốn nước, an toàn về mặt vệ sinh, chi phí có thể chấp nhận được đối với dân cư ở các nước đang phát triển, và không cần kết nối với hệ thống cống. Được biết, cuộc thi “Tái Sáng Chế Toilet” (Reinvent the Toilet) có tham vọng tao ra một hệ thống toilet mới có thể biến chất thải thành năng lượng, nước sạch, và chất dinh dưỡng cho vật nuôi/cây trồng.

Video rất thú vị giới thiệu về lý do và sự cần thiết của cuộc thi Tái Sáng Chế Toilet:
Mới đây, kết quả cuộc tranh tài này đã được công bố với 8 trường đại học được tài trợ để "tái sáng chế toilet" dựa trên bản mẫu họ giới thiệu. Vị trí đầu tiên trong số đó thuộc về Viện Công Nghệ California (CalTech) với hệ thống toilet chạy bằng năng lượng mặt trời có thể sản sinh ra cả điện lẫn hydrogen. Đại học Loughborough của Anh đứng vị trí thứ hai với toilet biến chất thải người thành than đốt sinh học, khoáng chất, và cả nước sạch. Đại học Quốc Gia Singapore gần chúng ta cũng có một sản phẩm mẫu đoạt giải trong số này.

Sau đây là Galleria của 8 toilet xếp hạng đầu trong cuộc thi cùng với khả năng của chúng:

Xem thêm: Tại sao toilet làm bằng sứ?




93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái j r cũng áp dụng cn hết
duchuykun
ĐẠI BÀNG
12 năm
nếu có 8 cái tolet làm thay đổi thể giới chắc cũng có 8 cái la bô bô làm thay đổi thế giới 😆
Hành động vì cộng đồng 😁

PS: Mấy ông ở trên comment trích dẫn làm cái dề thế, có bị sao ko thế ;)
Tks Bill Gate vì 1thế giới an toàn và văn minh hơn.Ở wê lúc còn nhỏ đi toàn là....cầu cá tra 😁

Gởi từ Cái Cục Gạch Của Tui
@minhchauforever
Đây mới chính là 1 nửa còn lại của thế giới.

Nếu tốn nhiều cánh đồng hoa màu và các khu chăn nuôi đủ để lấp lổ trên thì chúng ta quá tiết kiệm khi bỏ ra quá ít kinh phí để đưa các cánh đồng và các khu chăn nuôi trở về với tự nhiên 😃

Cái này được ông bà ta ứng dụng quá tốt, quá kinh tế và thân thiện với môi trường :D
Nems31
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình đi đâu cũng quan trọng nhất là cái nhà vệ sinh 😆
ăn ngủ vất vưởng thậm chí kô cũng đc
cơ mà bắt nhịn hoặc đi ị mà kô có giấy kô có nc xịt, wc mùi mùi là mình nghỉ =))
*báo xấu >.< bạn Nokiasonyheniken quote đến cả chục lần nguyên bài viết
otacon
TÍCH CỰC
12 năm
@Nems31 Bạn giống mình hồi trước,rất kén toilet.
ông kia spam à, chiếm hết băng thông vs ram của tui rồi.
mod ban thẳng cổ đê...
đem câu "Singapore ở gần chúng ta" vô làm gì vậy bạn? để thấy là "người châu á (trong đó có VN ta) thật là giỏi à? 😃
@bernerasu "Đừng tự hào nhà nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo."

Nói thẳng ra là chẳng thằng nghèo nào giỏi cả, nếu có giỏi thì do nó tự khen nó chứ ai khen, chỉ có thằng ngu mới nghèo, mới tưởng mình giỏi.

