Fire TV 2015 được Amazon tiến hành nâng cấp khá lớn về phần cứng, mạnh hơn nhằm hỗ trợ stream video chất lượng 4K, đồng thời hỗ trợ nhiều game đòi hỏi cấu hình cao hơn. Cùng FireOS 5.0, chúng ta có một giao diện rất trực quan, rất đã để xem phim, nghe nhạc, giải trí tại nhà,... nhưng có lẽ điều đó chỉ đúng khi bạn có tài khoản Prime và ở Mỹ thì mới thưởng thức trọn vẹn được. Tuy nhiên, máy đã có phần cứng tương đối mạnh và chúng ta cũng có những cách "luồn lách" để "Việt hóa" máy, khai thác hết sức mạnh tiềm ẩn trong nó. Và cũng do đó, mình sẽ đánh giá nó ở 2 cách tiếp cận về nội dung: chính chủ và "ngoài luồng".
Giá của FireTV ở Mỹ là 99$, khá tốt cho một thiết bị hỗ trợ 4K
Phần cứng: Sức mạnh tiềm ẩn
Thiết kế không nhiều thay đổi, nhưng bên trong Fire TV 2015 được nâng cấp để mạnh hơn, hỗ trợ 4K và các tác vụ nặng tốt hơn
Vẫn là chiếc hộp đen bằng nhựa, vuông vức, sắc cạnh và đẹp (theo cảm quan của mình) giống như phiên bản trước, Fire TV có thể được đặt gọn gàng vào một vị trí khiêm tốn bên cạnh tivi mà không chiếm quá nhiều diện tích. Nhỏ như thế nhưng bên trong phần cứng đã được nâng cấp đáng kể bằng CPU lõi tứ của MediaTek (1 cặp 2GHz và 1 cặp 1.6GHz) được cho là mạnh hơn 75% so với phiên bản đầu.
Giá của FireTV ở Mỹ là 99$, khá tốt cho một thiết bị hỗ trợ 4K
Phần cứng: Sức mạnh tiềm ẩn
Thiết kế không nhiều thay đổi, nhưng bên trong Fire TV 2015 được nâng cấp để mạnh hơn, hỗ trợ 4K và các tác vụ nặng tốt hơn
Mặt khác, nó cũng được trang bị thêm GPU PowerVR GX6250, 2GB RAM nhằm hỗ trợ các tác vụ nặng như chơi game, cũng như những "thứ khác" mà mình sẽ thử nghiệm sau. Bộ nhớ trong của máy chỉ có 8GB và do đó, nếu chơi nhiều game, lưu nhiều video thì phải gắn thêm thẻ nhớ microSD (tối đa 128GB). Kết nối wifi 802.11 ac cũng được hãng trang bị với mục đích không gì hơn là stream 4K ngon hơn.
Về code video, máy hỗ trợ giải mã HEVC H.265, H264 cho các nội dung 1080p và stream 4K UltraHD tốc độ 30fps. Tuy nhiên, cần lưu ý là muốn xem được 4K thì ngõ vào HDMI của tivi phải là chuẩn HDMI 2.0 (HDCP 2.2), do đó nếu muốn thưởng thức trọn vẹn chất lượng mà FireTV hỗ trợ thì cần phải có một chiếc TV tương ứng. TV nhà mình chỉ dừng ở mức fullHD nhưng vẫn ép máy chạy thử 4K xem phản ứng nó thế nào là chính.
Chiếc remote nhỏ gọn, nhẹ nhàng và có chức năng tìm kiếm bằng giọng nói khá hữu dụng trong nhiều trường hợp
Tất nhiên, về phần cứng thì không thể không nhắc tới chiếc remote nhỏ gọn và khá đẹp. Trước giờ mình có xài qua những chiếc Android TV như Razer Forge TV và Nvidia SHIELD nhưng mình chỉ xài tay bấm chơi game đi kèm để điều khiển. Đôi khi chỉ muốn xem phim hay TV mà cứ phải cầm tay bấm lên thì thật sự phiền, nặng và mất cả hứng. Do đó, việc dùng một chiếc remote để điều khiển TV cho trải nghiệm khá tốt. Đặc biệt là Fire TV Remote có ra lệnh bằng giọng nói, một số trường hợp không cần gõ bàn phím ảo cho mất công mà chỉ nói là sẽ tìm được nội dung muốn xem, khá đã.
