Đại học Nhật Bản phát triển xe điện không có ắc-quy, lấy điện từ mặt đường

levuongthinh
20/3/2016 16:18Phản hồi: 40
Đại học Nhật Bản phát triển xe điện không có ắc-quy, lấy điện từ mặt đường
Trường đại học công nghệ Toyohashi của Nhật Bản vừa giới thiệu phiên bản thử nghiệm của chiếc xe điện có thể vận hành mà không có ắc-quy. Nhóm nghiên cứu đã làm việc cho dự án này trong vòng 5 năm, và bản thử nghiệm chỉ mới được công bố hôm thứ Sáu vừa rồi.

Bản thân chiếc xe không có bình ắc-quy và nó sẽ lấy điện từ mặt đường thông qua những đoạn thép đơn được gắn trên đường. Điện năng sẽ được truyền tải một cách an toàn đến chiếc xe thông qua lốp xe đặc biệt, có một vòng tròn thép xung quanh.

b-ev-a-20160319-870x601.jpg

Để chứng minh khả năng hoạt động của chiếc xe, các kỹ sư đã xây dựng một đoạn đường mẫu dài 30m, và chiếc xe của họ đã chạy được tốc độ tối đa khoảng 10 km/h trên con đường đó. Giáo sư Takashi Ohira, người lái thử xe và thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: “khả năng tăng tốc của xe mượt mà và việc lái xe của rất thoải mái."

Hiện tại công nghệ sạc không dây cho xe ô tô cũng không phải là quá mới mẻ nữa, tuy nhiên những gì mà trường đại học Toyohashi đang nghiên cứu quả thực là còn quá xa vời. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi họ có thể thuyết phục được chính phủ và các nhà sản xuất ô tô đồng ý xây đường xá cũng như tích hợp công nghệ lên xe của hãng.

Trước mắt thì công nghệ sạc điện không dây cho xe ô tô đã được triển khai tại những bãi đỗ xe. Tài xế chỉ cần đỗ xe vào đúng vị trí là hệ thống sạc đặt dưới mặt đường sẽ có thể truyền tải điện năng qua xe mà không cần phải cắm dây. Có lẽ trong tương lai gần chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều những trạm sạc không dây như vậy hơn; còn chuyện xe điện không có bình ắc-quy sẽ xa hơn nữa.

Dù vậy thì với những gì mà trường đại học Toyohashi đã đạt được với mẫu xe điện và đoạn đường đặc biệt của họ, thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một tương lai khi mà những chiếc xe ô tô có thể thoải mái chạy trên đường mà không lo hết điện.

