Nay cho thằng nhóc đi xem nên cũng xem lun, cá nhân mình thấy xem cũng đc, phim 2 tiếng mà làm nội tâm nhân vật rùi 1 số tình tiết khác thì thấy cũng ổn, thấy không đến nỗi tệ như là chủ thớt chê thấy thảm quá 😁
@Nhat_Huy99
Nói thẳng ra là trình độ thẩm phim của và câu cú viết lách nghe rất phản cảm và ngu học. Tinhte muốn mở rộng phạm vi nội dung nhưng ko có nhân lực đủ chất lượng để làm 😆
Nói thật với các bác tuổi thơ của e chỉ gắn liên với SIÊU NHÂN GAO, hồi đó bố mẹ cứ cho xem tv là chỉ có bỏ đĩa Gao vào xem đi xem lại, các anh em siêu nhân khác toàn thuê đĩa xem tập được tập mất, không hứng thú vì hình thù người máy đếu đẹp
Đã xem hôm qua rồi . Mặc dù theo đánh giá của chuyên môn không cao . Nhưng với cá nhân mình thì bộ phim đáp ứng đủ nhu cầu giải trí đáng đồng tiền khi đi xem . Nhu cầu xem phim phần đông không cần yêu cầu quá cao về nghệ thuật
@Jasper Fork
Bản gốc mà Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân dựa lên để chuyển thể thành Hesman là Voltron: Defender of the Universe đang được phát triển phim người đóng, đã có biên kịch rồi nhưng chưa có đạo diễn, hiện tại thì có bản hoạt hình reboot tên Voltron: Legendary Defender cho những ai thích đổi mới.
@Jasper Fork
có nha, phim này kênh netflix thầu luôn, đã có nguyên Season 1 rồi, tên gốc là Voltron nhé, bác Hùng Lân của VN vẽ lại mới gọi là Hesman nhé
mình thấy đọc review phim nào cũng chê này chê nọ .. nhưng cá nhân mình đã đi xem hết tất cả và thấy một điều là ko bao giờ xem review trước khi xem phim nữa .. review thì chê như điên nhưng mình đi xem thấy hay và ko có gì để chê cả .. nên từ giờ mấy bài review coi phim rồi về coi thêm cho vui chứ coi review toàn lôi những cái xấu ra chê mà thật ra nếu coi thì chả bao giờ để ý đến mấy cái đó cả ..
Kiểu review phim với câu cú teen teen nhận xét rẻ tiền như trên kenh14 ý nhỉ =)), thế này mà cũng dc cho lên trang nhất tinhte =)). Phim xem giải trí thế này là quá hay rồi, hơn đứt của nợ Kong với Beauty and the Beast. Cho hỏi chủ topic thấy fim nào là hay =))
Phần phim đầu tiên nên phải phát triển nhân vật hơi lâu nên phần hành động bị rút ngắn đi, chứ đánh nhau và zord thế này là ổn rồi, ko phải bom tấn mà doanh thu 2 ngày dc $15 triệu là khá hơn cái đống rác xXx với tường thành của Matt Damon =))
Phim siêu anh hùng bây giờ không còn giống ngày xưa nữa. Bây giờ kĩ xảo, tạo hình phim nào cũng thượng thừa rồi, người xem cũng thấy thường quá rồi. Việc kĩ xảo, hình ảnh đẹp mắt trong film siêu anh hùng là thứ bắt buộc có, chứ không còn là thứ câu khách. Giờ film muốn hay, đánh giá cao, phải có chiều sâu, có nhiều yếu tố tâm lí trong film. Như Marvel lồng ghép hài cùng sự thông minh trong câu chuyện. Còn DC thì chiều sâu, nhân văn...
Mấy a làm siêu nhân tưởng có kĩ xảo hiện đại, tạo hình ấn tượng là dễ ăn được. Mỡ đó mà húp..
