Rogue One: A Star Wars Story là món quà giáng sinh dành cho các fan hâm mộ Star Wars nhân dịp Noel 2016. Vẫn với công thức cũ, Walt Disney và Lucas Film đã thành công trong việc tạo ra một bộ phim mới đủ xuất sắc để các fan có thể thoả mãn cơn khát trong lúc đợi chờ tập VIII vào năm sau. Tuy nhiên ngay cả khi không phải là một fan hâm mộ Star Wars, Rogue One vẫn sẽ đem lại những giây phút giải trí tuyệt vời như bạn đang xem kênh Disney Channel.
Lưu ý 1: Phim được dán nhãn tại Mỹ là PG 13, tức là phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi từ 13 tuổi trở lên thưởng thức với sự canh chừng của bố mẹ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì phim được xếp vào NC 16, tức là dành cho thiếu niên trên 16 tuổi. Do đó phim không mang nhiều tính bạo lực cũng như hoàn toàn không có cảnh nóng, thậm chí... hun cũng không. Nói chung là an toàn khi đi xem với mọi thể loại bạn bè và người thân (trên 16 tuổi).
Lưu ý 2: Rogue One: A Star Wars Story dù hoàn toàn có thể xem như là một bộ phim độc lập, tuy nhiên thực chất để cảm nhận hết cái hay của phim đòi hỏi bạn phải xem hết 2 trilogy cũ (I-VI). Thậm chí để hiểu được rõ hơn mối quan hệ và quá khứ của các nhân vật trong phim, bạn cần phải đọc tiểu thuyết Catalyst: A Rogue One.
Star Wars là một trong những series phim được yêu thích nhất thế giới, với lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt và vô cùng đông đảo. Tuy nhiên với một series phim được xem là biểu tượng của văn hoá điện ảnh Mỹ từ những năm 70, "chỉ" vỏn vẹn 6 tập phim chia thành 2 trilogy là quá khiêm tốn. "Bước ngoặt" diễn ra vào năm 2012 khi đạo diễn danh tiếng George Lucas quyết định rửa tay gác kiếm và bán Lucas Film (cùng bản quyền series phim Star Wars và Indiana Jones) cho hãng Walt Disney, vốn nổi tiếng với khả năng sản xuất phim nhiều và nhanh chẳng kém gì chuột... Mickey. Và đúng như dự đoán, Star Wars VII-IX được hứa hẹn sẽ công chiếu với mỗi tập chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 năm, khởi đầu từ 2015 cho đến 2019. Và nức lòng fan hơn nữa, xen giữa trilogy sẽ là những bộ phim ngoại truyện với mở đầu là Rogue One: A Star Wars Story, hay còn có thể xem là món quà giáng sinh 2016 không thể tuyệt hơn dành cho các fan.
Lưu ý 1: Phim được dán nhãn tại Mỹ là PG 13, tức là phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi từ 13 tuổi trở lên thưởng thức với sự canh chừng của bố mẹ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì phim được xếp vào NC 16, tức là dành cho thiếu niên trên 16 tuổi. Do đó phim không mang nhiều tính bạo lực cũng như hoàn toàn không có cảnh nóng, thậm chí... hun cũng không. Nói chung là an toàn khi đi xem với mọi thể loại bạn bè và người thân (trên 16 tuổi).
Lưu ý 2: Rogue One: A Star Wars Story dù hoàn toàn có thể xem như là một bộ phim độc lập, tuy nhiên thực chất để cảm nhận hết cái hay của phim đòi hỏi bạn phải xem hết 2 trilogy cũ (I-VI). Thậm chí để hiểu được rõ hơn mối quan hệ và quá khứ của các nhân vật trong phim, bạn cần phải đọc tiểu thuyết Catalyst: A Rogue One.
Star Wars là một trong những series phim được yêu thích nhất thế giới, với lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt và vô cùng đông đảo. Tuy nhiên với một series phim được xem là biểu tượng của văn hoá điện ảnh Mỹ từ những năm 70, "chỉ" vỏn vẹn 6 tập phim chia thành 2 trilogy là quá khiêm tốn. "Bước ngoặt" diễn ra vào năm 2012 khi đạo diễn danh tiếng George Lucas quyết định rửa tay gác kiếm và bán Lucas Film (cùng bản quyền series phim Star Wars và Indiana Jones) cho hãng Walt Disney, vốn nổi tiếng với khả năng sản xuất phim nhiều và nhanh chẳng kém gì chuột... Mickey. Và đúng như dự đoán, Star Wars VII-IX được hứa hẹn sẽ công chiếu với mỗi tập chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 năm, khởi đầu từ 2015 cho đến 2019. Và nức lòng fan hơn nữa, xen giữa trilogy sẽ là những bộ phim ngoại truyện với mở đầu là Rogue One: A Star Wars Story, hay còn có thể xem là món quà giáng sinh 2016 không thể tuyệt hơn dành cho các fan.
