Khi trưởng thành hơn, con người ta thường hay bỏ đi những thói ngông của tuổi trẻ, trầm tính hơn, sử dụng những công cụ tối giản nhưng được việc thay vì dùng các thiết bị đa chức năng mà mỗi cái chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu. Galaxy Note 5 cũng vậy, nó tập trung làm tốt nhất những gì có thể làm, cắt bỏ các chức năng râu ria đi để trở thành một thiết bị bản lĩnh, từng trải hơn.
Để khen Note 5 thì rất dễ, để chê nó cũng không khó, nhưng sau Note 5 liệu Samsung có tạo ra được một chiếc Note 5 hoàn thiện hơn vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian giải đáp.
Thiết kế:
Khi tạo ra một chiếc điện thoại, người ta phải cân nhắc điều kiện sử dụng của chủ nhân sản phẩm đó:
Để khen Note 5 thì rất dễ, để chê nó cũng không khó, nhưng sau Note 5 liệu Samsung có tạo ra được một chiếc Note 5 hoàn thiện hơn vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian giải đáp.
Khi tạo ra một chiếc điện thoại, người ta phải cân nhắc điều kiện sử dụng của chủ nhân sản phẩm đó:
- Cầm/dùng máy trên tay khi đi lại
- Cầm/dùng máy trên tay khi đứng yên
- Dùng máy khi nằm
- Dùng máy khi ngồi
- Các điều kiện trên với một tay
- Các điều kiện trên với hai tay
Quảng cáo
Hiệu năng:
Bên cạnh pin, có một nhược điểm nữa mà người dùng Note không thích trên Note 5: nó không còn khe cắm thẻ nhớ. Sự thiếu hụt thẻ nhớ không phải là lỗi của thiết kế mà là vấn đề của bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong UFS 2.0 của Samsung không tương thích với khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mình không rõ lý do thật sự của vấn đề này nhưng nhiều khả năng là băng thông của UFS 2.0 quá cao, lên tới gấp 12 lần của thẻ nhớ. Samsung vẫn đang tìm cách khắc phục vấn đề này, ngay cả trên Note 5 bản 2SIM cũng chỉ là hai khe cắm SIM chứ không phải một SIM một thẻ nhớ nên có lẽ bạn phải chwof Galaxy S7 hoặc Note 6 mới thấy thẻ nhớ xuất hiện trở lại. Với mình, bộ nhớ tốc độ cao là một ưu điểm, ưu điểm rất lớn, lúc nào cần mở rộng để xem phim đã có USB OTG còn tiện hơn nên cũng không quá quan tâm đến thẻ nhớ.
Có hiệu năng bộ nhớ flash cao như vậy cộng với 4GB RAM, con chip Exynos 7420 thuộc loại mạnh nhất trong thế giới ANdroid hiện tại, có lẽ Note 5 sẽ rất nhanh. Đúng là trong hầu hết các trường hợp, Note 5 hoạt động rất mượt mà, đặc biệt là khi chơi các game phải tải nhiều dữ liệu nhưng đôi khi mình vẫn thấy nó bị chậm nhẹ đi, đặc biệt là ở giao diện bên ngoài. Nguyên nhân vẫn chưa rõ, có lẽ cơ chế quản lý RAM và quản lý tài nguyên của Samsung đang có vấn đề, hoặc đó là mục đích của Samsung nhằm tiết kiệm pin hơn.
Đáng tiếc nhất là CPU, vẫn duy trì CPU 7420 trong khi tin đồn trước đó là máy dùng 7422 hoặc một con CPU khác hơn nữa. 7422 là con CPU đóng gói luôn cả modem LTE lên trên đó, hứa hẹn sẽ nhanh hơn, tối ưu hơn và tiết kiệm pin hơn rất nhiều so với việc phải tách riêng ra như trên Note 5.
Quảng cáo
Nói gì thì nói, không thể phủ nhận Note 5, S6 Edge Plus, S6 và S6 Edge đang là những chiếc máy Android mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, mạnh và không nóng. Nếu có thấy vọng thì chỉ thất vọng vì Samsung không cải tiến gì qua nửa năm kể từ S6 mà thôi.
