Đánh giá Nokia 5: chiếc “iPhone” đầu tiên của Nokia

zyzy1908
12/7/2017 3:49Phản hồi: 198
198 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vãi cả giật tit 😆)
mở khóa công nghệ j nhỉ?
Tony 2504
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đi chơi, bắt VyVy ở nhà review :v
SeiferAlmasy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nokia là Nokia,sao lại ráng lôi chữ iPhone vào làm chi ko biết.

mình lại ngược lại,do dùng bằng tay trái nên rất thích dùng các máy bên trái như HTC,Asus...
vnncp
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vy Vy ơi em có Ck chưa, chưa có thì lấy đi,có rồi thì ở nhà chắm Ck chăm con nhé,em ko nên chém gió vậy,Việt Nam nằm trong vùng bão là vậy e Vy Vy gì ơi
Cái mế gì cũng so với iPhone, từ 7, 6, 5,...kiếm hoài ko ra điểm nào giống, cuối cùng lục ra đc bản 2G có cái giống thế là đem so. Cạn lời.
Cái nào hình chữ nhật..bo 4 góc...là mấy hỉa cho là giống ip hết....mệt lờ kinh...haha...ai chửi mình chịu...chứ xin lỗi...bà chế này viết văn tệ quá tệ....
Có vẻ như iPhone xuất hiện rất nhiều trong bài viết về các loại điện thoại khác nhỉ ^^
@dualshoсk cái gì có chữ apple, iphone là hot
lúc steve jobs giới thiệu về lướt web của safari, trang the new york times có hẳn 1 mục là "get your non-apple news" làm Steve và cả khán phòng phì cười
chắc tinh tế cũng bắt chước câu view 😁
@IceNinja Điều trái khoáy là tên cái mục đó cũng bắt buộc phải dính đến Apple ^^
Nếu IP2G ra mắt thì em Mod này mới 10x tuổi mà đc cầm rồi à ?
.Gù.
TÍCH CỰC
7 năm
Thấy chán wa vậy. Đt bây giờ muôn bán fai co review như tinh te. Bản thân mình thấy nokia 5 rất đẹp. Nhưng mà trog rừng đt ngày nay với nó khó lòng khiến ngta chọn mua.
Aro
TÍCH CỰC
7 năm
1 like cho thiết kế 😁:D:D, kiếm tiền làm 1 em ủng hộ NOkia :D:D:D
datmacom
TÍCH CỰC
7 năm
Tiêu đề có phần hơi cường điệu quá. Nó đơn giản chỉ là một cái dt sẽ ko gây nhiều chú ý thôi. Thời điểm iphone ra đời nó là độc nhất và tiên phong. Nếu chỉ dựa vào cái vỏ chả có gì nổi bật và cái ruột bên trong không có gì mới mẻ thì đơn giản nó chỉ là 1 cái dt thôi
Gửi Nokia cho một sự hoài niệm . Nokia của tuổi thơ tôi , để phân biệt người với người ta nhìn về ngoại hình. Để chọn bạn mà chơi ta nhìn về tính cách . Và nokia cũng không ngoại lệ , Họ cũng có riêng cho mình bản sắc : " Dòng điện thoại bình dân -> rẻ, bền, đẹp, tinh tế ", " Dòng điện thoại cao cấp -> sang trọng , đẳng cấp, bền, tinh tế " . Nokia đang đi tìm lại vị thế và họ tạo ra đứa con tinh thần Nokia 5 với sự lai tạp của bình dân và cao cấp và tự đưa mình vào thế nửa vời của triết lý Nokia . Tôi cao cấp sẽ chẳng tìm một chú dế thiếu đi sự tinh tế trong chụp ảnh . Tôi bình dân sẽ chẳng bỏ một số tiền ko bình dân mua một chú dế cho nhu cầu bình dân ( nghe gọi nhắn tin ) . Nokia ơi giá mà bạn làm sống lại cái thời 110i , 1202 hay gần nhất 1280 với thiết mới vỏ nhôm bo tròn nguyên khối nhỏ gọn bền, tinh tế , với màn hình tinh tế sắc nét ( nhỏ thui để xem số mà ko nhoè nhoè, không đội giá máy ) , cộng thêm em pin dung lượng êm êm và cái giá mềm mềm dưới 1 củ (chẳng cần chíp to , chip lớn cũng ko cần 5.0 18.0 làm gì tất cả đó vô nghĩa hết , bỏ đi !) .Tôi dám tin ông, cha, chú..... tôi mua nó liền ngay trong tay - vì đơn giản trong sâu thẳm nào đó nokia vẫn nguyên những giá trị ban đầu.
