Cái tên Desire Eye khá hay vì nó không bị HTC đánh số như những máy khác (Desire 816, 820…). Eye có thể hiểu là con mắt camera phía trước vì đây là thành phần đặc biệt nhất của chiếc máy này, có độ phân giải lên tới 13 MP và tích hợp hẳn cả hai đèn Flash dual-tone ở mặt trước nên về cơ bản, hai camera trước/sau là như nhau, chụp bằng camera phía trước nhưng có chất lượng ảnh như camera phía sau.T H I Ế T . K Ế
Có thể nói Desire EYE là chiếc máy có thiết kế đẹp nhất trong dòng Desire của HTC gần đây. Việc đặt nguyên một cụm camera 13 MP + 2 đèn Flash lên phía trước không hề làm cho máy xấu đi vì hãng đã khéo léo chừa ra một diện tích khá lớn dành cho chúng.
HTC Desire EYE có vỏ bằng nhựa, thiết kế cứng cáp và chắc chắn, tạo cảm giác liền một khối mặc dù nó không phải là Unibody. Bao phủ toàn bộ mặt lưng và hết bốn cạnh là một tấm nhựa duy nhất, phẳng và không bóng. Chiếc máy mình cầm có màu Trắng - Cam với màu Cam được làm cách điệu chạy dọc xung quanh thân máy có tác dụng làm nổi bật chiếc máy này lên. Phần màn hình phía trên được dán lên tấm vỏ nhựa, tạo thành một đường ghép rất nhỏ giữa chúng nhưng HTC đã hoàn thiện rất tốt khu vực này, nếu chỉ cầm sờ và nhìn lướt quá thì không thể nào biết được chúng được ghép vào nhau và bạn sẽ nghĩ nó là nguyên khối Unibody.
Chất lượng hoàn thiện phần cứng của máy cũng rất tốt, không có chi tiết thừa của nhựa, các cổng kết nối và nắp được hoàn thiện đẹp, gọn gàng. Tuy nhiên vẫn có nhược điểm đó là các phím cứng trên cạnh máy nằm quá chìm nên khó bấm.
Trong khi mặt lưng nhìn khá nhàm chán thì mặt trước của Desire Eye lại có một sự cải tiến lớn, đó là dàn loa. Máy được trang bị 2 dải loa ở mặt trước, nằm phía trên và dưới màn hình nhưng nếu không xem kỹ thì bạn sẽ không thấy chúng nằm ở đâu. Hai loa này nằm sát mép trên và dưới của màn hình và chỉ hở ra một cái khe mỏng dính để âm thanh có thể phát ra từ đó. Nhờ vậy mà hãng đã tiết kiệm được khá nhiều không gian trống chừa ra để đặt cụm camera và Flash.
Camera phía trước của máy rất to, to bằng camera phía sau và nhìn giống nhau y như đúc, kể cả hai đèn Flash trước cũng vậy. Đây là đèn Flash dual-tone tương tự như đèn Flash ở mặt sau và nó cũng có chức năng như nhau, đó là đánh Flash tùy theo hoàn cảnh và ánh sáng chứ không phải luôn đánh ở một mức độ nhất định.Tóm lại mà nói thì Desire Eye là chiếc máy có thiết kế tốt nhất của HTC trong dòng máy tầm trung của họ, mặc dù vẫn có vài nhược điểm như phím cứng chưa ngon và viền màn hình bên dưới quá dày, đến nay vẫn chưa cải thiện được. Tuy màn hình có kích thước khá lớn tới 5,2”, nhưng do viền dưới dày cộng với 3 phím ảo nằm lên trên màn hình vô tình đã làm cho diện tích hiển thị bị cắt đi một khúc không ít.
