Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đây là chiếc TV 4K 55 inch chạy AndroidTV của Vsmart?

ND Minh Đức
6/11/2019 11:35Phản hồi: 393
393 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nemo1560
TÍCH CỰC
4 năm
Vin làm chăc sẽ kĩ hơn asanzo
Hóng tivi giá rẽ.
Mấy bác không muốn người Việt Nam mình có một thương hiệu mạnh để chơi xong phẳng với các nước khác hay sao, hay cứ thích mãi nhập hàng của nước khác xài.
Khaivy
ĐẠI BÀNG
4 năm
@azsosa VN mà có một thương hiệu mạnh để chơi sòng phẳng với nước ngoài thì mình ủng hộ cả hai tay hai chân, nhưng mà sau cái scandal của con V Live thì mình chỉ e là hồn china da Vê sì mát
rjshkkj
TÍCH CỰC
4 năm
Sản xuất TV cực kỳ dễ phải nói là dễ nhất trong các loại thiết bị tiêu dùng vì sao ư vì nó chả có mấy linh kiện.
Linh kiện có thể chia ra làm 3 phần sau:
1. Vỏ nhựa, cái này thì đặt hàng gia công. Đặt khuôn các nhà máy nhựa là họ ép cho khuôn nhựa hết, số lượng càng lớn thì giá thành càng rẻ. Khuôn nhựa thì rất nhiều công ty Việt Nam làm được. Tôi đang có đối tác chuyên làm vỏ nhựa cho tập đoàn LG từ máy hút bụi, chi tiết nhựa nói túm lại đặt gì là cũng làm được hết.
2. Panel. Panel thì chỉ có vài hãng chuyên sản xuất tấm nền bất kỳ TV nào cũng phải sử dụng đến nó kể từng tên là LG, Samsung, Sharp,... Đặt tấm nền là các thương hiệu đó sản xuất cho ngay.
4. Mạch điện tử: Mạch điện tử thì chẳng có gì cao siêu cả, TV nó phát triển chậm hơn rất nhiều so với điện thoại nên hàm lượng chất xám trong mạch chẳng có gì nhiều. Trừ ông LG, Samsung có hệ điều hành riêng là WebOS, hay Tizen thì bỏ qua còn thuần google như Sony cho nó lành. Mạch điện tử cũng có thể mua, đặt hàng họ gia công cho mình hoặc mua máy về dập linh kiện.
Vậy sản xuất TV thì đặt hàng nhựa, đặt panel rồi mua ít máy hàn linh kiện rồi mua linh kiện về hàn thành bảng mạch lắp ráp thành TV. Khả năng Vin họ sẽ đi hướng này họ sẽ may máy hàn linh kiện hoặc tận dụng hệ thống máy hàn linh kiện của điện thoại để làm bảng mạch TV sẽ khắc luôn logo Vin to tổ bố vào hay market bảng mạch chẳng giống ai để đứa nào mở TV ra cũng chẳng thể ném đá sao mạch này giống y chang con này con kia.
Tại sao Asanzo bị ném đá cho chết cả một thương hiệu vì ăn dày quá, đặt hàng bên TQ gần như 100% tất cả về chỉ việc tháo máy ra xé tem rồi dán tem Asanzo đè lên che là xong. Nếu họ khôn hơn tý là mua vài cái máy hàn linh kiện về làm bảng mạch thì chắc chẳng đến nỗi thân bại danh liệt như bây giờ.
TV linh hồn là tấm nền, tấm nền thì có hàng nghìn bản quyền công nghệ và cũng mất hàng chục năm mới có kinh nghiệm sản xuất được. Trên thế giới này chỉ có vài ông đủ tiềm lực kinh tế cũng như công nghệ như Sony, Sharp hai ông đó giờ hụt hơi rồi mà đang bị LG và Samsung vượt lên. VIn muốn làm tấm nền thì chắc phải ngoài 10 năm nữa may ra làm được giờ thì chỉ có mua tấm nền về lắp ráp thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019