Để kìm hãm sự nóng lên toàn cầu, khoa học viễn tưởng có thể trở thành sự thật

MinhTriND
31/7/2017 11:10Phản hồi: 48
Để kìm hãm sự nóng lên toàn cầu, khoa học viễn tưởng có thể trở thành sự thật
Bạn còn nhớ “Snowpiercer” (Chuyến Tàu Băng Giá)? Đó là bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho, nói về nỗ lực nhằm điều chỉnh khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu của con người. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong muốn và việc tưởng chừng như sẽ mang lại một sự thay đổi tích cực lại trở thành thảm họa khủng khiếp. Hành tinh trở về thời kỳ băng hà, mọi thứ đều đóng băng. Chỉ còn lại những hành khách trên chuyến tàu vô tận chạy vòng quanh lục địa. Những người trong toa đầu tiên được ăn sushi và thưởng thức rượu vang. Trong khi số còn lại phải làm việc vất vả và ăn những thanh protein làm từ gián. Nghe có vẻ bi kịch nhưng hiện nay, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến phương án đối phó với biến đổi khí hậu theo cách như vậy.

Tin tức về khí hậu đã trở nên đáng báo động trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là những tháng vừa qua. Tháng 12 năm ngoái, các nhà khoa học tỏ ra không khỏi ngạc nhiên và tiết lộ rằng nhiệt độ ở một số vùng của Bắc Cực đã tăng hơn 1.7 độ C so với mức trung bình từ đó đến nay. Tháng 3 vừa qua, một số báo cáo cũng cho biết vùng biển băng ở Bắc Cực đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi được theo dõi đến nay. Đại dương ấm dần lên cũng đã giết chết phần lớn rạn san hô Great Barrier ở Úc. Thực tế hơn một chút, những ảnh hưởng này có thể được làm chậm lại nhờ cách đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Cách đây vài tháng, các học giả thuộc các ngành khoa học xã hội và vật lý quan tâm đến biến đổi khí hậu đã tập trung tại Washington để thảo luận về các phương pháp tiếp cận khác nhau, trong đó gồm có cả việc làm lạnh hành tinh bằng cách bắn những hạt xốp vào tầng bình lưu hoặc gia tăng mức phản chiếu của các đám mây nhằm hắc ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Hóa chất sẽ được chuyển lên các máy bay phản lực quân sự, sau đó phun vào bầu khí quyển ở một độ cao nhất định. Mây phía trên biển có thể được làm tăng tính phản xạ nhờ phun vào chúng sương muối được hút từ đại dương.

Hiện tại, mối quan tâm của cả thế giới là làm sao để giảm phát thải khí nhà kính và không phá vỡ những lời hứa mà họ đã thống nhất tại hội nghị khí hậu diễn ra ở Paris vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, Janos Pasztor, người đứng đầu cơ quan Quản lý Sáng kiến Địa kỹ thuật và Khí hậu Carnegie cho biết: "Thực tế là chúng ta có thể cần nhiều công cụ hơn ngay cả khi chúng ta đạt được những mục tiêu này.”

snowpiercer-tinhte-01.jpg

Làm lạnh hành tinh nhờ các kỹ thuật hiện đại được xem là một giải pháp tiềm năng để đối phó với ấm lên toàn cầu. Nhưng nếu "quá tay", con người có thể đưa mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: Nziff.co.nz

Carbon dioxide mà con người bơm vào bầu khí quyển đã tạo ra những thay đổi nhanh hơn, sâu hơn về khí hậu và hệ sinh thái của thế giới so với dự kiến cách đây không lâu. Theo nhiều nhà khoa học, mặc dù có một số công nghệ giúp cải thiện tình hình nhưng trong nhiêu thập niên tới, bầu khí quyền vẫn ngày càng nóng lên. Lượng khí thải toàn cầu sẽ cắt giảm nhưng không đủ kịp để ngăn cho nhiệt độ không tăng đến mức cực đoan, từ đó tổn hại đến sản lượng cây trồng và giảm sản lượng lương thực ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, lũ lụt sẽ tấn công các thành phố ven biển, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người chủ yếu là dân nghèo.

Để có thể giải quyết vấn đề khí hậu, việc cần làm là giảm khí thải nhà kính xuống đến mức 0 và tống khứ một phần nào đó ra khỏi khí quyển. Tại Washington, mặc dù vẫn bày tỏ mối lo ngại về kỹ thuật chỉnh sửa khi hậu (geoengineering), tuy nhiên đa số các nhà khoa học đều nhất trí về việc đẩy mạnh đầu tư vào các nghiên cứu xung quanh lĩnh vực này, không chỉ tập trung vào khả năng làm mát Trái Đất mà còn xét đến những tác động tiềm ẩn đến thành phần hóa học của khí quyển và thời tiết của các vùng khác nhau trên thế giới.

Chúng ta biết rằng kiểm soát bức xạ Mặt Trời có thể làm mát bầu khí quyển, nhưng cho đến nay vẫn còn quá ít các nghiên cứu mô phỏng quá trình này trong phòng thí nghiệm nhằm hiểu hết về cơ chế hoạt động của phương pháp. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần có một chương trình quốc tế trong đó bao gồm những cuộc tranh luận mở về mô hình cần thiết để triển khai công nghệ vốn có tác động ngay tức khắc đến đời sống xã hội và tự nhiên trên toàn thế giới. Nói cách khác, kỹ thuật khí hậu cần được xem xét một cách nghiêm túc chứ không phải là khái niệm khoa học viễn tưởng. Có thể nói đó là giải pháp tiềm năng trong việc đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu trong vài thập kỷ tới.