Rogue One: A Star Wars Story, còn được biết đến với tên "Star Wars: Ngoại truyện", diễn ra trong khoảng thời gian giữa tập III (Revenge of the Sith) và tập IV (The New Hope). Theo chân nữ nhân vật chính xinh đẹp Jyn Erso trong sứ mệnh đánh cắp bản thiết kế của vũ khí huỷ diệt Ngôi Sao Chết (The Death Star). Đây chính là mấu chốt để vén lên bức màn sự thật đằng sau việc quân liên minh phát hiện ra điểm yếu của Ngôi Sao chết và phá huỷ nó trong tập IV. Điều này cũng khép lại những tranh luận về vì sao siêu vũ khí của đế chế lại có thể bị phá huỷ một cách dễ dàng như vậy, vốn đã kéo dài hơn 40 năm qua.
Bạn có biết? Walt Disney là một trong lục đại studio của Hollywood hiện nay với "điểm nhấn" là khả năng làm lại và khai thác các series phim ở cấp độ thượng thừa. Từ Cindirella cho đến Maleficent, từ siêu anh hùng của Marvel cho đến loạt phim hoạt hình của Pixar; mỗi năm ra gần chục phim nhưng vẫn thuyết phục được khán giả. Đó là bởi vì khi đã tìm ra được công thức thành công, Disney sẽ vận dụng nó một cách sáng tạo để làm ra những bộ phim "bình mới, rượu cũ nhưng vẫn ngon". Rogue One: A Star Wars Story chính là một điển hình.
Đạo diễn Gareth Edwards (Godzilla, Monster), vốn là một fan Star Wars, đã chọn mình con đường rất an toàn tương tự như J.J. Abrams với tập VII: The Force Awakens. Từ cách tạo nhân vật cho đến cách xây dựng tình tiết, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được thấp thoáng phía sau là sự quen thuộc không thể lẫn vào đâu được của Star Wars. Nữ nhân vật chính Jyn (Felicity Jones) được xây dựng với hình tượng là đứa trẻ mồ côi đơn độc không khỏi khiến chúng ta liên tưởng đến Ray (VII), hay xa hơn nữa là Luke (IV-VI) và Anakin (I-III). Đồng hành với Jyn là đội trưởng Cassian Andor (Diego Luna) cùng người máy K-2SO (Alan Tudyk) của quân liên minh. Và trong trường hợp bạn chưa nhận ra, bộ đôi này cũng là bản sao của "phi công giỏi nhất quân liên minh" Poe Dameron và robot đồng hành BB-8 trong tập VII. Thậm chí Chirrut Îmwe (Diệp Vấn, à nhầm, Chung Tử Đơn) có thể xem là phiên bản Chewbacca không lông của Trung Quốc, còn Baze Malbus (Khương Văn) có thể xem là Han Solo phiên bản lỗi nên bị đá xuống làm kép phụ. Ngay cả cách nối kết các tình tiết, xây dựng cao trào cho đến lúc hạ màn cũng được Gareth Edwards áp dụng một cách triệt để.
Nhưng cái hay của phim chính là dù sử dụng công thức cũ, Rogue One: A Star Wars Story vẫn biết cách làm mới nó để hấp dẫn khán giả. Một bộ phim Star Wars nhưng nhân vật chính không phải là hiệp sĩ Jedi là sự thay đổi thú vị, chắc chắn sẽ khiến cho các fan trung thành nhất phải tò mò. Thay vì 3-CPO nhiều chuyện mà vô dụng, BB-8 hay R2-D2 chỉ biết beep beep; người máy K-2SO gây ấn tượng bởi sự hài hước và khả năng chiến đấu. Và đừng quên Han Solo và Chewbacca phiên bản Trung Quốc. Và cũng giống như những tập phim trong trilogy, bài nhạc kinh điển của Star Wars một lần nữa được phối lại khiến người nghe vừa cảm thấy lạ mà lại quen. Và dĩ nhiên, không thể nói rằng đây là bộ phim dành cho fan nếu như không có những nhân vật nổi tiếng của những tập trước cameo. Từ xuất hiện lồ lộ cho đến nhắc tới một cách đầy ẩn ý, những món quà egg easter mà Rogue One: A Star Wars Story gửi đến fan được đầu tư rất kỹ về nội dung lẫn kỹ xảo.
Về cơ bản, Rogue One: A Star Wars Story là món quà dài hơn 2 tiếng để giúp fan chìm đắm trong thế giới Star Wars. Nhưng đối với những bạn bình thường thì sao? Bởi có một sự thật là dù có đến hàng triệu fan trên toàn thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam thì Star Wars cũng chỉ là một series phim như bao series phim khác, đặc biệt là đối với phần đông giới trẻ.