Cấu hình Galaxy Note 5
- Hệ điều hành: Android 5.1
- Chip xử lý: Exynos 7420, 64-bit, 14 nm, tám nhân (4 nhân 2.1 GHz + 4 nhân 1.5 GHz)
- GPU: Mali-T760MP8
- Màn hình: 5,7” Super AMOLED, độ phân giải 2K (1440 x 2560)
- Kính cường lực: Gorilla Glass 4 ở mặt trước và mặt sau
- Nút Home có cảm biến vân tay
- RAM: 4 GB LPDDR4
- Bộ nhớ trong: 32 GB (UFS 2.0)
- Thẻ nhớ: không có
- Camera sau: 16 MP, AF, LED Flash, F1.9, quay phim 4K@30fps
- Camera trước: 5 MP, F1.9
- Kết nối: NFC (có thanh toán không cần chạm), Wi-Fi a/b/g/n/ac, BT 4.1 có aptX, GPS, GLONASS, Beidou, 3.5mm
- Băng tần: 4G Cat 9, 3G
- Pin: 3000 mAh
- Sạc không dây
- Kích cỡ: 153.2x76.1x7.6
- Trọng lượng: 171g
Samsung liên tục tăng kích cỡ màn hình trên các máy Note sau mỗi năm nhưng có vẻ như họ đã tìm được kích cỡ “hoàn hảo nhất” ở Note 3, Note 4 và giờ là Note 5 khi kích thước màn hình của chúng đã dừng lại ở 5.7”.
Có một lưu ý nhỏ mà bạn cần nhớ, đúng hơn là phải nhớ nếu đang dùng dòng Note hay các thiết bị S mới của Samsung: luôn để màn hình ở chế độ Auto khi ra ngoài nắng. Vì một lý do nào đó thì độ sáng tối đa của màn hình chỉ có thể đạt được với thuật toán Auto còn khi người dùng tăng giảm độ sáng màn hình thì nó chỉ dừng lại ở mức một nửa độ sáng cao nhất mà thôi. Màn hình Note 5 cũng không quá bóng nên để auto thì chúng ta có thể tự tin dùng ngoài trời năng mà không gặp vấn đề gì.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, màn hình của Note 5 có chất lượng hiển thị tốt, dù đôi khi chúng ta vẫn có cảm giác màu bị giảm quá đà ở chế độ Basic hay không đủ tươi ở AMOLED Photo nhưng nó vẫn làm rất nhiều người hạnh phúc. Nếu đã thích màu của màn hình AMOLED kiểu Samsung thì có thể bạn sẽ rất yêu nó.
Camera:
Galaxy Note 5 vẫn dùng cảm biến IMX240 của Sony và ISOCELL chính hãng Samsung. Chiếc máy chính hãng của mình là bản dùng IMX240 của Sony. Thực tế sử dụng cho thấy chất lượng ảnh của nó gần như không khác biệt so với Galaxy S6. Trên thế hệ camera 2015 này thì Samsung đi theo hướng tự nhiên hơn, màu sắc ảnh cũng tái hơn chứ không quá rực rỡ hay xử lý nhiều như Note 4 nữa. Nếu như trước kia, chỉ cần ảnh hơi chênh sánh một chút, thuật toán đã lật đật kéo highlight và tăng shadow để ảnh đều trên toàn bộ khung hình thì thuật toán mới đã thông minh và bù trừ ít hơn, cho chúng ta cảm giác thật hơn.
Về giao diện, Galaxy Note 5 đã gỡ bỏ khá nhiều những tính năng trên Note 2, 3 và 4. Các bạn hoàn toàn có thể tìm lại nó trong Samsung Store hoặc trực tiếp bên trong các chế độ của camera, Samsung cho phép người dùng tải về nhanh bằng cách kích hoạt camera, chọn Chế Độ > Tải Về là được.
