Hồi lâu rồi có học đc một quy tắc (cột theo kiểu bunny) là: nút cột đầu tiên sợi dây bên nào nằm trên thì sang bước cột nơ sẽ để sợi dây phía bên ngược lại nằm trên.
Nhiều người lạ kì....!!! Người ta hướng dẫn mình buộc vừa đẹp vừa hạn chế tuột dây mà cứ to mồm kêu buộc thế nào chả đc...!!! Ừ, đúng rồi...giày các bạn thì các bạn buộc sao tùy các bạn nhưng cũng đừng thế mà...xồn xồn lên! Ông bà ta dạy học ăn học nói, học gói học mở là đều có ý hết...!!! Cá nhân tôi thì thấy việc mod đưa topic lên cũng là cách mọi người xem lại cách mình buộc giày đã ổn hay chưa. Nếu mình đã ổn và thậm chí có cách buộc hay hơn thì thậm chí chia sẻ cho mọi người học lại càng hay. Còn nếu mình làm sai hoặc thiếu bước nào đó thì cũng nên tập để hạn chế tuột dây giày. Thân!
Cái này giúp cho bạn chỉnh chu và sang trọng hơn. Trẻ em các nước ăn minh được hướng dẫn từ nhỏ (xem phim thấy lễ hội ở trường ăn mặc như thế nào đủ hiểu).
Trường hợp bạn dự 1 buổi tiệc sang trọng mà bị những lỗi: mặc veston mà cài nút dưới cùng, đi giày nâu + thắt dây nịt đen, dây nịt bị dài qua đến con đĩa thứ 2, cột dây giày tréo ngoe, áo thun cổ tròn lại đóng thùng, quần tây mà mang vớ trắng.......không ổn tí nào.
Buộc kiểu bunny nhưng ngược hướng , tuột hay ko ko dây tròn hay dẹt , dây tròn là hay tuột nhất , dây dẹt buộc vào vào thì chật .
Tóm lại chuyển sang giầy ko dây michael jackson cho đỡ mất công buộc
Có rất nhiều thứ đơn giản chúng ta vẫn nghĩ mình làm đúng, nhưng thực ra chưa được đúng, cũng như cách buộc giày này là một ví dụ đơn giản.
Như cách gập quần áo, gập chăn màn, gập quần áo cho vào tủ khác so với gập quần áo cho vào valy... bla bla.
Thế giới này cái gì cũng phải học thui 😁