Quảng cáo
Câu trả lời là sự hấp dẫn của phim sẽ giảm rất nhiều, giảm đáng kể, giảm xuống chỉ là một bộ phim thiếu nhi dạng khá với hiệu ứng hình ảnh hoành tráng. Nếu không phải là một fan Star Wars, bạn sẽ thấy rõ cái bản chất "phim Disney" của Rogue One: A Star Wars Story. Disney vốn nổi lên từ những bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, do đó phong cách làm phim của hãng luôn có xu hướng nhắm đến những người trẻ tuổi. Với Rogue One và thậm chí là cả Star Wars VII, gần nhất thì có Moana, việc tạo nhân vật chính là một cô bé trẻ tuổi, mạnh mẽ và đầy tài năng chính là hình tượng mà bất kỳ bạn tuổi teen nào cũng mơ ước. Nói thì có vẻ hơi quá, nhưng Rogue One không khác gì mấy Hannah Montana in space thay vì là ca sĩ về đêm thì trở thành nữ anh hùng cứu vũ trụ.
Rogue One: A Star Wars Story nếu đặt nó trong thế giới Star Wars vốn được xây dựng lên không chỉ từ phim điện ảnh, phim truyền hình mà còn từ tiểu thuyết là rất hoàn hảo. Nhưng đứng độc lập, kịch bản phim chỉ cung cấp vừa đủ thông tin để giúp bạn hiểu được một cách mơ hồ quá khứ cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau như hằng hà sa số bộ phim lẻ khác. Trên thực tế cái tên "ngoại truyện" của phim được thể hiện theo cách không thể nào "ngoại truyện hơn" khi dàn nhân vật chính khá nhạt nhoà. Nổi bật nhất phim có lẽ là robot K-2SO với cá tính được xây dựng rất thú vị và hài hước. Trong khi đó thì dự là để thu hút khán giả Trung Quốc, Diệp Vấn, à lại nhầm, Chung Tử Đơn được đưa vào vai hiệp sĩ vừa mù vừa nhiều chuyện Chirrut Îmwe, với những câu thoại nghe vừa hài vừa sến chẳng khác gì phim võ thuật Tàu. Felicity Jones (Jyn) thì thực chất chỉ có những đoạn khóc thì mới thể hiện được cảm xúc, còn phần còn lại mặt cứ đơ đơ. Diego Luna (Cassian) cũng chẳng khá hơn gì. Diễn xuất của dàn sao trong phim thực chất chỉ dừng ở mức "chương trình truyền hình Disney", nhưng cũng có thể thông cảm vì nhịp phim khá nhanh với các tình tiết diễn ra dồn dập đẩy dần đến cao trào nên không có nhiều đoạn cảm xúc để xây dựng nhân vật (và cho các diễn viên thể hiện).
Nhưng cũng chính nhờ cách xây dựng kịch bản như vậy nên tính giải trí của Rogue One rất cao, ngay cả những bạn không biết gì về thế giới của Star Wars vẫn có được những giây phút giải trí tuyệt vời. Các tình tiết phim nối tiếp, đan xen lẫn nhau giúp tạo cảm giác lôi cuốn đồng thời giúp bạn "dễ" bỏ qua những khuyết điểm trong cách xây dựng nhân vật. Và chúng ta không thể không kể đến phần hiệu ứng, vốn là điểm giúp Star Wars nổi danh từ thập niên 70. Với phép màu của CGI, từ thành phố giữa sa mạc đầy cát bụi hành tinh Jedha cho đến thư viện khổng lồ của đế chế tại Scarif đều được tái hiện lại một cách đặc trưng và cực kỳ sinh động. Ấn tượng nhất chính là cảnh những chiến hạm khổng lồ và chiến đấu cơ của hai phe đồng minh và đế chế giao chiến trên không gian giữa cơn mưa laze, đúng chất phim bom tấn. Những cảnh chiến đấu ở mặt đất cũng ác liệt không kém với những con AT-AT giữa vòng vây của các tiểu đội phi thuyền. Ngay cả khi không hài lòng với cốt truyện, Rogue One hoàn toàn có thể gỡ gạc bằng những cảnh chiến đấu hoành tráng.
Tóm lại, Rogue One: A Star Wars Story là một bộ phim không thể bỏ qua đối với các bạn yêu thích series phim Star Wars. Rượu có thể cũ nhưng nếu như nó là loại bạn thích thì việc đổi sang bình mới chắc chắn vẫn ngon như thuở nào. Còn đối với phần còn lại, Rogue One vẫn là bộ phim đáng để thử nếu bạn hứng thú với thể loại phim hành động-khoa học viễn tưởng hoặc muốn chọn một bộ phim "an toàn" để xem trong dịp Noel năm nay.
Chúc các bạn vui vẻ!
Quảng cáo