Macbook Pro 13 là chiếc máy đẹp ,rất đẹp, nhưng nó không xứng đáng với tên gọi Pro khi đây chỉ là một chiếc MacBook Air Retina, một chiếc MacBook Air trá hình.
Về mặt bản chất, nếu đang là người dùng MacBook Air 13” bạn sẽ rất hạnh phúc với MacBook Pro 13 khi nó mang lại cho họ một chiếc máy với thiết kế đồng đều, hiện đại hơn, gọn nhẹ hơn mà màn hình lại đẹp xuất sắc hơn rất nhiều. Người dùng MacBook Pro 13” lại không cảm thấy như vậy, cấu hình bị hạ thấp đi đáng kể, các cổng kết nối bị cắt đi thảm hại. Nhìn chung, MB13 là chiếc máy rất tốt, xài rất thích, nhưng có vẻ như nó cần được bỏ chữ Pro đi, hay đặt tên đúng hơn: MacBook 13.
Thiết kế:
Bạn có thể ghét, bạn có thể thích Apple nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều phải thừa nhận MBP 13 là một thiết bị rất đẹp, thật sự đẹp. Nó thật sự đơn giản, đơn giản đến mức tiêu cực khi cắt bỏ đi gần hết những cổng kết nối, chỉ sử dụng những đường nét thẳng và cong tròn đều, nhưng chính sự tiêu cực đó lại tạo nên sự hấp dẫn của Jonathan Ive và các đồng sự.
Về mặt bản chất, nếu đang là người dùng MacBook Air 13” bạn sẽ rất hạnh phúc với MacBook Pro 13 khi nó mang lại cho họ một chiếc máy với thiết kế đồng đều, hiện đại hơn, gọn nhẹ hơn mà màn hình lại đẹp xuất sắc hơn rất nhiều. Người dùng MacBook Pro 13” lại không cảm thấy như vậy, cấu hình bị hạ thấp đi đáng kể, các cổng kết nối bị cắt đi thảm hại. Nhìn chung, MB13 là chiếc máy rất tốt, xài rất thích, nhưng có vẻ như nó cần được bỏ chữ Pro đi, hay đặt tên đúng hơn: MacBook 13.
Cá nhân mình là người sẵn sàng từ bỏ các cổng USB truyền thống (vì công việc ít đòi hỏi trao đổi qua USB mà dùng cloud hoặc gửi không dây tiện hơn), CD (bỏ được 5 năm rồi) nhưng việc Apple loại bỏ cả khe cắm thẻ nhớ SD thì thật không thể chấp nhận được. Tỉ lệ người dùng máy Mac thích chụp hình, làm việc trong lĩnh vực sáng tạo khá cao nhưng với toàn bộ dải MacBook mới thì việc loại bỏ khe cắm thẻ giống như một sự phản bội.
Quảng cáo
Danh sách các nạn nhân của MacBook mới
Màn hình:
Có một ưu điểm mà ít người nhắc đến về màn hình MB13: nó ít bóng hơn, hiển thị ngoài nắng tốt hơn. Cá nhân mình đánh giá rất cao điều này, cho dù vẫn mong đợi một tùy chọn anti-glare như những máy MacBook trước kia.
Bàn phím và trackpad:
Quảng cáo
Về phần trackpad, bộ phận này lớn hơn rất nhiều so với thế hệ cũ, có chiều ngang tương đương chiều dài của iPhone 6. Trackpad máy Mac vẫn rất tốt từ trước đến nay nên các bạn không cần lo ngại.
Hiệu năng và pin:
Với việc dùng chip ULV thì thời lượng pin của MB13 là rất tốt. Mình chỉ gõ văn bản và duyệt web với độ sáng màn hình khoảng 4-50% thì máy dùng được khoảng 10 tiếng. Nếu bạn để độ sáng thấp hơn thì pin sẽ còn tốt hơn nữa.
Kết luận:
MacBook vẫn là MacBook, nó vẫn luôn đủ tốt để xài. Tạm bỏ qua cổng USB và khe cắm thẻ nhớ thì MB Pro 13 là một thiết bị rất tốt, nó mỏng hơn, nhẹ hơn, màn hình đẹp hơn rất nhiều và pin rất trâu. Nếu như Apple chịu lắng nghe người dùng hơn, quan tâm nhiều hơn, thì có thể họ sẽ không bị than phiền nhiều như thời gian vừa qua.
Tưu chung lại, nếu không quan tâm để khe cắm thẻ nhớ và USB thì người dùng MacBook Air nên nâng cấp lên MB13 mới. Người dùng MacBook Pro 13 Retina nếu không ngại CPU yếu hơn thì đây cũng là một lựa chọn rất tốt, hoặc có thể lên MacBook Pro 13 with TouchBar với 4 cổng USB C thoải mái hơn khá nhiều so với bản không TouchBar hiện tại.