“Công ty mình làm không cho đi giày vải hay sneaker đến chỗ làm”, đó là câu comment mình nhận được từ phần bình luận trong bài 5 đôi giày thể thao đa dụng đăng khoảng 1 tháng trước. Đồng ý là để giữ hình ảnh cho không gian làm việc, nhiều doanh nghiệp và tập đoàn yêu cầu nhân sự phải đi giày da. Điều này khiến mình nghĩ đến một cách giúp anh em “lách luật”. Sẽ thế nào nếu có một đôi giày da nhưng đế vẫn êm ái đủ cho anh em đứng, đi lại thậm chí chạy quãng ngắn trong những ngày công ty có sự kiện?
Dù sao thì “nội quy” công ty yêu cầu đi giày da, nhưng mình để ý nội quy hầu hết cũng... không đề cập là đế đôi giày da đó phải làm từ chất liệu gì 😁
Ấy là lúc mình nhớ ra hồi tháng 10 năm ngoái adidas có giới thiệu NMD_C2, đôi giày với phần thân bằng da nubuck và đế boost hệt như mọi đôi NMD khác trên thị trường. Lượn một vòng các store nước ngoài thì sức hút của C2 không thực sự khủng như R1 hay CS2. Lên trang chủ adidas thì đôi này sale 50% từ 160 về còn có 80 Đô, nghĩa là loanh quanh mạn 2 triệu Đồng về đến tận cửa. Vậy là mình mua về đi thử để xem nó có thay thế được những đôi giày công sở khác hay không.
Đầu tiên phải nói về nubuck và suede. Khi mình chụp ảnh đôi C2 này, nhiều anh em cũng nhăn mặt nói thời tiết khí hậu ở Hà Nội vừa bụi lại thi thoảng có mưa thì đi “da lộn” kiểu gì cho bền. May thay C2 dùng chất liệu nubuck, cứng, bền và chịu nước chịu bụi tốt hơn suede, vệ sinh cũng dễ hơn nhiều. Nhưng chính cái việc “cứng” cũng khiến C2 không hoàn hảo. Cái này mình sẽ nói kỹ hơn ở phần ưu nhược điểm.
Dù sao thì “nội quy” công ty yêu cầu đi giày da, nhưng mình để ý nội quy hầu hết cũng... không đề cập là đế đôi giày da đó phải làm từ chất liệu gì 😁
Ấy là lúc mình nhớ ra hồi tháng 10 năm ngoái adidas có giới thiệu NMD_C2, đôi giày với phần thân bằng da nubuck và đế boost hệt như mọi đôi NMD khác trên thị trường. Lượn một vòng các store nước ngoài thì sức hút của C2 không thực sự khủng như R1 hay CS2. Lên trang chủ adidas thì đôi này sale 50% từ 160 về còn có 80 Đô, nghĩa là loanh quanh mạn 2 triệu Đồng về đến tận cửa. Vậy là mình mua về đi thử để xem nó có thay thế được những đôi giày công sở khác hay không.
Đầu tiên phải nói về nubuck và suede. Khi mình chụp ảnh đôi C2 này, nhiều anh em cũng nhăn mặt nói thời tiết khí hậu ở Hà Nội vừa bụi lại thi thoảng có mưa thì đi “da lộn” kiểu gì cho bền. May thay C2 dùng chất liệu nubuck, cứng, bền và chịu nước chịu bụi tốt hơn suede, vệ sinh cũng dễ hơn nhiều. Nhưng chính cái việc “cứng” cũng khiến C2 không hoàn hảo. Cái này mình sẽ nói kỹ hơn ở phần ưu nhược điểm.
Thiết kế
Bản thân NMD C2 có phần đế đúc từ hạt polyurethane có độ co giãn cao, chất liệu được adidas và BASF cùng phát triển và gọi bằng cái tên thương mại “Boost”. Sau đó phần đế được cắt thành khuôn, dán đế và một lớp lót mỏng ở phía trên nơi đế tiếp xúc với chân. Giải đáp thắc mắc của anh em luôn là mật độ hạt boost của mọi đôi NMD đều thưa hơn so với Ultraboost hay Pureboost nên cảm giác đi êm chân, giày mềm hơn nhưng chạy không nảy như UB.
