Ảnh minh họa
Các nhà khoa học đến từ Đại học Washington hiện đang thử nghiệm PoWiFi (power over Wi-Fi), một công nghệ giúp truyền điện thông qua sóng Wi-Fi. Nhóm nghiên cứu đã chỉnh sửa lại router không dây để nó phát ra một tín hiệu, sau đó tín hiệu này sẽ được thu thập và chuyển thành dòng điện một chiều bởi một thiết bị đầu cuối (chính là một module camera trong thí nghiệm của nhóm). PoWiFi mở ra một cách sạc không dây mới tiện lợi hơn bao giờ hết dành cho thiết bị cỡ nhỏ, ví dụ như sản phẩm wearable, bởi hiện tại Wi-Fi xuất hiện ở khắp mọi nơi, lại có tầm phủ sóng rộng. Hãy tưởng tượng đến một lúc nào đó bạn chỉ cần bước vô quán cà phê, xài smartwatch truy cập vào mạng Wi-Fi ở đó là có thể sạc ngay cho chiếc đồng hồ của mình mà chẳng cần dây nhợ gì nhiều.
Thực chất thì hiện nay sóng Wi-Fi cũng đã chứa một lượng điện rất nhỏ để mang dữ liệu, và công suất có thể lên đến 1W theo quy định của Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Để bạn dễ so sánh thì hiện cục sạc của smartphone có công suất vào khoảng 5W. Tuy nhiên, trong hầu hết các router thương mại thì công suất điện của sóng Wi-Fi rất nhỏ, không đáng kể, chính vì thế Đại học Washington mới tìm ra cách nâng dòng này lên cho mạnh hơn. Tất nhiên, với công suất 1W mà để sạc điện thoại thì sẽ mất nhiều thời gian, do đó ứng dụng thực tế trước mắt của PoWiFi sẽ là để sạc thiết bị wearable như smartwatch, vòng theo dõi sức khỏe, tai nghe Bluetooth...
Nói thêm về thử nghiệm của Đại học Washington, các nhà khoa học đã sử dụng một siêu tụ điện kết nối với một cụm camera nhỏ này nằm cách router Wi-Fi khoảng 5,2m. Và cứ mỗi 35 phút, con tụ này nhận đủ điện từ sóng Wi-Fi để camera có thể chụp được 1 bức ảnh. Nhóm cũng thành công trong việc sạc một vòng đeo tay cỡ nhỏ và đạt 41% dung lượng pin trong vòng 2,5 giờ.
Công nghệ sạc thông qua Wi-Fi không phải là mới. Hiện đã có những công ty như Energous mang sản phẩm ra thị trường với cách hoạt động tương tự, thậm chí còn sạc được điện thoại, tuy nhiên công nghệ này vẫn chưa phổ biến và cần một số phần cứng đặc thù. Còn với PoWiFi, điểm nổi bật đó là nó dùng ngay các chipset cũng như phần cứng router hiện có trên thị trường, từ đó giảm chi phí sản xuất. Tốc độ truy cập Internet của người dùng qua PoWiFi cũng không bị thay đổi đến mức có thể nhận thấy.
Đây là module camera dùng trong thử nghiệm. Phần đầu của nó là một con siêu tụ, còn gọi là RF harvester (bộ thu năng lượng sóng radio)
Thêm thông tin chi tiết về kĩ thuật cho anh em tham khảo: