Sang android sẽ thấy nhiều cái hay lắm. Ví dụ tin nhắn otp đến thì giữ đc noti trên màn hình để điền. Youtube vanced thì chạy nền ko bị dừng ko quảng cáo. Manga rock 1 tuần đọc 1 lần nhưng tuần trước đọc trang nào vào lại vẫn đúng trang đó. Tin nhắn thông báo thì mỗi ứng dụng một chuông nhắm mắt cũng biết khách gọi hay bạn gọi. 2 sim cũng tùy chỉnh đc nhạc chuông từng sim.
Double tab để tắt màn hình. Khóa được app nhạy cảm, blur đc cả app trong đa nhiệm, máy tính thì có thể quy đổi tiền tệ, báo thức nhạc sẽ phát theo thời tiết chứ ko 1 nhạc cố định. Chuyển ảnh ko dây với pc qua ftp, vào wifi nhanh từ control panel, vuốt back đc cả 2 bên trái phải, ghi âm cuộc gọi. Dùng 2 ứng dụng giống nhau clone app. Mà mình chưa thấy lỗi gì cả.
mới hạ cấp xuống macOS Mojave vì gặp mấy lỗi bực mình, chậm không hiểu lý do dù RAM và CPU còn 1 đống, chuột bluetooth và bàn phím bluetooth kết nối chập chờn.
Đây chỉ là đưa ra nguyên nhân (mà cái này hầu như ông nào làm IT, QA thì đều đoán ra cả). Quan trọng là một công ty lớn như Apple phải tìm được giải pháp khắc phục. Tuyển thêm nhân viên, sử dụng cộng cụ test tự động, xây dựng kế hoạch hợp lý và đưa ra lộ trình phát triển phù hợp hơn.
Thế mới thấy android nó giỏi cỡ nào hàng loạt các hãng dùng hệ sinh thái thì lộn xộn mà cũng có nhiều lỗi mấy đâu. Ios có mỗi hệ sinh thái của nó mà còn kêu.
Bao biện chăng, giờ ios lỗi nhiều quá, đa nhiệm kém, đang dùng xs xem youtube, thấy tin nhắn qua trả lời quay lại mất tiêu, hoặc có việc tắt màn hình xong tới lúc bật lên nó lại load lại, rất ức chế mặc dù phần cứng mạnh chứ ít gì
@nguyenthanhtuan2509
Em đang xài SE thấy pin tụt nhanh hơn hồi 12. Phải xài dark mode để bù. Mà đặc biệt một vài app bị vào chậm bác ạ vs insta, face... thỉnh thoảng gọi thoại được 3p thì mất tín hiệu 😔