Ngoại trừ phần đế giày thì C2 khác biệt hoàn toàn so với R1, R2, CS1, CS2 hay những đôi giày vải sử dụng chất liệu Primeknit của adidas. Lớp da nubuck tạo thành phần thân trên của đôi giày được thiết kế giống như một đôi Chukka Boots anh em đã quen thuộc, với vài thương hiệu như Dr. Marten hay Timberland. Nhưng thay vì đế cao su cộng lót giày thì anh em có một lớp đế boost dày và êm.
Cạnh trong mỗi chiếc giày là một chục nhựa EVA ở đúng phần lõm của gan bàn chân. Cục nhựa này giúp cố định gót và gan bàn chân không bị trượt khỏi đế khi di chuyển nhanh. Chí ít thì đó là công dụng của cục nhựa trên những mẫu NMD_R1 hay R2, nhưng thực tế trải nghiệm mình thấy upper da vừa dày vừa giữ cố định bàn chân tốt hơn hẳn so với Primeknit, nên “cục nhựa” cũng bớt một phần tác dụng.
Quảng cáo
Không như R2, NMD_C2 có kết cấu cổ điển hơn, với lưỡi gà, dây buộc như một đôi Chukka Boot bình thường. Tuy nhiên phía sau gót giày có thêm một tấm đệm lót khá dày để giữ cố định gót chân. Thiết kế như thế này tránh được những phiền toái khi C2 cố gắng làm giống R2 nhưng dùng chất liệu da thay cho Primeknit.
Trong khi đó, những chi tiết quen thuộc của NMD như miếng da phía sau gót giày và dây giữ lúc xỏ giày vẫn hiện diện. Nó biến đôi giày của chúng ta trở thành nửa cổ điển nửa hiện đại, vốn trông đã rất lạ. Không chỉ dừng ở đó mà trên lưỡi giày và tấm da sau gót có vài hình họa kiểu crosshair như trong game bắn súng, không biết có mục đích gì nhưng nếu biết cách xóa chúng đi chắc chắn mình sẽ làm vì mấy hình in trắng bóc khiến chất cổ điển của đôi giày giảm đi kha khá, dù rất nhỏ không phải ai cũng để ý.
Hai bên thân giày có vài lỗ đục trên bề mặt da. Nhưng chúng hoàn toàn không phải lỗ thở cho bàn chân của anh em đâu. Phía sau những lỗ này, bên trong thân giày là một tấm phản quang. Đôi C2 này đi mùa hè thực sự không mát mẻ như NMD_CS2 mình đang dùng hàng ngày, nhưng bù lại mùa đông cỡ hơn 10 độ ở Hà Nội thì nó lại thành lý tưởng.
Quảng cáo
Một vấn đề nữa mình nhận ra khi đi C2 trong vòng 1 tuần liên tục chính là ở thân da nubuck của giày. Ban đầu nó có cảm giác cứng, và giống như mọi đôi giày da khác, nó cần thời gian “break-in”, đi cho mềm chất da và quen chân.
Vấn đề thứ hai với thân giày là nó được may cho mọi bàn chân miễn là có chiều dài đúng với size mà đôi giày ghi trên tem. Điều này có nghĩa là, không như CS2 lớp vải primeknit bó bàn chân đi rất khít và thoải mái như đi tất, đôi này rất giống giày da thông thường. Bàn chân của mình bị dài và mỏng, không vừa hết không gian ở bên trong đôi giày nên phần khớp ngón chân lúc đi lại dễ khiến giày bị nhăn. Nhưng khuyết điểm này có thể khắc phục bằng cục gỗ shoe tree làm căng thân giày cũng như hút bớt ẩm từ mồ hôi chân khiến giày da bị nhăn nhúm. Bù lại anh em có bàn chân dày và rộng bề ngang chắc chắn sẽ thấy đôi giày này thoải mái.
Nhắc đến cỡ giày, vì đôi này sử dụng chất liệu da, nên lời khuyên của mình là mua đôi này đúng cỡ chân, hoặc nhỏ hơn chân nửa size US, chứ không như những mẫu NMD Primeknit khác, cộng trừ nửa size đi vẫn thoải mái.