Nội dung chính chủ: sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có tài khoản Amazon Prime và không bao giờ nghĩ tới "việt sub"
Giao diện chính của FireOS 5.0 trên Fire TV 2015
Amazon Fire TV 2015 được hãng cài sẵn hệ điều hành FireOS 5.0 - nhân là Android nhưng được hãng làm lại để phục vụ tối đa cho thiết bị của họ. Về giao diện người dùng, phiên bản mới được bố trí lại các menu khu vực, đưa xuống hàng dọc bên trái chứ không còn ở cạnh trên màn hình nữa. Gần như bên trong đó là tất cả các dịch vụ mà Amazon cung cấp cho người dùng (nếu không cài thêm các dịch vụ khác như HBO, Netflix,...).
Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu bạn tham gia các dịch vụ mà Amazon cung cấp, nội dung phim phong phú và được cập nhật kịp thời, phần lớn là HD và có nhiều nội dung 4K
Quảng cáo
Nếu là một khách hàng của Amazon Prime, có thể nói việc trải nghiệm giải trí sẽ rất tuyệt vời. Tất cả các phim lẻ, phim truyền hình,... đều xuất hiện trên store này. Người dùng Prime được truy cập nội dung rất phong phú, bấm vào từng phim sẽ có tóm tắt nội dung, có cả thông tin của diễn viên đóng trong phim cho bạn nào cần tìm hiểu. Thí dụ như mình đang xem Doctor Who SS 8 mà không biết "Who Girl" là diễn viên nào thì cứ ra lệnh, hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của cô ấy, khá đã.
Phụ đề tiếng Anh - tính năng khá đáng giá
Các nội dung video phần lớn đều được cung cấp theo chuẩn HD và điểm mình khá thích là cái nào cũng có tùy chọn hiển thị phụ đề - tất nhiên là tiếng Anh. Đó là lý do tại sao mình nói nó sẽ rất tuyệt vời khi bạn không có khái niệm "Việt sub" trong đầu. Theo mình đây là một điểm khá có ích, đặc biệt là đối với những phim bộ có nội dung phức tạp, câu thoại nhiều như trong Sherlock hoặc Dr Who thì nếu không có phụ đề, chắc mình không theo kịp diễn tiến của phim luôn.
Xem thử nội dung 4K bằng ứng dụng Youtube trên Fire TV, xem video 4K bằng VLC cũng khá mượt (ảnh chụp màn hình - screenshot)
Về tốc độ stream phim, từ giao diện cho tới phản ứng load phim đều khá nhanh. Một phim mới mở mất khoảng 1-2 giây là bắt đầu trình chiếu. Mình sử dụng mạng 32Mbps, lúc xem TV vẫn duyệt web bằng máy tính hoặc điện thoại mà không thấy hiện tượng lag, giật.
Về phần mềm và chơi game. Chúng ta có một kho ứng dụng tương đối đầy đủ so với những chiếc Android TV khác. Chúng ta vẫn có những ứng dụng thần thánh để duyệt file, VLC để chơi file video, các ứng dụng xem TV của nước ngoài,... Game thì cũng khá đa dạng và được cập nhật thường xuyên. Shave Knight và Duck Tales Remasterd được tặng sẵn khi bạn mua máy và còn nhiều game khác, giải trí cũng có, hành động cũng có,... nói chung là khá nhiều và đủ cho nhu cầu giải trí cơ bản. Qua phần mềm VLC, file video chất lượng 4K được trình diễn khá tốt, mượt. Nội dung 4K mình xem thông qua ứng dụng Youtube cũng khá nuột nà.
