Đánh liều khám phá Singapore ???

minmun24
18/12/2017 10:46Phản hồi: 5
Đánh liều khám phá Singapore ???
Em chào mọi người.

Lại là em đây.

Cách đây vài ngày em lại vừa có một chuyến đi khá thú vị và “Sanh choảnh” tại Singapore.


Em xin review về chuyến đi Sing của em cho những ai đang muốn đi tham khảo ạ>

Vẫn như thói quen mua hàng thì em lên Dealtoday.vn đặt một tour đi Singapore (Vì trước đặt trên này thấy cũng Ok nên lần này lại tiếp tục đặt)



Khi em xin nghỉ để đi du lịch thì nhìn mặt sếp ngắn tũn lại kiểu: “Mày đi gì mà đi lắm thế”. Nhưng do khả năng thuyết phục của em quá ư là khó từ chối đi nên cuối cùng em cũng vẫn nhận được cái gật đầu.


Chuyến đi của em bắt đầu từ Sài Gòn. Chuyến bay vào lúc 8h sáng nên em phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị các thứ và di chuyển.

Trưa hôm đó thì đến Sing, nhập cảnh các thứ xong thì ăn chưa và dạo chơi làm quen với không khí của nơi sạch nhất thế giới. Trăm nghe không bằng một thấy, quả thực là quá sạch mọi người ạ. Cảm thấy không khí ở đây trong lanh lắm, như ở vùng rừng núi nước ta ý.


Ngày đầu thì được đi thăm công viên Sư tử biển. Em thì không thích lắm, nhìn 1 lúc là chán rồi nên em lượn lung tung luôn. Tiếp đó thì đi qua Tòa nhà thị chính và nhà hát Victoria. Nhìn đúng kiểu 1 cái mang vẻ hiện đại còn 1 cái mang vẻ kiến trúc cổ. Trông nó hùng vĩ lắm

Tối hôm ấy thì em tự đi dạo ở đấy, đi linh tinh cả. Chủ yếu di chuyển bằng phương tiện công cộng nên cũng có chút khó khắn. Tuy nhiên Tiếng Anh của em ở mức cũng tạm chấp nhận được nên nói chung là vẫn ổn. Em nhìn thấy có Suntec City – biểu tượng phong thủy nổi tiếng của Sing.


Hôm sau thì đoàn đến Gardens by the Bay – Chỗ này đặc biệt lắm. Có nhiều cây to nhân tạo có gắn pin mặt trời lắm. Nên buổi tối nó phát sáng thì đẹp thôi rồi, Ngoài ra thì em còn đi Bảo tàng (em quên mất tên rồi) và một Thủy cung lớn nhất thế giới. Vào thủy cung thì mê li luôn. Mấy thủy cung ở Hàn hay Nhật mà trước em có từng vào chắc phải gọi cái này là ông nội.

Quảng cáo



Đến ngày thứ 3 thì Cả đoàn gần như tản mác hết, vì ngày này là thời gian free tức là tự do tham quan, đi đến những nơi mình thích. Em thì đi bằng tàu điện ngầm MRT, Sing nhỏ lắm nên đi một ngày là em lượn được hầu hết mọi chỗ rồi. Tối về mệt lắm, may là em diện con giây thể thao đi chứ mà chơi kiểu giây búp bê hay cao gót thì chắc hôm sau khỏi đi luôn.


Ngày cuối cùng
thì em đi thăm: Công viên Universal. Đây mới thực sự là nơi em muốn đến nhất. (Ngày 4 cả đoàn cùng đi – Nhưng em tự đi vào hôm trước mất r. huhu). Cái này mô phỏng theo trường quay lơn Hollywood. À mà còn Đại Lộ danh vọng nữa nhé. Cái này thì em dám cá là ai cũng từng nghe thấy tên này rồi. Ở đây thì em thăm thú các thứ và chơi các trò chơi cảm giác mạnh,. Phê lắm, chơi xong thì không đứng được luôn.