Film này mà muốn reboot thành công thì phải mời a Nolan về đạo diễn, Bay về lo tạo hình, kĩ xảo. Vì bản chất film đã chuối chuối rồi, muốn logic và hay phải mời những đạo diễn tên tuổi về xử lí lại đống này.
Các bác chê thế nào chứ em thấy phim khá ok. Phim Siêu Nhân ngày xưa vô lý lòi mà em vẫn đi nhặt vỏ lon bia bán kiếm tiền mua CD. Bây h thì cũng không hẳn là Logic hơn nhưng nó tạm ổn hơn ngày xưa. Kỹ Xảo thì tất nhiên là ok hơn rồi.
Siêu Nhân của tuổi thơ là Biến Hình, Oánh Quái, Gọi robot rồi lại Oánh Quái. Chỉ thế là đủ rồi, khắt khe làm gì
Phim không hay, xem quá chán. Mất hình tượng power ranger vãi . mất quá nhiều thời gian nói về hoàn cảnh từng đứa. Cái hay ho nhất của bọn siêu nhân thì chả đả động chứng tỏ cha đạo diễn không biết hoặc chưa bao giờ xem 5 anh em siêu nhân:
1 là quần áo và cách biến hình: siêu nhân bao giờ cũng có phù hiệu, đọc tên tuổi cách kiểu rồi Tia chớp ánh vào rồi biến hình mặc giáp, đoạn này bọn con nít thích vãi ra.
2. Vũ khí siêu nhân , mỗi thằng 1 loại vũ khí siêu nhân riêng, cob Hồng bắn tên, Vàng song kiếm, đỏ kiếm dài....
3. Thông tin cỗ máy Zod , các cỗ máy lắp ráp . đoạn này là đoạn cao trào và quan trọng nhất vì ai cũng yêu Robot.
Tóm lại là đúng như thớt nói, thát bại toàn tập. Xem thất vọng vai lìu.
@vohinhtrolai
1/ Những thứ đó phù hợp với văn hóa Nhật chứ bên văn hóa Mỹ thường ko thích kiểu này. Các đoạn biến hình của Mighty Morphin Power Rangers hồi đó cũng cực đơn giản, các đoạn giới thiệu từng thành viên của Nhật khi đưa qua Mỹ cũng hoặc là lượt bỏ hoặc là nói linh tinh gì đó trong lúc múa chứ ko giới thiệu, lâu lâu mới có giới thiệu từng đứa. Vốn dĩ phần này cũng thường bị đem ra làm trò cười vì nó ko phù hợp thực tế rồi nên đưa vào phim cho bị cười tiếp à. Cái duy nhất cẩn ở đây là câu "It's morphin' time" mà thôi.
2/ Mỹ thường thích đánh đấm tay chân hơn, bằng chứng là Mighty Morphin Power Rangers: The Movie 1995 cũng chả có vũ khí gì riêng biệt cả, trừ Xanh với Hồng dùng cái món gì trông nực cười lắm, kiềm Saba cũng chỉ xuất hiện trong giây lát.
3/ Thiết kế Megazord kiểu này thì làm đoạn lắp ráp rất khó.
Phim 110 phút mà cứ đòi đầy đủ tình tiết như 3 phần PR ... phim này ko thừa cũng ko thiếu để gợi lại cảm xúc cho khán giả.
Nếu mọi người xem rồi áp cái thước đo cho phim tranh giải Oscar cho 1 phim chuyển thể về đề tài siêu nhân thì mình chịu ...
Khi xem phim này chỉ cần 1 vài điểm nhấn như con robot alpha la lên câu "ai dà gia", "cảnh ông chiến binh bị giam trong bức tường", 2 phân cảnh đánh nhau của trước và sau khi hợp thể là quá đủ để cảm thấy hài lòng ... bạn trên đòi biến hình logo này nọ nữa thì nó thành hoạt hình chứ nào còn là phim điện ảnh.