[Đánh giá phim] Nightcrawler – Mảng tối truyền thông.

Nhạn Thái
29/11/2014 10:45Phản hồi: 66
[Đánh giá phim] Nightcrawler – Mảng tối truyền thông.
Photo 20141106183705.jpg
Nightcrawler là nơi những kẻ săn tin về đêm hoạt động. Với nguyên tắc chỉ “gọi cảnh sát khi xong việc”. Bộ phim không chỉ cho khán giả thấy bản chất của những kẻ săn tin giật gân mà còn gián tiếp lên án những hành động tàn nhẫn và đạo đức của những người làm báo.

Nightcrawler có tựa đề tiếng Việt là Kẻ Săn Tin Đen, khi ra mắt bộ phim nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà phê bình. Với vai diễn chàng phóng viên nghiệp dư Louis Bloom trong phim, Jake Gyllenhaal đã để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng khán giả cho sự nghiệp diễn xuất của mình tính tới thời điểm này. Giới phê bình còn dự đoán Jake Gyllenhaal sẽ là ứng viên nặng ký cho các danh hiệu điện ảnh vào cuối năm nay, trong đó có giải thưởng Oscar.

Hóa thân vào nhân vật chính Louis Bloom với xuất phát điểm là một thanh niên không nghề nghiệp ổn định và chuyên trộm cắp vặt. Trong một đêm lầm lũi tìm kiếm cơ hội mới, Louis Bloom với tài quan sát và sự nhạy bén nhận ra rằng nghề này có vẻ khá ngon ăn và là cơ hội kiếm tiền tốt. Louis Bloom nghĩ mình có thể phù hợp với công việc của một phóng viên tự do khi anh này tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn và các phóng viên tác nghiệp để lấy thông tin.

Sau vài lần tập tành và lấy tin thành công về các vụ cướp, hiếp, tai nạn máu me… Louis Bloom với dã tâm và mánh khóe riêng bất chấp việc can thiệp sâu vào hiện trường vụ án để có những thước phim nóng hổi, đồng thời bất chấp đạo đức nghề nghiệp hòng đoạt được mục đích riêng của mình.

Trong phim tạo hình của Jake Gyllenhaal khá tiều tụy, nam diễn viên phải giảm 9kg để phù hợp với vai diễn. Với đôi mắt sâu hoắm và khuôn mặt hốc hác thể hiện trạng thái “đói” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngoại hình và yếu tố tinh thần quyết định sự thành công của bộ phim thay vì kỹ xảo hay các tác nhân khác.


NIghtcrawler_Szene_4.jpg
Không giống như những bộ phim khác khi mô tả về thành phố Los Angeles hoa lệ và sầm uất. Đạo diễn Gilroy có một cái nhìn khác khi khai thác và mô tả công việc của những kẻ chuyên săn tin về đêm, phục vụ cho các buổi phát sóng trực tiếp của các kênh truyền hình địa phương. Với góc quay rộng và đa số các cảnh quay vào ban đêm, màu sắc u ám và bí hiểm càng làm cho người xem có cảm giác nổi da gà với những cách thức mà những kẻ nhân danh “phóng viên” thực hiện.

Nightcrawler với độ dài khoảng 2 tiếng. Thú thực khoảng 40 phút đầu phim tình tiết khá dài dòng và lời thoại quá nhiều làm khán giả có cảm giác chán và nhạt, nhưng càng về sau câu chuyện càng trở nên cuốn hút và kịch tính mặc dù cốt truyện chỉ xoay quanh 2 nhân vật là Louis Bloom và Nina (Rene Russo). Cô này là giám đốc của kênh truyền hìnhKWLA, một người từng là phóng viên và có gần 30 năm kinh nghiệm trong nghề. Hiện tại cô này nắm giữ vị trí chủ chốt của KWLA, người luôn muốn đăng các kiểu thể loại tin giật gân để tăng tỉ lệ rating của đài bất chấp các vấn đề về đạo đức của người làm báo, để bảo vệ vị trí của mình trong công việc.

Vấn đề trao đổi tình tiền và thông tin, lợi dụng lẫn nhau để đổi lấy các mối quan hệ cũng được tác giả đề cập. Từ một kẻ “không ra gì” trong thời gian ngắn nắm bắt được các nhu cầu câu view rẻ tiền của nhà đài bỗng chốc trở thành một nhân vật quan trọng chiếm ưu thế và có quyền ngã giá trong những thương vụ bán thông tin. Thậm chí bình thản đạp lên sinh mạng của người khác như một kẻ máu lạnh.