Quảng cáo
Kho game khá phong phú và đa dạng, nhiều thể loại khác nhau
Bỏ ra thêm 50 đô la nữa nếu bạn mua bản chỉ có remote, việc chơi game cũng trọn vẹn hơn do một số game không chơi bằng remote được. Tuy nhiên, nếu có PS4, Xbox hoặc một số tay bấm chơi game của hãng khác thì có thể bạn không cần mua thêm tay bấm chính chủ nữa vì vẫn có thể pair nó với Fire TV để chơi game. Một điểm mình khó hiểu là tại sao hãng không cho chúng ta tìm kiếm ứng dụng bằng cách nhập tên vào, đôi khi gây ra không ít khó chịu cho mình. 😔
Có thể đọc tới đây, các bạn sẽ cảm thấy chán và nghĩ rằng đây chỉ là chiếc máy dành cho người nước ngoài, xài ở Mỹ chứ ở Việt Nam thì việc có tài khoản Amazon Prime là chưa phổ biến, việc thuê phim hoặc đăng ký các dịch vụ giải trí nước ngoài cũng chưa được dùng nhiều. Vâng, mình cũng từng có suy nghĩ như vậy! Nhưng xin nhớ rằng dù sau đi nữa, FireTV bản chất vẫn là một chiếc AndroidTV - một thế giới mà người ta có thể can thiệp, "làm trái" nhưng gì mà nhà sản xuất muốn. Và cái mình muốn nói là tùy biến Fire TV lại để nó thân thiện với anh em hơn, đồng thời khai thác tối đa sức mạnh của nó để đánh giá có phần chính xác hơn.
Fire TV 2015 tùy biến: một chân trời mới mở ra, xem IPTV, HD 1080, Dolby 7.1,... chấp nhận "sống chung với lỗi"
Khả năng của máy đã được mở rộng bằng cách kích hoạt chế độ Developer và cài ứng dụng khác (ảnh chụp màn hình - screenshot)
Tuy rằng cách tiếp cận của Amazon đối với Fire TV là khá đóng, họ gần như bắt chúng ta phải sử dụng các dịch vụ của họ (dù rất ngon), nhưng vẫn còn chừa đường để chúng ta can thiệp vào máy, cài file apk vào. Thao tác cài đặt bây giờ cũng dễ hơn xưa rất nhiều, không cần tìm ip rồi sideload file vào máy nữa, thay vào đó chúng ta chỉ cần kích hoạt chế độ Developer trong cài đặt, sau đó cài ứng dụng quản lý file trên chợ ứng dụng chính chủ, chép file apk vào USB rồi cắm vô, cài là xong. 😁
Và cái mình chọn cài để mở rộng khả năng của Fire TV là Kodi (XBMC hồi xưa) - "chén thánh" của anh em xài Android TV. Ứng dụng này có rất nhiều add-on hữu ích, cho phép chúng ta chơi file trực tiếp từ link Fshare (tất nhiên là cần tài khoản Fshare Vip), truy xuất tới các dịch vụ cho xem phim trực tuyến ở Việt Nam, xem đá bóng qua SopCast, qua P2P và cả xem IPTV nữa.
File phim chất lượng fullHD 1080, âm thanh 7.1, phụ đề Việt đầy đủ và không hề lag, giật, thời gian load khoảng 3-4 giây là bắt đầu chơi (ảnh chụp màn hình - screenshot)
Sau khi cài đặt xong, cài thêm các add-on vào, mình đã có thể thử khả năng stream phim chất lượng cao của Fire TV. Đầu tiên, bài test nhẹ nhàng thôi, thử stream nội dung film độ phân giải HD 720 bằng link Fshare. Fire TV 2015 vượt qua rất tốt bài test này, phim load nhanh, thời gian buff độ khoảng 1-2 giây là chúng ta đã bắt đầu được xem phim rồi.
