Đang thử nghiệm "sản xuất" loài gà biến đổi gen có khả năng đẻ trứng có sẵn thuốc chống ung thư

Hassler
28/1/2019 10:26Phản hồi: 37
Đang thử nghiệm "sản xuất" loài gà biến đổi gen có khả năng đẻ trứng có sẵn thuốc chống ung thư
Vào thời điểm hiện tại các dạng thuốc dùng trong điều trị ung thư vẫn còn khá hoặc rất đắt đỏ với những bệnh nhân có nhu cầu sử dụng. Các nhà nghiên cứu đã dùng công nghệ thay đổi gen để làm ra các con gà có khả năng đẻ trứng có chứa sẵn các thuốc chữa các bệnh về khớp và cả một vài bệnh ung thư nữa.

Con người có rất nhiều dạng bệnh bị gây ra bởi việc cơ thể không tự sản sinh đủ một vài dạng hóa chất hoặc protein nào đó và với các dạng bệnh này chúng ta có thể kiểm soát được bằng cách uống thuốc có chứa các chất còn thiếu. Bác sỹ Lissa Herron của trường Roslin Technologies, Edinburgh cùng với các đồng nghiệp đã sử dụng cách cho 1 gen có khả năng tạo protein của con người vào 1 phần ADN có liên quan đến việc tạo lòng trắng của gà. Nhóm tập trung vào 2 dạng protein thiết yếu đối với hệ miễn dịch là IFN-alpha 2A, có tác dụng kháng virus và chống ung thư, dạng còn lại là macrophage-CSF, được sử dụng như 1 liệu pháp giúp kích thích các tế bào đã bị tổn thương có thể tự phục hồi. Các kết quả cho thấy bọn gà đã có thể đẻ ra những quả trứng có lòng trắng với lượng protein cao hơn bình thường.

Cách làm này nếu có thể áp dụng đại trà dự kiến sẽ giúp giảm giá thành sản xuất thuốc rất nhiều, rẻ hơn đến từ 10 đến khoảng 100 lần nếu so với các dạng thuốc vẫn đang điều điều chế và sản xuất tại nhà máy. Theo bác sỹ Lissa Herron thì bọn gà này còn sướng hơn rất nhiều những con gà công nghiệp bình thường khác. Chúng sẽ được sống ở trong các khu chuồng rộng rãi, không bị kiểu nhồi nhét như lũ gà ở các trang trại công nghiệp. Hàng ngày chúng còn được theo dõi bởi các chuyên gia và nhiệm vụ của chúng chỉ là ăn, ngủ và đẻ trứng.

GMChick1.jpg
Những con gà đã được biến đổi gen

Trước đây các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và "sản xuất" ra các con dê, thỏ và gà có khả năng sản sinh thêm các protein dùng trong điều trị bệnh thông qua sữa hoặc trứng. Tuy nhiên với phát kiến mới này đội nghiên cứu tin tưởng họ đã đưa ra 1 biện pháp tốt hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt là rẻ hơn rất nhiều so với các cách đã được sử dụng trước đó. Để đạt được điều này phần lớn là do việc xây dựng 1 trang trại gà sẽ rẻ hơn rất nhiều với việc xây dựng 1 khu phòng lab với đầy đủ các điều kiện về vệ sinh hay các dạng tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác.

Theo ước tính thì để đạt được 1 liều thuốc thì ta sẽ cần 3 quả trứng, và trung bình 1 con gà có thể đẻ đến 300 quả/1 năm. Vậy nên để có thể có 1 điều gì đó thì số lượng gà được "sản xuất" sẽ phải nhiều hơn rất nhiều. Đấy là một trong những bước cản của phương pháp này bởi hiện tại có vẻ rất nhiều nhà tài trợ vẫn còn ngại ngần khi bỏ tiền cho các dự án biến đổi gen.

Đội ngũ nghiên cứu cũng chưa nghĩ quá xa đến việc đem dự án của mình lên cho người bởi các thủ tục và quy trình này nọ có thể mất từ 10-20 năm. Bởi thế nên hiện tại họ đang hướng đến sử dụng trong việc chữa trị cho động vật trước để có thêm kinh nghiệm.

