Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Để giảm tiền thuế, Apple nói toà nhà tại trụ sở của họ chỉ có giá 200 USD

TaoLa1
15/8/2018 13:9Phản hồi: 2
[...] Trong một kháng cáo năm 2015, Apple tuyên bố rằng "cụm tài sản" xung quanh Apple Park trị giá chỉ... 200 USD, thay vì con số 1 tỷ USD như nhà đánh giá thuế của Hạt Santa Clara đã nhận định. Trong một kháng cáo khác, Apple cho biết một tài sản khác mà được các quan chức địa phương xác định có giá trị lên đến 384 triệu USD thì cũng chỉ có giá trị 200 USD mà thôi.

CEO của Apple, ông Tim Cook đã từng cho biết công ty trả thuế một cách hợp lý. Trong một thư ngỏ năm 2016, ông viết: "Tại mỗi quốc gia nơi mà chúng tôi hoạt động, Apple tuân thủ luật pháp và chúng tôi thanh toán tất cả các khoản thuế mà chúng tôi nợ."
Nguồn Genk nha các anh em.

Question: theo như cách làm của 1 số công ty ở Việt nam và theo cách hiểu đơn giản nhất của mình thì đáng lẽ phải tăng chi - giảm thu mới trốn thuế tốt chứ nhỉ?
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chienchinh86
ĐẠI BÀNG
6 năm
mấy ông lớn trốn thuế thì kinh điển rồi :v
TaoLa1
ĐẠI BÀNG
6 năm
@chienchinh86 Nhưng cái mình thắc mắc chính là: theo như cách làm của 1 số công ty ở Việt nam và theo cách hiểu đơn giản nhất của mình thì đáng lẽ phải tăng chi - giảm thu mới trốn thuế tốt chứ nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019