M À N . H Ì N H
Nói tiếp về màn hình thì có lẽ Desire EYE vẫn sử dụng màn hình Super LCD truyền thống của HTC, màn hình của Eye khá đẹp và mịn, cho màu sắc chính xác, góc nhìn rộng tuy nhiên màu vàng thì hơi trội hơn các màu khác một chút. Bình thường bạn sẽ không thấy có cảm giác màn hình bị ám vàng nhưng khi xem ảnh chân dung có nhiều da hoặc có nắng thì sẽ thấy màu vàng được hiển thị gắt hơn thực tế một chút.
Còn trong hầu hết các điều kiện khác thì mình hài lòng về màn hình của Desire Eye, màn hình nổi và rất sát lên phía trên, mật độ điểm ảnh cao (424 ppi) giúp hiển thị được nhiều chi tiết và góc nhìn rộng làm cho hình luôn đẹp từ mọi góc nhìn. Khi xem dưới trời nắng, tuy màn hình có nhạt hơn một chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ và sắc nét. Chức năng tự động điều chỉnh ánh sáng màn hình làm việc tốt và đáng tin cậy, từ môi trường nhiều ánh sáng cho đến môi trường tối đều có thể tự điều chỉnh lại cho phù hợp với môi trường xung quanh và không gây khó chịu cho mắt.
C A M E R A
Trước đây để chụp ảnh tự sướng chúng ta có hai lựa chọn: chụp bằng camera trước, có màn hình để canh khung hình nhưng chất lượng ở mức chấp nhận được, hoặc chụp bằng camera sau, đẹp hơn, có đèn Flash nhưng canh khung thì hên xui, lúc chuẩn lúc trật. Những người ví dụ như @cuhiep đã phải trải qua một quá trình rèn luyện đặc biệt mới có thể chụp bằng camera sau mà canh khung chuẩn như chụp bằng camera phía trước. Nhưng với Desire Eye thì bạn không cần phải làm như thế.Quảng cáo
Thực tế mà nói thì bạn có đến hai cụm camera trước và sau giống hệt nhau, khi chụp hình tự sướng không cần phải đắn đo chụp bằng phía trước hay phía sau bởi vì chất lượng ảnh sẽ không khác nhau nhiều. Bạn cứ mạnh dạn chụp bằng máy ảnh phía trước vì bây giờ đã có camera 13 MP, hai đèn Flash và cả một màn hình rộng 5,2” để xem, chưa kể bên cạnh đó còn có các tính năng phụ trợ như thêm hiệu ứng cho ảnh, làm mịn da...
Có thể nhiều bạn sẽ quan tâm việc chụp Flash quá gần mặt như vậy có thể gây cháy ảnh (dư sáng) hay không. Điều này bạn yên tâm vì đèn Flash của Eye sẽ tự động điều chỉnh cường độ đánh đèn để chụp vừa đủ sáng chứ không đánh quá mạnh hay quá ít, đèn Flash kép dual-tone (cho hai tông màu nóng/lạnh) cũng tự động điều chỉnh lưu lượng ánh sáng để bức ảnh sau khi chụp sẽ có làn da nhìn tự nhiên nhất, không thị thiếu sáng nhưng cũng không bị trắng bệch như vôi. Những bức ảnh tự sướng khi có Flash sẽ sáng hơn, ít bị noise hơn nên về lý thuyết sẽ đẹp hơn những máy khác.
H I Ệ U . N Ă N G
Desire Eye dùng chip Snapdragon 801 bốn nhân và 2 GB RAM. Máy chạy nhanh và mượt, tốc độ chụp hình và lưu ảnh nhanh, bên cạnh đó mình còn kiểm tra khả năng nhớ tab của trình duyệt web Chrome. Mình đã mở 10 tab và mở 10 trang web khác nhau nhưng khi xem lại các tab trước đó đều không bị tình trạng phải tải lại, tức là máy có khả năng nhớ và lưu giữ ít nhất là 10 tab trong Chrome, có thể còn nhớ được nhiều hơn nữa nhưng mình không có thử, 10 tab là quá nhiều rồi.