SilverA
TÍCH CỰC
7 năm
@Đặng Thành Dương Không còn ngôi vương như trước! Tái bước chân lại vào thế giới điện thoại! Chỉ như 1 công ty điện thoại nhỏ bé mới xuất hiện. Nhưng đúng là Nokia vẫn còn nguyên những giá trị ban đầu đó bạn! Vì Nokia thật chất chỉ bán đi Nhà máy sản xuất (thương hiệu Lumia thì chẳng cần quan tâm). Còn các bằng sáng chế thì Nokia vẫn giữ lại và chỉ cho thuê (lợi nhuận cũng chẳng phải thấp). Mà các bằng sáng chế, nghiên cứu mới là chính là cái cốt lõi và quan trọng. Cũng như Apple chỉ nguyên cứu, sáng chế chứ đâu có trực tiếp sản xuất điện thoại. Apple chỉ đi thuê các đơn vị OEM gia công cho thôi mà! 😃
Nokia lần này cũng có những lợi thế nhất định! VD: 1 công ty sx đt mới, như BKAV chẳng hạn. Đầu tiên công ty đó phải đi thuê bằng sáng chế nè, bỏ nhiều chi phí nghiên cứu nè (ko bỏ thì chỉ có copy), xây dựng và quảng bá thương hiệu nè. Sau đó thì đi thuê hoặc tự sản xuất. Trong khi đó Nokia có: Kinh nghiệm nè, thương hiệu nè (tuy không như trước nhưng vẫn còn do chưa bán thương hiệu Nokia và vẫn được đông đảo mọi người biết đến vì mới chỉ dừng hoạt động sx đt vài năm) nên chỉ mất chi phí quảng bá sản phẩm. Rồi bằng sáng chế không phải mua, thuê nè (nếu có thì cũng mất ít). Cho nên về cơ bản thì Nokia vẫn như xưa. Chỉ khác là trước tự sản xuất, giờ thì đi thuê. Tự sx hay thuê giờ cũng chỉ ảnh hưởng nhiều đến giá thôi chứ k ảnh hưởng nhiều đến chất lượng. 😁 Còn 1 số cái khác nữa là tầm quan hệ có kém đi nên chi phí cao hơn, tái ra mắt nên không dám mạnh tay vào các sản phẩm dòng cao cấp, nhân sự mới chưa biết ntn,...
Mình đang dùng Lumia 950XL, 950 kèm iPad (925, 540, 640, N9-Meego vẫn tốt nhưng để làm kỷ niệm). Ngoài ra còn có 1 số đt rẻ tiền cũ như 5610 express music, 7630,... cũng làm kỷ niệm nốt chứ chẳng dám nói là sưu tầm! Trước cũng dùng iPhone các loại. Nói chung là iPhone thì hơn hẳn Lumia rồi nhưng mình cũng chỉ lướt web, chụp ảnh nên thích Lumia - Vừa phù hợp với nhu cầu lại tiết kiệm. Riêng mỗi Android là không hiểu sao là vừa không thích lại ko có duyên nên chưa dùng chiếc nào (dẫu biết là Android cũng tốt và có cái hay riêng). :D Nên cũng đang mong chờ 1 cái gì đó từ Nokia trong tương lai. Biết đâu lại thích và chuyển qua Android thì sao! :3
M43-nhl
TÍCH CỰC
7 năm
Mod nhắc đi nhắc lại nó giống iPhone 2G mà không đưa nổi 1 cái ảnh chụp iPhone 2G lên. Có phải ai cũng đã từng dùng iPhone (2G) đâu?
@M43-nhl Mục đính chính chỉ mang chữ iphone vào trong câu chuyện thôi, thời buổi này ai còn quan tâm 2g là gì và hình dạng nó ra sao đâu. Cái người ta cần là 7 ếch/8
HI vọng Nokia sẽ hồi sinh
anhtt1987
TÍCH CỰC
7 năm
Nokia mà làm lại con 8800 giá 10tr em xúc liền ngay và lập tức 😔(
quocturtle
TÍCH CỰC
7 năm
Góp ý mood review bài này giọng nghe khá chói + khi review có cảm giác như đang trả bài, không thấy chút hồn nào trong video review hết
Đang dùng con màu xanh, cảm giác cầm rất tốt, như các flagship luôn. Thiết kế camera rất ấn tượng nhưng lại lồi nên hơi ghét. Mình thích kiểu phẳng mặt lưng, chỉ cần dán lên là có thể vất vật vạ lên mặt bàn không sợ xước, mà gần như vẫn đảm bảo tính thẩm mĩ. Chỉ có cảm giác cầm sẽ không còn.
phihung211
ĐẠI BÀNG
7 năm
Review sản phẩm mình thích cuhiep hoặc sonlazio hơn. Nghe nó có sự đam mê, yêu thích tìm tòi của người review. Bạn gái này review mình thấy như trả bài kiểm tra vậy, không có hồn.
mrPhamhd
ĐẠI BÀNG
7 năm
@phihung211 đồng quan điểm
mrPhamhd
ĐẠI BÀNG
7 năm
Viết dòng này xin lỗi bạn Vy trước . Review hàng công nghệ mà sử dụng mẫu nữ thì lúc nào cũng tuyệt, mẫu càng xinh càng tuyệt , nhưng giọng nói thì nên sử dụng cánh đàn ông . Giọng nữ review với mình thật ko hứng thú thoải mái tẹo nào . Ý kiến riêng .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019