Theo World Bank thì VN mà muốn bằng Indonesia hiện giờ thì còn phải mất 50 năm, muốn bằng Singapore năm 2012 thì còn phải đợi đến năm 2112.
@bernerasu Bạn bao nhiêu tuổi vậy. Nếu trên 18 thì nhìn lại cách suy nghĩ của mình đi nhé. Hãy so sánh lịch sử, điều kiện kinh tế, địa lý, v.v... trước khi đưa ra kết luận như vậy. Thà bạn so sánh sao mình không được giàu có, tài giỏi như bầu Đức còn dễ nghe hơn.
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
@hellboylovefairy người ta đi thi quốc tế đạt giải ít hơn mình, nhưng sự sáng tạo thì sao, mình chả có mấy, cái này thì điều kiện kinh tế, lịch sử, địa lý có ảnh hưởng gì đâu chứ. chỉ có các nhà báo cứ tung hê lên kiểu: " nó châu á, nó thông minh, ta châu á, ta cũng thông minh như nó, đã thiệt"
@bernerasu Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người thích đi du học Sigapore đâu bạn. So sánh nền giáo dục bên đó và ở nước mình thì quá là khập khiễng. Về chuyện thi Olympic này nọ, mình nói thật chỉ cần nhồi nhét vào đầu học sinh thật nhiều là đậu thôi, nền giáo dục nước mình vẫn còn trong tình trạng học vẹt mà (nói mình chém gió thì mình nhận).
Tóm lại, về con người thì cũng vậy thôi, có chăng bên nó ăn uống đầy đủ thì não to hơn bên ta một tí nhưng cách nền giáo dục nhào nặn học sinh - sinh viên như thế nào mới là vấn đề.
Mình vẫn thích Cầu tõm cá dzồ ngày xưa, phong cách cổ điển, tiết kiệm chi phí, gần gũi với thiên nhiên. Nhược điểm là ko dành cho người sợ ma, vì ban đêm mà đau bụng, sợ ma sao dám ra đi cầu tõm.
mong ad xử lí cái thằng trích dân liên tục kia lam sao cho thoả đáng.ol bằng đt nên rất nhức mắt.
(cuối cung e nó cũng biến.hoan hô ad.hj.)
"Tuy nhiên, cho đến nay rất nhiều người tại các nước thế giới thứ 3 chưa có chúng (nhiều vùng quê Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ)" Tại vì họ chưa có dịp trải nghiệm đi vệ sinh ở ngoài đồng vùng quê VN nên mới đòi tái sáng chế toilet này nọ, chứ đã đi rồi thì họ sẽ không còn nghĩ đến việc làm toilet nữa chứ đừng nói là tái sáng chế, vì độ "sướng" của nó ! Ha ! Ha !
@iphonespirit Sướng nhất là tắm sông, nhì là ỉa ngoài đồng😁 mà bác.
@iphonespirit nhưng mà bẩn cho môi trường bạn ơi, cái vụ người bị bệnh "tào tháo đuổi" mà đi ra đồng thế thì chết.
hieugahk
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chắc vài năm nữa sẽ có những vụ kiện về vi phạm bằng sáng chế Toilet 😁
A2bdct
ĐẠI BÀNG
12 năm
tinh tế giờ đây đã có mặt ở mọi lĩnh vực 😁
h2ckira
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cầu cá là số một, trăng thanh gió mát còn gì sướng hơn. Cứ vài tháng là có một mẻ cá để xuất khẩu.

Sent from my MT15i using Tinhte.vn
nhắc tới toilet mới thấy tởm những toilet ở vn ở ngay thành phố luôn nha mấy cai nơi công cộng nhìn toilet thấy ko dám ăn cơm
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
ba trợn ghê, spam vì sợ mất tem ah, làm cứ tưởng máy mình bị lag.

RIÊNG VIỆT NAM THI TRÊN THẾ GIỚI TÙM LUM, VẬY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC MỘT CÁI GỌI LÀ.....
ROBOCON THÌ TOÀN KHÔN LỎI, CUỐI CÙNG CÓ QUA ĐƯỢC NGƯỜI TA ĐÂU....
CHÁN THẬT, THỰC TẾ HƠN CHÚT ĐI
tamluu77
TÍCH CỰC
12 năm
Có thể nói đây là sáng kiến rất hay, tuy nhiên chi phí tạo nó cũng khá cao. Nó cũng như một trạm xử lý nước nhỏ vậy, chất lượng nước yêu cầu đầu ra đạt theo tiêu chuẩn việt nam, tiêu chuẩn tốt nhất thì nước này có thể dùng lại được (có thể uống). Tuy nhiên, đối với một số nước phát triển thì nước này chỉ được tưới cây mà thôi, chưa nghỉ tới việc là uống nó vào người. ;)
DOANHA2012
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thứ nhất đái sông, thứ 2 ị đồng, nếu không ở 2 khu vực đó thì phải ủng hộ sáng kiến của Bill gates thôi!
luserbai
ĐẠI BÀNG
12 năm
@DOANHA2012 Ngày xưa Hải Thượng Lãn Ông cũng đâu có toilet đâu mà vẫn khuyên "chớ nên ỉ* bến ỉ* sông" đó thôi 😁
Đó là lí do tại sao Bill Gates là 1 tượng đài..vì những hành động thiết thực cho cộng đồng
droidhub
ĐẠI BÀNG
12 năm
image not found

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019