Đây là chiếc máy ảnh Full-Frame đầu tiên của hãng Pentax và đang được bán chính hãng với giá 49,5 triệu đồng chưa kèm ống. Dĩ nhiên người ta có nhiều lựa chọn trong phân khúc máy ảnh DSLR Full-Frame với giá bán trải dài vài từ vài chục đến cả trăm triệu đồng nhưng Pentax vẫn có những giá trị riêng rất đặc biệt mà không phải hãng nào cũng có được, chẳng hạn như khả năng hoạt động dưới nhiều loại thời tiết (Weather-Seal) vô cùng nổi tiếng và tích hợp sẵn GPS lẫn la bàn điện tử. Những bạn nào đã và đang sử dụng các sản phẩm của Pentax/Ricoh, yêu thích những tính năng mang tính sinh tồn đó thì nay đã có thêm một lựa chọn cao cấp hơn để chụp ảnh chuyên nghiệp đó chính là chiếc K-1 này.
Hôm trước Tinh Tế đã có bài trên tay, các bạn có thể xem lại tại đây, còn trong bài này là nội dung mở hợp cùng với việc thử độ nhạy sáng của máy khi đặt ISO tối đa là 204.800. Các đặc điểm chính của Pentax K-1 mình tóm tắt lại như sau cho các bạn dễ theo dõi:
ĐẬP HỘP
Hôm trước Tinh Tế đã có bài trên tay, các bạn có thể xem lại tại đây, còn trong bài này là nội dung mở hợp cùng với việc thử độ nhạy sáng của máy khi đặt ISO tối đa là 204.800. Các đặc điểm chính của Pentax K-1 mình tóm tắt lại như sau cho các bạn dễ theo dõi:
- Cảm biến: CMOS Full-Frame độ phân giải 36,4 MP, không có AA Filter (nhưng có tính năng giả lập AA Filter).
- Hệ thống chống rung 5 trục có sẵn trong thân máy.
- Công nghệ dịch chuyển cảm biến để chụp ảnh có độ phân giải lên tới 42 MP và chụp thiên văn, chụp sao không bị nhòe khi phơi lâu.
- ISO tiêu chuẩn từ 100 - 204.800.
- Weather-Seal: chống nước, chống bụi, chịu lạnh đến -10 độ C.
- Wi-Fi, GPS, la bàn điện tử.
- 2 khe cắm thẻ nhớ SD.
ĐẬP HỘP
- Ngoại hình của K-1 tương đối gồ ghề nhưng lúc cầm trên tay vẫn tạo được tư thế giữ máy rất chắc chắn nhờ có báng cầm tay to và lõm sâu
- Ở cạnh phải của máy được gắn nhiều nút bấm và nút gạt điều khiển AF
- Nắp che cổng kết nối được làm bằng cao su rất dày có tác dụng chống nước và cát bụi bay vào
- Màn hình 3,2" không có cảm ứng
- Chi chít các phím điều khiển được đặt ở phía bên phải của máy
- Hai khe cắm thẻ SD và bên dưới là cổng cắm dây chụp remote
- Nhìn từ trên xuống
- Hệ thống bánh răng điều khiển khá phức tạp gồm 3 bánh răng tăng/giảm và một vòng xoay chuyển chế độ, muốn thay đổi yếu tố nào thì bạn xoay bánh xe đến vị trí đó rồi dùng bánh răng ở trên cùng để tăng/giảm
- Bên trái là vòng xoay chuyển chế độ chụp, có thể lưu tới 5 profile người dùng khác nhau (U1 > U5)
- >
THỬ ISO 204.800
Chụp bằng chế độ M, tốc độ 1/50 giây, ống Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED, khẩu 2.8, ISO bắt đầu từ mức 6.400 và tăng dần từng nấc lên 204.800. Chụp trong phòng tối hoàn toàn, mắt chỉ nhìn thấy một màu đen, không nhìn thấy đồ vật trong phòng, cầm tay chụp, không dùng tripod, để chế độ lấy nét tự động AF.
Khi nhấn nửa cò, đèn LED màu xanh trợ sáng sẽ nhá lên một cái để bạn canh cho đúng chỗ chụp và cũng để máy xác định đúng khoảng cách lấy nét, mình thử trong hai bối cảnh, một cái trong phòng tối và một cái trong hộc tủ tối hơn nữa. Ở bối cảnh 1, Pentax K-1 lấy nét tương tối dễ dàng, nhanh và chuẩn xác, bấm chụp và có ảnh. Ở bối cảnh 2 (hộc tủ tối, đặt trong phòng tối tắt hết đèn), theo cảm nhận từ mắt mình thì nó tối hơn bối cảnh 1 với sự chênh lệch về độ sáng không nhiều nhưng lúc này máy bắt đầu lấy nét khó khăn hơn, không canh được điểm lấy nét nên tốn nhiều thời gian chụp ảnh hơn ban đầu.
ISO 6400
ISO 12.800
ISO 25.600
ISO 12.800
ISO 25.600
Quảng cáo
ISO 51.200
ISO 102.400
ISO 204.800
ẢNH KHÁC
Quảng cáo