Dạo quanh P.A.S 2018 - Vẻ hào nhoáng năm xưa nay còn đâu

abuchino
27/5/2018 11:19Phản hồi: 0
Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4071.JPG
Mỗi năm một lần P.A.S (Portable Audio Show) lại được tổ chức tại TP.HCM là sân chơi dành cho những bạn yêu âm thanh. Tuy nhiên bắt đầu từ năm ngoái mình tham gia PAS lại cảm giác hơi loãng đi khá nhiều so với năm 2016 khi các thiết bị home theater bắt đầu xâm chiếm khiến cho những yêu headphone không thể cảm nhận được âm nhạc một cách trọn vẹn. Vì thế khi nghe tin P.A.S 2018 được tổ chức tại Rex Hotel mình cũng hi vọng khá nhiều khi trước giờ vẫn có ấn tượng khá tốt dành cho khách sạn này vì view và những không gian, sự kiện trước đây rất ổn. Nhưng ngay khi bước vào PAS thì những ký ức cũ đã hiện về khá rõ và cũng giống như năm ngoái khi các dàn loa và tai nghe lại được sống chung trong cùng một căn phòng.

Nếu so với PAS 2017 thì có lẽ năm nay số lượng gian hàng và độ đa dạng thấp hơn khá nhiều khi các cửa hàng lớn như 3Kshop, SV House, IDO cùng với Sony hoàn toàn vắng bóng nhưng không phải vì thế mà PAS thiếu phần sôi động.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4118.JPG

Khi bước vào ballroom điểm đầu tiên các bạn có thể thấy gian hàng đầu tiên đó là Xuân Vũ, có lẽ đây là gian hàng audio trung thành với PAS nhất khi cả ba lần tổ chức thì XV đều tham gia đều đặn. Tại đây các bạn có thể chiêm ngưỡng những tai nghe đến từ 64 Audio, Meze Audio hay các máy nghe nhac đến từ Hiby, Colorfly.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4115.JPG

Tuy nhiên bên cạnh đó điểm đặc biệt đó là đại diện của Acoustune và Pentaconn đã đến Việt Nam với khá nhiều những sản phẩm mới, Seto-san cũng khá niềm nở về những mẫu tai nghe in-ear độc đáo của hãng như HS1501 AL, HS1551 CU, HS1503 AL … với chất lượng âm thanh cũng khá ổn và thiết độc đáo cùng với đó là những chiếc jack, connector 4.4mm của Pentaconn đã khá nổi tiếng trong các thiết bị âm thanh balance 4.4mm mới.

Đối diện là gian hàng phụ kiên âm thanh và những CD, đĩa than đến từ Sơn Hà Audio cũng được chú ý khá nhiều nhờ những CD nhạc Việt và dây dẫn cao cấp đến từ Nordost.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4077.JPG

Bên trong là phòng chính khá nhiều mẫu loa hometheater đến từ JBL và Yamaha cực kỳ sống động và cũng thu hút khá nhiều sự chú ý tuy nhiên những bạn muốn nghe tai nghe thì có lẽ không thể bởi vì âm lượng của các loa khá lớn đã cậy còn lại hướng ngược về phía nhau khá ồn ã.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4063.JPG

Điểm đầu tiên dừng chân đó là các mẫu loa Dynaudio, lần đầu tiên được mang đến triển lãm dòng loa multi-room Music. Đây là một trong những mẫu loa thông minh có chất âm cũng khá ấn tượng cùng với app thông minh. Bên cạnh là một cặp loa Dyn Xeo 6 với chất âm mình đã từng nghe cũng khá ok với một loa không dây floorstanding gần 100tr. Bên cạnh là gian hàng của Mai Nguyên bán giảm giá khá nhiều những tai nghe và loa di động cũng khá nhộn nhịp.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4088.JPG

Quảng cáo


Một gian hàng khá thú vị được đầu tư kỹ lưỡng của Bowers & Wilkins (B&W), khi trưng bày khá đa dạng những chiếc tai nghe của mình với chất âm cũng rất dễ nghe và tinh tế như P9, P7 và tai nghe chống ồn PX. Bên cạnh là những chiếc turntable của Project như Project Essential cũng khá tốt với mức giá dễ tiếp cận với những người mới làm quen với analog, vinyl. Những chiếc loa của Cambridge như dòng YoYo và AV Receiver của Cambridge cũng được trưng bày. Bên trong phòng xem phim nghe nhạc là bộ loa thuộc dòng B&W series 700 D3 có chất âm cũng khá ấn tượng với độ cách âm tốt. Nói chung đây là một trong những phòng mình cảm giác ưng ý nhất với chiếc B&W 802D3 được trưng ngay trước cửa.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4082.JPG