Hãy cùng chờ xem sao, biết đâu sau này chúng ta sẽ ăn trứng thay vì uống thuốc chữa bệnh thì sao? 😁

Tham khảo BBC
Ảnh GLP
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dùng đồ tự nhiên có phải hơn không, biến đổi gen nhỡ đâu nó lại sinh ra bệnh quái thai gì thì sao, hic
@asterix0108 Sao ko cho bà đẻ luôn ta?
@asterix0108 trị bệnh này, tạo bệnh khác :v thiên nhiên luôn có cơ chế cân bằng, bệnh gì cũng trị được thì còn người sinh sôi nảy nở đầy khắp, quả đất chịu sao cho nổi, đẩy nhanh đến cực thịnh cũng là bắt đầu diệt vong. Con người càng thịnh vượng, cuộc diệt vong đó càng lớn ? :rolleyes:
@asterix0108 tự nhiên đâu ra mà nuôi hết bn con người được, đã là sx thì phải nói tới chỉ tiêu và lợi nhuận, hầu như tất cả các thực phẩm công nghiệp hiện nay đều có nguồn gốc là biến đổi gen, còn không thì cây nhà lá vườn, sắn bắn hái lượm
Dt thì thấy chứ gà chưa thấy 😁
riophuc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Gà móng đỏ mà biến đổi gen chống ung thư nữa thì các chàng trai...ủng hộ ầm ầm...haha😁
@riophuc Gà móng đỏ biến đổi gien trị Sida, lúc đó giá `đá gà` tăng đột biến
Nhà mình nuôi 4 con Gà ăn tết ,mỗi con nặng khoảng 3,5 kg rồi. Có 3 con Trống một con mái. Đêm nào chúng nó cũng đạp một con mái kia. Không cho nó ngủ tý nào. Em hàng xóm phơi quần áo gần nhà bảo anh ơi đêm nào chúng nó cũng lục cục làm vợ chồng em mất ngủ ,anh xem như nào đi chứ. Thế là ông táo đem con mái kia ra thịt thì phát hiện buồng trứng của nó bị hỏng rồi ( chắc bị ung thư ) may quá không nuôi,nếu không khổ thân con gà mái.
@Emranhieulam1990 bình thường 1 trống có thể cân đc mấy mái, đằng này 1 mái cho ba trống thì hỏng là phải
@dinhmanhht86 Ừ ...chẵ là vậy rồi. Mình đang ăn hột cà của con Gà trống ,hi vọng cân được nhiều hàng hơn ở tran duy hung.
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
@dinhmanhht86 Cái này gọi là 3 some
@IPAD II 4 mà 😁
Thấy ghét con nhỏ bán hột vịt , với hột gà lộn đầu ngõ quá... mong cấy đc gen gà vịt đẻ ra con luôn ... hết trứng để bán nhé ;)
Cũng có thể thay thuốc chống ung thư thành thuốc gây ung thư nếu như có mục đích khác 😁
tungvt86
TÍCH CỰC
5 năm
Nói chung trứng gà nuôi tự nhiên là thơm ngon bổ dưỡng nhất hehehe.
😁 Trứng gà is best
Ủng hộ
hokhoaly
TÍCH CỰC
5 năm
biến đổi gen tăng nguy cơ ung thư thì có. những gì tự nhiên đã chọn lọc hàng tỉ năm rồi không phải tự nhiên mà nó như này hay như thế kia.
đẻ như gà
tittam993
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đẻ ra người bất tử luôn cho nhanh
Gả tây nhìn nó mũm mĩm dễ thương mập mạp nhìn là mún thịt, còn gà Ta Vn toàn ăn đồ Khựa con nào con nấy nhìn ốm đói phát tội đã vậy còn mang bệnh lây tùm lum
Khang 5755
TÍCH CỰC
5 năm
Hy vọng cho con người!
Ăn trứng thay cho uống thuốc cũng là sáng kiến quá hay đi chứ.
Ủng hộ nghiên cứu này.
Ăn trứng riết h5n1
kinh quá
VanThang90
TÍCH CỰC
5 năm
không biết có thành công không

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019