Đại học Stanford phát triển da nhân tạo mới giúp trả lại xúc giác nhờ các cảm biến siêu nhạy

Hassler
26/2/2018 2:56Phản hồi: 20
Đại học Stanford phát triển da nhân tạo mới giúp trả lại xúc giác nhờ các cảm biến siêu nhạy
Các nhà khoa học tại trường đại học danh tiếng Stanford vừa tìm ra cách tạo nên các mạch điện siêu mỏng, có độ đàn hồi tốt và được tích hợp các bộ cảm biến lực cực nhạy. Mục đích là để phủ quanh các chi nhân tạo để đem lại cảm giác thật khi cầm nắm hay chạm vào mọi vật. Sản phẩm được công bố có độ nhạy đến mức sẽ cảm nhận được sự di chuyển của 1 con bọ cánh cam trên bề mặt :O.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển trong phòng thì nghiệm, các nhà khoa học còn đưa ra khả năng ứng dụng vào thực tế dễ dàng hơn bằng việc phát triển 1 phương pháp giúp sản xuất hàng loạt thông qua 1 máy in phun để vẽ bảng mạch và dập các mạch điện trên nền polymer dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Đúng kiểu in phun từng lớp, từ lớp nền polymer, rồi lớp bảng mạch xếp chồng lên, rồi cuối cùng là 1 lớp có tính cách điện, cái chính là vật liệu được sử dụng có tính linh hoạt cực cao nên việc kéo dãn hay vặn xoắn thành phẩm rất dễ dàng.

ladybug_0805-555x370.jpg

Thiết bị được tạo thành bởi hơn 6000 bộ vi xử lý tín hiệu hoạt động như cảm biến cảm ứng, toàn bộ số vi xử lý đó chỉ nằm gọn trong 1 miếng "da" hình vuông có kích cỡ chỉ 2 inch. Khả năng co dãn cũng rất tốt trong thử nghiệm khi sản phẩm có thể kéo theo bất cứ hướng nào gấp 2 lần kích thước thoải mái, độ bền cũng cho phép lặp đi lặp lại việc co dãn hàng nghìn lần của sản phẩm mà vẫn hoạt động bình thường.
Hiện tại nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm bằng cách lót trên lòng bàn tay và sản phẩm vẫn có thể làm việc khi ta nắm chặt tay lại và mở ra. Công trình nghiên cứu này cũng vừa được đăng trên tạp chí uy tín của giới khoa học Nature.


Mình thấy đến lúc thành sản phẩm cuối cùng thì lớp da nhân tạo này sẽ đem lại rất nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong việc giúp cho những người mất chi có thể sử dụng chi nhân tạo có phủ lớp da này lên đem lại cảm giác cực kì chân thật, giúp xóa nhòa đi các mặc cảm khiếm khuyết cũng như tâm lý được lại cảm nhận đồ vật giúp họ sẽ dễ dàng hơn trong tất cả các hoạt động hàng ngày.

20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huy9988
CAO CẤP
6 năm
Toàn bọn giãy chết phường Tây, Nước Nga vĩ đại sao chả giờ thấy, kì!
PS: đề nghị các bác bên dưới ko comment tiêu cực, mình thấy kì nên mình nêu quan điểm thôi nha, ko có gây thù chuốc oán gì với ai đâu đó, ahihi!
ReamsX
TÍCH CỰC
6 năm
@huy9988 Theo mình thấy cứ tích cực cmt như thế này và dc cơ số hùa như theo thì khoảng 1000 năm nữa bạn sẽ phục quốc dc mà ko cần tốn một giọt máu nào của nhân dân. 1000 năm có là gì so với tuổi của 1 quốc gia đâu nhờ =)))
@ongtho11911 Đọc ko hiểu ý người ta rồi
@huy9988 Cháu ngoan già hồ, phế binh 47 nhảy vào rồi kìa
meoden8x
TÍCH CỰC
6 năm
@Ác Ôn Nông Thôn Tinh tế không có bày tỏ cảm xúc như Facebook để ta haha vào mặt thằng ác ôn 47er phát.
Lở mà c* bị mất cảm giác , gắn cái này vào có cảm giác không =))
@Best of PC Em ko biết, bác thử đi :O
@Best of PC Đây là dùng cho chi giả mà. =]]
LMVuong
ĐẠI BÀNG
6 năm
@thienthanh3171 Tương lai có thể ứng dụng cho những người bị mất cảm giác mà bác 😆
Armata
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tương lai robot có cảm giác như người thật
Vấn đề là thời gian và chi phí 😔
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
Như kiểu spider sense của thằng người nhện, đúng là truyện tranh luôn đi trc thời đại =))
cuongibra
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quá đỉnh
minhanh1501
ĐẠI BÀNG
6 năm
Truyền được cảm giác không thôi đã khinh lắm rồi, còn siêu nhạy nữa, người thành xmen mất
LMVuong
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tương lai không cần có bồ không còn xa nữa rồi 😆
cuongkhanh19
ĐẠI BÀNG
6 năm
Không biết nó nối vào thần kinh của cơ thể như thế nào nhỉ @@

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019