40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Opera Voz
TÍCH CỰC
8 năm
Tự dưng đường bị trục trặc gì đó không cấp được điện thì ngon cả lũ.
phamviettin
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Opera Voz Bị mưa lụt có chạy được ko nhỉ
@Opera Voz Mình nghĩ họ sẽ lắp một loại ắc quy vừa đủ để di chuyển cỡ 50km (Hiện tại tầm 300) là được rồi 😆
@phamviettin1994 Kô hợp cho thị trường Vn, Vn nên dùng tàu lặn.
chi phí xây đường, hoặc lane riêng cũng khá tốn kém
thebestidea
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhật Bản rõ mạnh về công nghệ thật.
Double K7
ĐẠI BÀNG
8 năm
Không thích hợp với Việt Nam. Ổ gà ổ voi như thế sao chạy.:eek::eek:
@Double K7 VN là thiên đường, đa phần là thánh, chỉ đi mây về gió. đường xá là cái gì mà phải lo
Chưng nào người ta lên sao hoả sống thì VN có cái này, nên giờ bạn cứ yên tâm đi
Double K7
ĐẠI BÀNG
8 năm
@heobanhki Việt Nam cũng có nhiều người tài mà 😁:D K chừng họ lại nghĩ ra chiếc xe chạy bằng năng lượng lũ lụt chẳng hạn
Master619
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Double K7 Có rồi cậu, họ gọi nó là cái thuyền 😆
vodien
ĐẠI BÀNG
8 năm
@heobanhki Comment của bạn bá đạo quá.
@Double K7 nó có đường riêng để cấp điện cho bánh xe bạn nhé
đọc mấy tin này thấy buồn cho VN... 😔
Thinh Bui 96
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tốc độ vậy mà anh trong xe đội cái mũ 😆
@Thinh Bui 96 nguyên tắc thử xe bạn ah 😃 an toàn là trên hết
tuy thử với đường ngắn như vậy lỡ các thiết bj điện phát nổ hoặc xe mất điều khiên : cần nón và đồ bảo hộ 😃
@Thinh Bui 96 Đi bộ có lẽ họ cũng đội. Nước Nhật mừ, an toàn phải đặt lên hàng đầu.
@Thinh Bui 96 Cái gì quý thì người ta giữ kỹ lắm bạn ơi.
Việt Nam mình mà có đường như thế này thì người dân gần đường sẽ không mua điện nữa họ dùng điện ngoài đường mà xem
Hay thật, họ thì cái gi cũng nghĩ đến. Ở VN chưa đáp ứng được do đường còn mấp mô lồi lõi, mà làm ăn không cẩn thận điện trên đường chạm vào cái có khi toi. Mà công nghệ này có tương tự như tàu điện leng keng từ thế kỷ trước của VN không các bác nhỉ!
Xe điện mặt trời nghiên cứu và phát triển bao nhiêu năm nay mà giờ vẫn chưa ra được thị trường, chỉ có cái đó là thực sự "xanh" nhất. Cố lên nào bọn giãy chết!
Đang chạy trên đường đặc biệt mà rẽ vào đường làng chắc xuống đẩy xe
Nhật có khác 😃
Ôi "tương lai đất nước" mở mồm là nói buồn cho VN, Nhật blah..blah.. Xin lỗi mấy bác có làm gì được cho đất nước chưa? Còn cái xe điện này ở ĐHCT cũng đang có nhóm nghiên cứu đó các bạn ạ. Các bạn dễ bị truyền thông dắt mũi quá đó ạ.
dOAN DUONG NAO CHUA DUOC TRANG BI CONG NGHE NAY THI XUONG XE DAY BO..😁
grandboy88
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tui thấy mấy cái nghiên cứu này chẳng khả thì mà sao cứ đổ tiền đổ công vào nghiên cứu? Tiền của công sức dư thừa đem vào nghiên cứu hoàn thiện hoặc cải tiến những thứ có sẵn có phải tốt hơn không?
@grandboy88 Cách đây lâu lâu người ta nghĩ như thánh nói thì chẳng có những cái như bây giờ .... chắc vẫn đang dùng xe kéo bằng sức người đc cải tiến n lần ...
@grandboy88 Sao vn toàn thánh thế nhỉ. Cách đây vài thập kỷ cái điện thoại bạn đang cầm trên tay là hoang tưởng
@grandboy88 thì vẫn có bọn khác nó làm cái khác chứ nó có chơi đâu?
Nghe là thấy ko khả thi rồi! Vậy là phải điều chỉnh lại toàn bộ hệ thống đường xá để cho loại xe này chay sao, thay vì tích hợp năng lượng lên 1 chiếc xe cho nó muốn đi đâu thì đi?!?
Ko thể chạy off-road?
Loại đường mà chỉ dùng cho 1 phương tiện duy nhất, dù cực kì tốn kém nhưng vẫn phải đầu tư, đó là... xe lửa và các loại liên quan, vì năng lực chở khủng của nó cũng đủ bù đắp lại chi phí...
Viễn vông quá...
HàTônHelio
ĐẠI BÀNG
8 năm
đang đi hết điện mà đúng luck trời đã tối max nhọ 😁
Thớt ơi! cái này không xa lắm đâu. Có thể dùng cho khu du lịch... sân golf ... ví dụ như vậy...
Đi vân tok này tai nạn chỉ có dựng xe đi nữa, rất an tàon
vitunet
TÍCH CỰC
8 năm
có ảnh hưởng đến khả năng sinh con ko nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019