Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đánh giá tai nghe HD471, "kẻ tám lạng, người nửa cân" so với HD449

cuthuyen
18/2/2016 6:43Phản hồi: 0
Đánh giá tai nghe HD471, "kẻ tám lạng, người nửa cân" so với HD449


Mới được ra mắt gần đây HD471 được coi là bản nâng cấp về nhiều mặt so với HD449 nhưng kèm theo đó, người anh của nó vẫn có những ưu điểm để HD471 phải ganh tị.




HD_471_tlo.jpg



1. Về thiết kế.

Sennheiser HD471 vẫn chung thành với kiểu dáng của đàn anh trước đây, nhưng kiểu dáng housing đã được trao trút một chút bóng bẩy hơn. Nhưng với chất âm thì hãng sản xuất luôn mong muốn mang những thứ gì tươi mới hơn, hoàn hảo hơn trong từng sản phẩm sau.



Sennheiser-HD-400-series-headphones.jpg



Tổng quan thì HD471 và HD449 có thiết kế khá tương đồng nhau. Tuy vậy nhưng HD471 đã có nhiều thay đổi, hiện đại và gần gũi với tự nhiên hơn. Sennheiser đã mang đến những đường vân hình vỏ sò lên housing của HD471 trông hiện đại và trẻ trung hơn so với người tiền nhiệm.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên chúng ta đã nhận ra đây là một chiếc tai nghe có thiết kế close-back chứ không còn bị nhầm lẫn bởi thiết kế lỗ tổ ong trên HD449 làm nhiều người tưởng rằng đó là một cái tai nghe open-back.

Toàn bộ thiết kế đều được làm đa số từ nhựa nhưng cảm giác rất chắc chắn, bền bỉ và cơ động trong mọi tình huống. Những chi tiết nhựa mạ giả kim loại như trên HD449 giờ đây đã không còn nữa nên nhìn không bóng bẩy, nhưng điều đó mang lại cho chúng ta một chiếc tai nghe chất lượng tốt hơn, không bị bong tróc sau thời gian dài sử dụng.

Quảng cáo



Một điểm mới và cải tiến so với HD449 là pad tai đã được thay đổi chất liệu, miếng da trên pad tai của HD471 trông cứng cáp, bền bỉ và khó bong tróc hơn so với người anh. Nếu bạn đã đeo HD449 thì có thể bạn sẽ thấy pad tai trên HD471 khá là cứng, nhưng sau khoảng 30 phút thì bạn sẽ quen và thực tế, pad tai của nó vẫn rất mềm và êm ái, thoải mái khi đeo. Pad tai hoàn toàn có thể thay khi bạn sơ í làm rách chúng. Bên trong là phần vải mỏng che chắn thứ quan trọng, là trái tim của hãng, một driver 40mm cho chất lượng âm thanh tuyệt vời.

Headband cũng không có nhiều thay đổi so với HD449, nếu bạn đã từng dùng sản phẩm được cho là có chất lượng tốt nhất trong dòng HD4x9 này thì bạn sẽ thấy khác biệt. Trước hết, dòng chữ Sennheiser rất lớn, in chìm chính giữa trên HD449 đã không còn trên HD471 nữa mà thay vào đó là logo chỉ vỏn vẹn phía trái của headband, tại hai đầu khớp điều chỉnh giữa headband với housing có thêm logo Sennheiser hai bên.
Phần khớp nối và thanh gắp này vẫn xoay nhẹ được giúp người dùng cơ động và thoải mái hơn khi đeo. Bên trong Headband cũng bọc thêm lớp da để khi đeo lâu chúng ta có cảm giác dễ chịu hơn.

Nâng cấp hoàn hảo nhất so với HD449 ở chiếc tai nghe fullsize này đó chính là ở sợi dây. Lần này, Sennheiser đã trang bị thêm cho dây của HD471 thêm một chiếc microphone và ba phím điểu chỉnh gồm play/pause và tăng giảm âm lượng, có hai phiên bản dành cho Samsung và iPhone, lưu ý là một vài dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, BlackBerry, Windowphone thì nên chọn bản Samsung, có thể sử dụng được nút tăng giảm hay không thì tùy vào từng loại, còn micro thì các bạn sẽ sử dụng bình thường.

Một điểm mà mình đánh giá HD471 cao hơn so với HD449 đó là sợ dây có thể thay được, thật là tuyệt vời. Chiếc HD449 của mình đã bị hư dây và mình thật sự ghét cái gì đó không phải chính hãng, không phải nguyên zin, mua cái mới thì cũng hơi phí tiền. Trong khi đó, HD471 tặng kèm hai sợ dây, một sợi dài 1,4m có kèm microphone, phù hợp để mang đi lại, đàm thoại mà gọn gàng, một sợi sơ cua dài 3m thì không có microphone để các bạn chơi nhạc ở nhà chẳng hạn. HD471 vẫn tặng kèm cho người dùng một đầu chuyển jack 3.5 sang jack 6.3 và một chiếc túi vải xinh xắn.