Nightcrawler ngoài cốt truyện logic và diễn xuất ấn tượng của Jake Gyllenhaal, phim cũng mang đến cho khán giả một số màn rượt đuổi khá kịch tính và hồi hộp trên đường phố bằng những hình ảnh khá sống động khi sử dụng ống kính góc rộng. Bên cạnh đó bộ phim cho khán giả thấy được mảng tối của giới truyền thông rất sát với thực tế hiện tại, và là lời cảnh tỉnh của đạo diễn Dan Gilroy cho báo chí chính thống vì không phải người phóng viên nào cũng giữ được sự trong sạch khi dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm nhưng nhiều cám đỗ này.


Thông tin phim

Tên tiếng Anh: Nightcrawler
Tên tiếng Việt: Kẻ Săn Tin Đen
Đạo diễn: Dan Gilroy

Quảng cáo


Diễn viên: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton…
Thể loại: Hình sự, tâm lý, tội phạm
Thời lượng: 117
Điểm trên IMDb: 8.2
Khởi chiếu: 28/11/2014
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phantnang
TÍCH CỰC
9 năm
murloc nightcrawler !
@phantnang hay còn gọi là cóc ghẻ
E thấy phim này bình thường, đi xem xong vẫn tiếc tiền vé
tháng này có mỗi big hero 6 với siêu ngốc tái hợp là phê cmnl

ps: phim hay sẽ tự lên top về doanh thu nhé, còn bác nào kêu hoạt hình chỉ dành cho trẻ con thì các bác đúng là chậm tiến bộ
vietboy1
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quocanh_ltk Top doanh thu chỉ đánh giá phần nhỏ về tính hay của phim cả. Mấy bộ phim 8-9 chấm có doanh thu không bằng mấy bộ phim oánh nhau kỹ xảo hoành tráng đâu.
luongbalam
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quocanh_ltk :v Bác làm em thấy buồn cười quá, dù biết gu phim của bác là như thế
Nhưng nói như bác thì mấy phim top doanh thu phòng vé đều hay à, em thì ko nuốt nổi Transformer, hay bộ The Twilight,..., xem đc có mấy phút thì tắt, nhàm, xàm quá.
Hồi năm 2009 thì còn xem Transformer 1, nó cũng hay hay và kỹ xảo khủng, nhưng bây giờ công nghệ kỹ xảo làm phim lên cao rồi, chả thèm xem mấy phim ấy làm gì nữa.
Em cũng thích Big Hero 6, nhưng mà quả thật là phim hoạt hình phần lớn dành cho trẻ con thôi bác à.
Hôm nọ đi ra rạp xem Interstellar công chiếu, trong lúc chờ thấy nhiều người ở rạp lắm, ai dè toàn là mấy bác với đám học sinh dẫn gấu đi xem Hương Ga :v.
Có bác nào đang ngóng chờ từng ngày cho đến 14/12 để xem The Hobbit 3 giống em ko, phim làm theo tiểu thuyết phải cứ 3,4 tiếng mới thích, đã đc.
Woa....thích mấy thể loại này 😁 :D :D
Đề tài mới, nghe hấp dẫn quá, chờ trên HDviet, Hayhay chắc khướt, nao mua vé xem 😃
0P.Aokiji
ĐẠI BÀNG
9 năm
Slark 😆
Đọc câu đầu tiên đã muốn xem rồi !
Destruct
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bác Chín Mây kia chắc không thích phim tâm lý 😁
muckc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phim này nói về đạo đức với sự bệnh hoạn khá giống Gone Girl, nhưng vẫn không hay bằng, Oscar năm nay ủng hộ Gone Girl 😃
Mà em thấy thể loại này dễ coi mà, phim này còn chê bt, vậy làm sao coi Gone Girl với Interstella 😁
Mới xem xong tối nay, cốt truyên logic, diễn xuất ấn tượng.