Tất cả những vấn đề đó đều có thể được tha thứ, vì mình phải thừa nhận, đế boost của đôi C2 vẫn êm như mọi đôi NMD khác. Anh em có thể đi bộ cả ngày với đôi giày này mà không lo đau gót chân hay mũi chân.
Chạy, đi bộ, và thậm chí là đi mưa
Mình lấy đôi NMD_C2 này so sánh với một đôi giày khác cũng được quảng cáo là giày công sở êm ái, ấy là Cole Haan Original Grand. Một điểm trừ nho nhỏ nữa cho các anh em hay phải chạy việc sự kiện hay phải di chuyển nhiều là so với Original Grand, NMD_C2 nặng hơn gần gấp đôi. Bản thân ngoại hình của C2 cũng khiến nhiều anh em dễ bối rối vì đế dày hơn giày da công sở thông thường khá nhiều. Nhưng chính ngoại hình như vậy giúp cảm giác đi bộ êm ái hơn nhiều.
Bài đánh giá tiếp theo đến từ một ngày thời tiết xấu và nó giống như một tai nạn nho nhỏ hơn là cố tình kiểm tra. Sở dĩ nói vậy vì hôm chủ nhật vừa rồi ra phố đi bộ, trời mưa khá nặng hạt và đôi giày của adidas cũng được “tiện thể” thử nghiệm khả năng chống nước và bụi bẩn bùn đất, để xem nubuck trên thân giày có chống chọi lại được khí hậu tương đối khắc nghiệt ở Việt Nam hay không.
Mình thực sự không muốn anh em làm theo vì đế Boost một khi đã bám bẩn thì rất khó tẩy trắng như mới. Nhưng dù sao sự cố nho nhỏ này cũng cho mình biết một điều, lớp da của NMD_C2 rất ổn. Đôi tất bên trong của mình không dính một giọt nước nào, và sau khi về phơi giày đến khi mặt trời ló rạng sáng hôm sau, lấy bàn chải nylon quét nhẹ cho bụi đất rời khỏi bề mặt da là trông đôi giày đẹp như trước lúc đi mưa.
Cái mình thích nhất ở đôi giày này không chỉ ở phần đế rất êm chân, mà còn ở cả kiểu dáng nữa. Mùa lạnh sắp đến, mặc quần jeans hay khaki, rồi mặc đồ kiểu layering, áo sơ mi, áo len cổ lọ và một áo khoác ngoài cảm giác sẽ rất đẹp. Những đôi sneaker khác mình đang dùng không hợp với kiểu ăn mặc như thế này. Ấy vậy mới nói rằng, NMD_C2 hoàn toàn có thể trở thành một đôi giày phù hợp với môi trường công sở hoặc cách mặc đồ formal vào những ngày mùa đông. Chưa kể, trông nó hợp với mọi giới tính độ tuổi vì không quá hầm hố hay quá phá cách. Nam nữ đi C2 đều đẹp khi kết hợp đúng trang phục.
Nó không phải một đôi giày hoàn hảo cho mọi nhu cầu, và vẫn còn vài nhược điểm, nhưng nó hoàn thành ở mức khá tốt nhiệm vụ mà adidas đặt ra khi tung sản phẩm này ra thị trường: Một đôi sneaker phong cách vừa cổ điển nhưng vừa có công nghệ đế êm ái nhất nhì thị trường giày hiện nay.
Ưu điểm:
- Đế êm, đi bộ rất thoải mái.
- Da nubuck chống nước tốt, ấm áp vào mùa lạnh.
- Thiết kế cổ điển, hợp với môi trường công sở hơn những đôi sneaker khác.
Nhược điểm:
- Cần break-in vài ngày để thân giày mềm, đi lại êm ái thoải mái nhất.
- Mùa hè đi C2 tương đối nóng bức vì không có lỗ thở cho bàn chân.
- Đế boost trắng dễ bám bẩn, khó làm sạch như đế cao su hay EVA thông thường.
- Giống như mọi bản NMD khác, C2 không có lót giày. Nếu có lót sẽ còn êm ái hơn nhiều.