Camera Tinhte đã thực hiện khá nhiều bài viết về camera của Note 5, các bạn có thể tham khảo:
- So sánh ảnh chụp đủ sáng, ban ngày: iPhone 6S Plus, LG G4, Galaxy Note 5
- So sánh ảnh chụp thiếu sáng, đêm: iPhone 6S Plus, LG G4, Galaxy Note 5
- Samsung Galaxy Note 5: Ảnh chụp ban ngày và ban đêm
- [Chụp ảnh điện thoại] Hướng dẫn chụp ảnh bằng Galaxy Note 5 / S6 edge / S6 edge Plus
- [So sánh Camera] Một ngày dạo chơi Sài Gòn với iPhone 6S, Galaxy Note 5 và Sony Z5
S-Pen:
Người dùng Note 2 và Note 3 hẳn sẽ bỡ ngỡ với S-Pen trên Note 5, không phải vì nó nhanh hơn và chính xác hơn nhiều lần (thật vậy) mà bởi vì Samsung đã cắt hầu như toàn bộ những tính năng râu ria trên S-Pen, chỉ giữ lại những gì cơ bản, hữu ích nhất đồng thời bổ sung thêm một số tính năng cần thiết: chụp ảnh màn hình nhiều trang, viết ngay cả khi màn hình tắt, bổ sung shortcut hay dùng vào danh sách các chương trình hiện ra khi rút S-Pen...
Mình đút ngược bút vào máy hai lần, lần đầu tiên là đút thủ xem người ta nói có đúng không, máy mượn của Samsung nên không sao, chỉ sửa lại và trả, mất zin Samsung tự chịu.
Nếu vô tình đút ngược thì các bạn có thể đem ra trung tâm bảo hành của Samsung. Note 5 có chính sách bảo hành riêng cho VIP nên bạn sẽ không phải xếp hàng chờ lâu, thay ngay trong vài chục phút và chỉ phải trả tiền nghịch dại 200-300 ngàn tùy tình trạng.
Xem thêm về S-Pen trên Note 5
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đút bút ngược chiều
Pin:
Galaxy Note 5 có pin nhỏ hơn Note 4, điều đáng bị chỉ trích vì mình thích máy pin lớn, chấp nhận dày hơn một chút. Thử nghiệm thực tế cho thấy nếu dùng liên tục thì viên pin 3000mAh của Note 5 vẫn chạy được một ngày, dù không tốt như Note 4.
Các bạn có thể tham khảo thêm:
- Đánh giá và thử nghiệm chi tiết pin của Note 5
- Thử nghiệm sạc không dây, sạc có dây tốc độ cao của S6 Edge Plus (giống hệt Note 5).
Còn quá nhiều điều để nói về Note 5, nhưng có lẽ mình sẽ dừng ở đây. Note 5 không gây ấn tượng với minh như một cái gì đó rất lớn, rất “xôi thịt” với hàng trăm tính năng bủa vây người dùng mà Samsung từng làm với các dùng Note 2, Note 3… Trên Note 5, mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn. Tuy không phải là thay đổi toàn bộ, giao diện TouchWiz vẫn còn quá nhiều điểm cần cải tiến nhưng rõ ràng Note 5 là một tư tưởng Note hoàn toàn mới của Samsung: sẵn sàng hy sinh khe cắm thẻ nhớ để có bộ nhớ trong nhanh hơn, loại bỏ pin rời để máy mỏng đẹp hơn…
Ở thế hệ tiếp theo, cái mình mong đợi không phải là chiếc máy với sức mạnh mới, pin tốt hơn hay camera xuất sắc hơn. Note 5 đã đáp ứng khá tốt nhu cầu đó, cái quan trọng nhất là một sự đột phá trong phần mềm, trong hệ điều hành, thân thiện và gần gũi với người dùng hơn trong khi vẫn đảm bảo các tính năng cần thiết. Samsung đã dần đi theo con đường đó với ứng dụng “Quản lý thông minh” từ hồi S6 nhưng chúng ta vẫn cần một thay đổi lớn hơn nữa.