Về driver thì HD471 không có nhiều thay đổi về mặt kỹ thuật so với HD449.
Cụ thể, chúng ta vẫn có thông số sau:

Quảng cáo


Driver Dynamic đường kính 40mm.
Tần số đáp ứng từ 16Hz - 24kHz.
Trở kháng 32
Độ nhạy 114dB (1kHz/1Vrms)
Độ méo <0.1% tại 1kHz/100dB

Chất lượng gia công và độ hoàn thiện trên HD471 cũng rất tốt, những đường cắt, chi tiết lắp ráp rất tỉ mỉ và đẹp.


2. Về chất âm.

Nếu so về mặt kỹ thuật thì HD471 không khác gì người anh HD449, nhưng chất âm thì hai sản phẩm này lại có một chút khác biệt.

Dải bass của HD471 vẫn mang nét đặc trưng của Sennheiser và nó rất mềm mại, gọn gàng không bị lấn sang dải mid, có thể nó sẽ khó đáp ứng được nhu cầu cho các bạn đam mê bass hoặc nghe EDM, nhưng đối với vài thể loại nhạc nhẹ như Vocal, Acoustic, Country thì nó lại rất tự tin để đánh bại tất cả các mẫu tai nghe khác đang có trên thị trường, bass xuống sâu, độ lan tỏa rất mượt mà và tự nhiên, khiến tiếng trống nghe thật ấm áp, đầy đặn và chi tiết được thể hiện rõ ràng.

Dải mid là sư biệt rõ hơn so với HD449, người em HD471 có dải mid dầy hơn, đầy đặn hơn, và tiến nhiều hơn, nghe giọng nam hoặc nữ trầm sẽ rất hay, nhưng khi nghe với giọng nữ cao thì dải highmid dễ làm người nghe hơi chói tai một chút, nhưng bù lại thì chúng ta sẽ thấy âm thanh nó ngọt ngào, đầy đủ, giàu âm sắc và dễ nghe hơn, có thể nói giống như chúng ta coi phim trên màn Super AMOLED so với LCD thì AMOLED bao giờ cũng cho hình ảnh rực rỡ hơn vậy.

Dải bass, mid đều khá tốt, vậy chả lẽ treble của nó sẽ giảm?
Không! Dải treble của HD471 làm người nghe có những lúc phải "nổi da gà" vì nó lên cao, giàu năng lượng và tách bạch khỏi tiếng nhạc cụ hay tiếng ca sỹ, bất kỳ ai, dù là người mới chơi hay là một audiophile thì đều có thể cảm nhận ngay thấy tiếng treble tí tách bên trên đỉnh đầu, độ chi tiết của nó thể hiện khá tốt mặc dù lên những nốt cao thì có bị dính và hơi khó phân biệt. Dải treble đánh rất tơi, rất mềm mại, mượt mà và không gây cho người nghe có cảm giác chói khi đeo về lâu về dài.

Âm hình của HD471 thể hiện khá tốt, bạn có thể phân biệt được những vị trí của từng nhạc cụ, ca sỹ đang ở đâu trong một sân khấu.

Mọi thứ có vẻ như rất tốt, rất đáng để nâng cấp so với HD449 nhưng cũng có những điều người anh của nó làm tốt hơn, vì vậy bạn có thể tham khảo cân nhắc lý do sau:

Bạn đã có HD449 thì không nên nâng cấp nếu túi tiền eo hẹp. HD449 hiện tại giá chỉ dưới 2 triệu, có những nơi có khuyến mãi thì chỉ có hơn 1 triệu. Còn HD471 thì giá cao hơn một chút khoảng 3 triệu.
Về âm trường HD471 hẹp hơn, dải mid dày và tiến hơn, nghe ngọt tai hơn nhưng lại không chân thực và có độ chi tiết bằng HD449. Ba dải của HD449 có thể nói là cân bằng nhất. HD449 có pad tai mềm hơn, đeo thoải mái hơn.

Bạn sẽ nên nâng cấp lên HD471 nếu như:
Bạn là người mới chơi âm thanh, và chơi trên di động, cần microphone để đàm thoại thì có thể bỏ qua HD449 để chọn HD471.
Bạn muốn trải nghiệm âm thanh mới, túi tiền dư giả một chút.
Bạn thích Pad tai bằng da chắc chắn và bền bỉ hơn.
Bạn thích một thứ âm thanh nghe nịnh tai hơn, dải mid tiến hơn, giọng ca sỹ gần gũi với tai người hơn.



Một điều nữa về ngoại hình, bạn ưng cái nào thì chọn cái đó.
Vì âm thanh là cảm nhận, là sự rung động từ con tim, vì vậy bạn hãy lựa chọn chiếc tai nghe mà bạn thấy đẹp, về nhà mở một bản nhạc bạn yêu thích nhất lên và thưởng thức, bỏ qua hết các thông số kỹ thuật sang một bên thì bạn sẽ thấy chiếc tai nghe bạn mua thật tuyệt vời và hoàn hảo.


Đó là vài cảm nhận của mình sau khi dùng HD471 và HD449, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và làm việc hiệu quả.


Hình ảnh tham khảo internet
20150904134524_SennheiserHDSeries2015Web.jpg HD_471_tlo.jpg Sennheiser-HD-400-series-headphones.jpg Sennheiser-HD-449-3-jpg-1351496920_500x0.jpg


Tham khảo bài đánh giá HD449 tại đây
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019