Mình cũng thử cài game SimCity BuildIt vào chơi, đây là một game xây dựng thành phố mới có đồ họa 3D rất đẹp và khung cảnh trong game khá rộng lớn. Desire Eye cũng chơi game mượt mà, mặc dù vẫn còn hơi bị khựng ở một vài khung cảnh nhưng hiệu năng nhìn chung là rất tốt.
Điểm số benchmark đo được bằng phần mềm AnTuTu là 28.619 điểm.
Quảng cáo
P I N
Do các máy HTC không có phần đo thời gian mở màn hình Screen-On nên mình không biết chính xác thời gian sử dụng máy cụ thể là bao nhiêu. Đối với mình thì pin của Desire Eye dùng được 1 ngày rưỡi, đây là một mức rất tốt. Mình chủ yếu dùng máy để lướt web, Facebook và kiểm tra email. Nếu hôm nào ít dùng thì có thể để sang ngày mới dùng tiếp mà không cần phải sạc qua đêm. HTC luôn trang bị tính năng tiết kiệm pin trong các máy của họ, trong đó có phần hạn chế sử dụng Internet khi tắt màn hình và đây chính là cái giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin của máy HTC lên đáng kể.
Bên cạnh đó Desire Eye còn có công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0 của Qualcomm, có thể sạc được 60% trong 30 phút. Mình chưa có dịp kiểm tra thử thông số đó nhưng có lần đang ở 5% sạc chừng 5 phút đã lên được tới 20%, dư sức để gọi điện thoại thêm một hồi lâu nữa.
Dưới đây là biểu đồ sử dụng pin của máy mình, trường hợp này mình dùng hai ngày: từ 7 giờ giờ sáng hôm nay cho đến 10 giờ tối hôm sau thì mới phải cắm sạc.
K Ế T . L U Ậ N
Điện thoại HTC Desire Eye ghi điểm về nhiều mặt, từ thiết kế, màn hình, hệ thống camera cho đến hiệu năng và thời lượng sử dụng pin. Trong đó mình đánh giá cao nhất là ở thiết kế cụm camera phía trước vì giá bán của máy cũng không hề rẻ, khoảng 12 triệu rưỡi nên việc nó có thiết kế đẹp và hiệu năng tốt là điều lẽ ra phải có. Còn camera trước 13 MP và hai đèn Flash thì không phải máy nào cũng có được. Ngoài ra trong phần camera còn có một chế độ nữa khá vui đó là chụp hình hoặc quay phim với hai camera cùng lúc, như vậy chúng ta có thể cùng lúc ghi hình cả hai người đứng đối diện nhau với chất lượng hình ảnh ngang ngửa nhau, không bị một bên đẹp còn một bên thì xấu như những chiếc điện thoại khác có trang bị chức năng này.
Ư U
- Thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt.
- Camera trước hoành tráng.
- Hiệu năng tốt.
- Pin 1 ngày rưỡi.
- Các phím cứng hơi khó bấm.
- Chưa khắc phục viền màn hình bên dưới quá dày.
- Hệ điều hành: Android 4.4.4, Sense 6.0
- Chip xử lý: Snapdragon 801, bốn nhân 2.3 GHz
- GPU: Adreno 330
- RAM: 2 GB
- Màn hình: 5.2” Full-HD, 424 ppi, Gorilla Glass 3
- Bộ nhớ trong: 16 GB
- Thẻ nhớ: microSD tối đa 128 GB
- Camera sau: 13 MP, 2 LED Flash, AF, quay phim 1080p@30fps
- Camera trước: 13 MP, 2 LED Flash, AF
- Băng tần: 3G, 4G (nano SIM)
- Kết nối: Wi-Fi a/b/g/n, BT 4.0 có aptX, A-GPS, GLONASS, NFC, 3.5mm
- Tính năng: chống nước, chống bụi, sạc nhanh Quick Charge 2.0 (60% trong 30 phút)
- Kích thước: 151,7 x 73,8 x 8,5 mm
- Nặng: 154 gram
- Pin: 2400 mAh, không tháo được