Mấy cái trang ss thật giả tôi thấy tào lao hết sức, nói cái gì đâu đâu. Thà như ss về in phun hoặc dập chìm thương hiệu, màu sắc in khác nhau thì trực quan, chứ cái kiểu hàng thật in nhạt hơn, font chữ nhỏ hơn..bla..bla..mấy cái hơn này nọ thì ko lẽ đi mua cho đc con fake rồi ra cửa hàng ss. Sống ở láng giềng thì cứ xác định 80% đồ mình dùng là giả.
Ăn cắp và đạo nhái từ thằng tổ của tụi nó rồi, thằng Trọng Thuỷ ngày xưa làm nhái nỏ thần của An Dương Vương đấy, tinh vi đến nỗi ADV còn không nhận ra 😁, đến lúc ra trận bắn mới biết đồ fake :D.
nhìn cái hình cay micro phía trên thì hàng nhái còn đẹp hơn hàng thật vì sơn hàng nhái nó mịn màng hơn hàng thật nhiều nếu cho người dùng bình thường thì họ sẽ trên 90% đều nghĩ hàng nhái là hàng thật và ngược lại 😁.