Hiện chúng ta có rất nhiều cách tiện lợi để gởi một bức ảnh cho người khác, từ một email đơn giản, một đường link Google Drive hay một tin nhắn Messenger đều làm được. Nhưng hồi những năm 1970 thì đây lại là một quá trình chẳng mấy đơn giản. Đoạn video bên trên là cách mà hồi xưa, hãng thông tấn quốc tế UPI dùng để gởi nhanh hình ảnh cho các phóng viên. Với tên gọi UPI Model 16-S, chiếc máy này sẽ quét ảnh, sau đó gởi đi bằng đường dây điện thoại.
Sơ lược về cách hoạt động của UPI Model 16-S. Đầu tiên, bạn sẽ đặt một bức ảnh cần gởi lên một ống xoay (drum) và khởi động bộ phát tín hiệu. Phần ống này sẽ xoay với một tốc độ nhất định, từ từ đưa bức ảnh chạy qua một bộ quét bằng tia để quét từng dòng của bức ảnh. Tín hiệu analog sau khi quét sẽ được truyền đi qua đường dây điện thoại. Khi đó, người ta phải nối đường ra tín hiệu của chiếc máy với ống nghe của điện thoại như hình bên dưới.
Về thời gian gởi? Chắc chắn là với cỗ máy này thì tốc độ quét và gởi hình sẽ cực kỳ chậm: 8-9 phút để gởi một bức ảnh trắng đen và ảnh màu thì còn lâu hơn nữa. Chris Wilkins, giám đốc hình ảnh tại The Dallas Morning News cho biết: Nếu bạn đủ may mắn, có một đường dây điện thoại hoàn hảo để gởi hình thì một bức hình màu sẽ mất khoảng 26 phút để gởi đi. Gởi đi quốc tế sẽ tốn gấp đôi thời gian và đôi khi một bức ảnh mất tới cả tiếng đồng hồ.”
Được biết chiếc máy này được sử dụng từ đầu những năm 1970 và cho tới khoảng 1991 thì người ta chuyển sang gởi hình bằng những kỹ thuật khác hiệu quả hơn ra đời sau này.
Tham khảo PP