Nâng lên, mình thử chơi file chất lượng 1080, âm thanh 7.1, cũng bằng link Fshare. Mất khoảng 3-4 giây tính từ lúc nhấn nút play, file sẽ được buff về và trình chiếu. Rất mượt, không hề có tình trạng giật lag xảy ra đối với nội dung 1080. Trong một phép so sánh với Nvidia SHIELD mà mình đang xài thì sự khác biệt ở 2 hạng mục trên là không có. Thời gian load phim vẫn nhanh, nhạy và điều này chứng tỏ sự nâng cấp phần cứng của Fire TV năm nay là hoàn toàn xứng đáng. Kết quả này thật sự làm mình bất ngờ.
Hai kênh NatGeo và Discovery mà mình thường xem, chất lượng HD, xem qua IPTV khá mượt nhưng phải mất 2-3 giây để chuyển kênh (ảnh chụp màn hình - screenshot)
Tiếp theo, mình thử cho Fire TV stream truyền hình qua giao thức IPTV, các kênh mình chọn đều là HD. Tương tự như trên, máy mất khoảng 2-3 giây để mở kênh, rất nhanh, trong quá trình xem cũng khá mượt, không có tình trạng giật, lag, xé hình,... xảy ra. Tuy nhiên, khi thử nghiệm với file ISO Bluray thì Fire TV bắt đầu có sự đuối sức, thời gian load khá lâu, từ 2-3 phút mới chơi được.
Và tất nhiên, khi bạn muốn dùng hàng không chính chủ thì bạn phải chấp nhận "sống chung với lỗi" và qua thời gian sử dụng, mình xin thưa rằng Kodi là đầy lỗi. Đôi khi gặp tình trạng treo chỉ vì thao tác hơi nhanh một chút, ứng dụng cài xong rồi không thể hiện ngoài home mà phải đi sâu vào cài đặt mới khởi chạt lên được (khá phiền nhưng khắc phục được nếu can thiệp sâu hơn) các add-on được người dùng phát triển còn khá thô sơ, chưa đảm bảo tính chất ổn định và cả bảo mật cho người dùng (mình đăng nhập thử tài khoản Fshare vào add-on và thử xong đã đổi pass liền vì có trời mới biết có bàn tay nào chạm vào đó không).
Tạm kết
Dù vậy, khi đã chấp nhận sống chung với lỗi thì những lợi ích của nó mang lại là quá lớn, nó mở rộng khả năng của chiếc Fire TV đặc biệt tại thị trường Việt Nam, nơi mà Amazon vẫn chưa hỗ trợ nhiều. Bằng cách cài thêm ứng dụng bên thứ 3, chúng ta có thể mở rộng khả năng của máy lên rất nhiều, đã hơn, thân thiện với người dùng hơn. Trên đây mình chỉ nói sơ lược cách dùng Kodi để đánh giá hết khả năng của máy, còn nhiều ứng dụng khác, nhiều tùy biến thú vị khác mà chúng ta có thể làm để chiếc Fire TV đã hơn, thân thiện hơn, hẹn anh em ở các bài chia sẻ khác nếu nhiều anh em có nhu cầu.
Cuối cùng, mình cho rằng bằng việc nâng cấp phần cứng lần này, Fire TV 2015 đã mở ra một nhiều lựa chọn rất mới cho người dùng, bạn nào thích chính chủ, sử dụng dịch vụ ngon thì chọn các gói mà Amazon cung cấp. Bạn nào muốn tùy biến nó cho Việt Nam hơn, chấp nhận lỗi vặt nhưng đổi lại "sướng" hơn, thì cũng có cách làm và phần cứng của Fire TV là đủ cho các nhu cầu đó. Thiết nghĩ với mức giá 99 đô la, đây là thiết bị khá đáng cân nhắc với nhiều lý do, thay vì chọn những sản phẩm có giá tương đương hoặc rẻ hơn, thoạt nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng xuất xứ không rõ ràng.