Một căn phòng khác cũng rất được đầu tư về chất lượng phòng đó là phòng của Anh Duy Audio, khi ngay trước cửa các bạn đã có thể thử được 2 combo cực kỳ chất lượng đó là Klipsch Heritage Amp + Klipsch HP3 và bộ đôi Denon DA 10 + Denon D5200 . Đi vào bên trong một chút là combo Unison Research SH (DAC/SET Amp dùng bóng EL34) + Denon D7200. Nói chung những combo được combo được phối ghép cũng có độ tinh tế cao, chất âm nhẹ nhàng nhạc tính mình cũng đã từng được nghe trong điều kiện setup của mình nên cũng khá quen thuộc tuy nhiên với những bạn mới nghe thì có lẽ sẽ khó có thể nghe được gì khi loa Yamaha ở bên cạnh mở khá lớn. Bên cạnh các bạn cũng có thể thử những tai nghe di động khác của Klipsch, Denon thêm vào đó trên kệ còn có dòng loa Heritage của Klipsch với bộ ba (The One, The Three, The Sixes) và dòng loa Envaya mới, Heos của Denon.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4092.JPG

Hai gian hàng khác cũng tái xuất hiện từ PAS 2017 đó là Bose và Platronics khi hai gian hàng này cũng khá đẹp đẽ. Platronics vẫn là thế mạnh của những mẫu tai nghe không dây có thiết kế gọn gàng đẹp đẽ.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4113.JPG

Quảng cáo


Còn bên Bose đó là sự ra mắt của mẫu loa Bose S1 Pro dành cho đối tượng người dùng chuyên nghiệp với chất âm năng động. Bên cạnh đó là chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn của Bose đã thu hút được khá nhiều bạn tham gia.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4081.JPG

Gian hàng có lẽ bề thế nhất của PAS 2018 có lẽ thuộc về công ty PGI (Phúc Giang) trưng bày hàng loạt các sản phẩm từ tai nghe, loa di động cho đến dàn soundbar hometheater khá đa dạng các mẫu mã của JBL và Harman Kardon đã khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Đối diện với PGI là dàn tai nghe của SOUL Audio kiểu dáng năng động và trẻ trung lần đầu tiên được ra mắt thị trường Việt Nam, hi vọng sẽ gây được ấn tượng tốt với giới trẻ nhờ kiểu dáng trẻ trung.

Ở trung tâm phòng là các sản phẩm loa X-Mini được trưng bày với khá nhiều những mẫu loa khá bát mắt và mức giá phải chăng.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4107.JPG

Gian hàng gây ấn tượng với mình về độ chịu chơi nhất đó là gian hàng của Saigon Hi-End, khi trưng bày dàn sản phẩm của Chord và Focal với bộ ba đầu bảng của Focal (Utopia, Clear, Elear) và Chord (DAVE, Hugo TT, Hugo). Bộ đôi hoàn cảnh Chord DAVE và Focal Utopia thể hiện cũng khá tốt và thu hút rất nhiều chú ý của người chơi nhưng vấn đề là môi trường xung quanh quá ồn ào để có thể cảm nhận được âm thanh với dải trầm của những tai nghe open không thể nhận ra được cũng như texture, layer của Utopia là một điều mình đã từng được cảm nhận nhưng ồn quá mình không thể nghe ra. Bên cạnh đó còn có những mẫu tai nghe mới của Focal như Sphere, Spark và Listen Wired/ Listen Wireless cũng khá nổi bật.

Monospace_PAS_2018_Portable_Audio_Show_DSC4114.JPG

Nói chung sau khi đi PAS 2018 thì cá nhân mình cảm thấy dường như sự kiện này ngày càng mất chất so với 2016 khi các ông lớn như Sony, 3k Shop, SV House lặng bóng và chỉ có 2 nhân vật mới mang đậm chất ấn tượng là Saigon Hi-End và Bowers & Wilkins có lẽ cũng hơi khó có thể để lại cho mình ấn tượng tốt về sự kiện năm nay.

Bên dưới là những bức hình được mình ghi lại trong quá trình đi show năm nay, hi vọng năm sau ban tổ chức sẽ có những cải thiện dành cho những người yêu âm thanh portable, headphones bởi vì các loa hometheater, SoundBar cũng có sự kiện dành riêng cho mình với AV show thì sự có mặt của những mẫu loa này dường như đang làm ‘loãng’ sự kiện cũng như khó chịu cho những người khác khi thưởng thức các sản phẩm loa, tai nghe portable.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019