Và kết quả là em làm rơi mất cái quả kính. Hu. Đen quá.


Em xin có một chút lưu ý cho anh chị bạn bè muốn đi Sing như sau:


- Ở sing thì khách sạn đắt phải biết, Nên nếu muốn thuê khách sạn rẻ thì chỉ có ở Tập thể thôi. Ngủ giường kiểu giường tầng trong ký túc xá ý. Nhưng nói chung vẫn tiện nghi và an toàn nhé. Có tủ đề đồ riêng. Có thể đặt phòng qua app nhưng em không biết app tên gì đâu.

Quảng cáo



- Thời tiết này ở Miền Bắc VN thì lạnh thôi chứ Sing vẫn nóng lắm nên mang những đồ như: quạt, mũ, kem chống nắng, các thứ các thứ đi nhé

- Số đt Cảnh sát +65 999 khi cần

- Hãng taxi City Cab +656 552 2222 Hãng mình từng đi nên biết.

- Nhớ đổi tiền lẻ để di chuyển và mua quà cho dễ nhé. Nhất là di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe buyt hay tàu điện ngầm.

- Nhớ mang giây thể thao hoặc giây bệt thôi, đi nhiều đau chân đấy. ĐI đến những địa điểm vui chơi mà mang giây cao gót thì…

- Giữ đồ cá nhân cẩn thận. (Ở đây ít mất cắp lắm nhưng vẫn phải đề phòng)

- Nếu đi tàu thì một số trạm nên nhớ là :


· EW4 Tanah Merah: đây là trạm thứ 2 tính từ sân bay Changi, khi đi từ sân bay vào thành phố bạn phải xuống ở trạm này để đổi tàu.

· NE7 Little India: trạm này gần khu Tiểu Ấn

· EW12 Bugis: muốn tham quan khu phố Arab, Haji Lane thì các bạn hãy xuống ở trạm này.

· DT2 Bay Front: Từ trạm này bạn có thể đi bộ tới khu vườn nhân tạo Garden by the Bay, khách sạn Marina Sand Bay, nhà hát sầu riêng hay đi dạo ngắm những tòa cao ốc bên vịnh Marina.

· NE4 China Town: gần khu phố Tàu

· NE5 Clarke Quay: khu vực ven sông Singapore, điểm vui chơi, ăn uống nhộn nhịp nhất ở thành phố này về đêm

· NE1 Harbour Front: trạm này ngay dưới chân trung tâm thương mại Vivo City, đây cũng là điểm bắt đầu của đường ra đảo Sentosa và các tàu du lịch ở Singapore.

· NS22 Orchard: trung tâm mua sắm lớn nhất ở Singapore

· CC19 Botanic Garden: khu vườn sinh thái, di sản thế giới duy nhất của Singapore

- Em thấy tour Em đi khá OK đó. Mng hứng thú có thể tham khảo trên Dealtoday.vn


Em cảm ơn ạ
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Universal ở Sing hơi nhỏ bạn à... dạo một vòng chỉ vài tiếng is dịp bạn ghé universal Cali nhé
Khách sạn thường thì phòng nhỏ và rất dơ
An toàn là nên ở khách San tử đường số 1 đến số 5
Sau 7 giờ tối phụ nữ không nên ra đường một minh vì lầm tưởng là khách bán hoa
minmun24
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TsanHoang cảm ơn bạn đã góp ý ;);););)
saclam
ĐẠI BÀNG
6 năm
Phải liều thì mới được đi nhiều chứ ạ! 😃
minmun24
ĐẠI BÀNG
6 năm
@saclam huhu. Em đi thêm 1 2 lần nữa chắc chuẩn bị tinh thần thất nghiệp là vừa bác ạ. 😁:D:D:D
HaNguyen_FD
ĐẠI BÀNG
6 năm
😃😃😃😃:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019