Cơ mà ko hơp với đa số teen nên các bạn cân nhắc kẻo lại tiếc tiền 😁
mình đã xem, phim mang lại nhiều triết lý trong công việc lắm nếu bạn biết chú tâm vào phim và thích thể loại này, phim rất logic nội dung khiến bạn liên tục bất ngờ và những luồng phán đoán của bạn sẽ sai, thú vị ở chổ đó, bạn không phán đoán đúng được đâu. bạn nào mê trinh thám hình sự muốn khám phá bản thân thì đừng bỏ lỡ. những phim này nếu biết xem sẽ thấy có giá trị hơn loại phô trương kỹ xảo nhiều. tuyệt lắm - bạn sẽ bất ngờ bởi phán đoán của mình trong trình tiết phim. nhân vật chính rất thủ đoạn nhưng cực kỳ thông minh, dường như anh ta làm chủ mọi thứ kể cả diễn biến tâm lý của người khác. khi xem tập trung kỹ đừng lơ là
Phim này ngộ ở chỗ là nó ko có cái happy ending và rất phũ như c.sống thực tế : "kinh doanh ko có chỗ đứng của thầy tu" . Cá nhân mình thấy phim này hay , thể hiện đúng mảng đen tối của truyền thông => Phim ko dành cho các bạn trẻ tuổi teen !! (Warning) Đừng có xem xong rồi bảo dở thì tội cho "cái đầu già" như bọn "chú" lắm 😔
Phim có Jake Gyllenhaal thì khỏi phải bàn.kết anh này từ Zodiac.
dino_su
CAO CẤP
9 năm
Em chỉ mong nhất phim bí mật kim tự tháp thôi.xem qua trailer ghê vồn.khoái thể loại khám phá bí ẩn nv hơn
mình thì chưa xem, và chắc là sẽ xem, thể loại này giống với Gone Girl, Prisoner.. Thích xem thể loại này... Còn so sánh thể loại thì...ai lại so sánh với BigHero, 1 phim gây cười, 1 phim gây kích thích trí não mà.
hellwalker
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chưa xem phim này nhưng chắc chắn là hay.
Gu phim không liên quan tới tuổi tác, tác dụng đầu tiên của phim là để giải trí. Họ thấy bình thường, thấy không hợp với 1 bộ phim nào đó hoàn toàn lá ý kiến cá nhân họ, học cách tôn trọng nhau tí đi. Các bố cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Có cái phim mà cũng bày đặt đánh giá tuổi tác, người Việt người Tây, xàm bà cố, mình khinh.
appleno1
TÍCH CỰC
9 năm
@hypous Tào lao,tôi khinh 😁
@appleno1 Rõ ràng, diễn đàn là 1 chỗ tào lao với nhau rồi :rolleyes:
@hypous Thôi các bác thôi cãi nhau nhá, người coi phim bâyh chia ra làm 2 loại:

1 coi những phim giải trí, nhẹ nhàng, không có chiều sâu hay xoắn não để đầu óc vui vẻ sau những giờ làm mệt mỏi, như mấy phim của Disney, hài hài hoặc nặng kĩ xảo như Transformers

2 coi phim không phải để giải trí mà để hiểu hết được những ý tưởng của đạo diễn, biên kịch như mấy phim của Nolan, gone girl, hoặc mấy phim tranh giải Oscar

Tóm lại cái nào cũng có cái hay riêng của nó chứ đừng có chui đầu vô mua vé mấy phim không phải dạng của mình r chê dở này nọ 😁:D ít ra trước khi chiếu phim thì coi trước trailer đi để biết phim nó ns về cái mẹ gì hay dạng nào r quyết định có đi coi hay không ;);) giống như cái phim này nhìn trailer là biết phim thuộc dạng cho những người số 2 r, mấy người số 1 cứ đâm đầu vô coi r ns phim dở là phải, chưa bị chửi ngu là hên r đó 🆒🆒
@trantrongnhon Nói như bạn thì hợp lý 😆 Chứ mấy ông bạn kia quy chụp người thích coi Big Hero 6 là trẻ con, là nông cạn ... các kiểu mà chán hết cả đời. Kiểu hàng ngày làm việc với con số và logic mệt mỏi rồi, muốn coi 1 phim giải trí thì cũng đâu có gì sai
Đọc đoạn đầu đã thấy muốn xem rồi.Không đọc nữa để bao h có phim xem cho hấp dấn
Film dạng này coi ở nhà 1 mình thích hơn vì không bị làm phiền bởi tiếng ngáy trong rạp 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019