David Keith, nhà vật lý học thuộc Đại học Harvard cho biết: “Ngày nay nó vẫn là một điều cấm kỵ, nhưng điều cấm kỵ này đang dần bị phá vỡ”.

Tất nhiên, một dự án kiểu như thế này chắc chắn sẽ nhận được những ý kiến trái chiều. Lập luận chống lại việc can thiệp vào khí hậu nhờ công nghệ cũng tương tự như làn sóng chống đối sinh vật biến đổi gen hay Frankenfood. Nó dường như đi ngược với tự nhiên. Bỏ qua lập luận trừu tượng đó, một số điều khiến chúng ta hoài nghi về dự án nói trên có thể kể đến như: Hóa chất được phun ra sẽ ảnh hưởng thế nào đến ozone của tầng bình lưu? Mô hình lượng mưa sẽ được thay đổi như thế nào? Chưa hết, liệu các quốc gia trên thế giới có đồng ý với nhau nhằm thực hiện một biện pháp sẽ tạo ra những tác động không giống nhau đến lãnh thổ của từng khu vực? Kỹ thuật khí hậu có chi phí đủ rẻ để ngay cả một quốc gia có thu nhập trung bình cũng có thể triển khai độc lập?

Một số nhà khoa học ước tính rằng việc kiểm soát bức xạ Mặt Trời có thể làm mát Trái Đất một cách nhanh chóng và chi phí cho việc này là khoảng 5 tỷ USD mỗi năm. Theo Scott Barrett, một nhà kinh tế học môi trường thuộc Đại học Columbia, người đã có mặt tại cuộc họp ở Washington: "Thách thức lớn nhất của kỹ thuật khí hậu không phải là kỹ thuật mà liên quan đến cách chúng ta quản lý việc sử dụng công nghệ chưa từng có này”. Những cân nhắc về đạo đức phải được tính đến trong bất kỳ chương trình nghiên cứu nào.

Alan Robock, nhà khí hậu học của trường đại học Rutgers từng cho rằng trong tình huống xấu nhất, công nghệ tinh chỉnh khí hậu có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy vậy, cũng không bởi vì lý do này hay bất cứ lý do nào mà ngừng tiến hành các nghiên cứu về công nghệ mới. Việc can thiệp vào tự nhiên có thể là một ý tưởng tồi bởi nhiều lý do, nhưng chỉ những nghiên cứu mới cho chúng ta biết điều gì sẽ thực sự xảy ra.

Tham khảo: The New York Times, Ảnh minh hoạ: CBR.com

Quảng cáo

48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

levinhkhuong
ĐẠI BÀNG
7 năm
bỏ trái đất vô tủ lạnh 😁
99v9.9999
TÍCH CỰC
7 năm
chế tạo máy lạnh khổng lồ
@99v9.9999 rụng càng nhanh hơn nữa 😁
dg189
ĐẠI BÀNG
7 năm
@99v9.9999 Cục nóng chắc đặt sao hỏa =))
99v9.9999
TÍCH CỰC
7 năm
@tyller end Có điều khiển mà, sao nhanh hơn đc
99v9.9999
TÍCH CỰC
7 năm
@dg189 Đặt ngoài không gian, ngoài đó nghe nói lạnh lắm mà
đầu tư thu mua áo bông găm hàng chờ kỷ băng hà =))
nghĩ thấy, những bộ phim viễn tuởng k hề viển vông.
dongnh7
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vài chục năm trái đất đã như vậy rồi, dự vài chục năm nữa mọi thứ sẽ trở về lúc bắt đầu
user29630
ĐẠI BÀNG
7 năm
vậy mà vẫn có những thằng ngu lên tiếng chửi rủa chê bài Stephen Hawking là điên rồ, già lẫn, làm màu, ... vân vân mây mây trong cái diễn đàn tinh tế này, thật là đáng thương với những suy nghĩ và tư duy bần nông đấy 😔:(:(:(
Nhìn hình minh hoạ tự nhiên nghĩ ngay đến mấy nhà bác học của Đức quốc xã 😃
axionv
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cách tốt nhất để giảm nhiệt độ trái đất là shutdown loài bò, bò là loài động vật xả ra loại khia có những tác động tiêu cực đến khí hậu loài người.
HiiamGhost
ĐẠI BÀNG
7 năm
@axionv thực tế là Loài Người là loài tàn phá thiên nhiên kinh khủng nhất chúng ta có nên shutdown loài này không nhỉ 😁:D:D
ufdb
CAO CẤP
7 năm
nếu có thì xảy ra nhanh nhanh lên đi 😁
có ai như tui thích sống như trong mấy game (phim) survival lúc Trái đất gặp thảm hoạ ko :p:p:p
@ufdb Bạn có chịu được cảnh bạn bè người thân, gia đình của mình chết đi lần lượt khi thảm họa không ?
ufdb
CAO CẤP
7 năm
@Bolun06 Chỉ là sớm hay muộn thôi bạn, chứ ai chả phải chịu cảnh đó
@ufdb Thảm họa cướp đi sinh mạng của người thân nó đau đơn và khủng khiếp lắm nhé bạn. Còn việc họ ra đi vì tuổi tác đó là quy luật tự nhiên rồi, ta không thể thay đổi được. 2 cái "sự mất đi" đó cảm giác khác nhau hoàn toàn
novavn
CAO CẤP
7 năm
Bây giờ mỗi người dân trồng 1 cái cây 1 ngày là thế giới có 7 tỷ cây xanh chống nóng rồi. Dm mấy thằng chặt cây.
phá cho banh trái đất rồi đi tìm hành tinh mới....nếu quá trình tìm hành tinh mới thất bại...loài người với nền văn minh tuyệt chủng😕...để rồi tốn hàng trăm triệu năm để tiến hoá trở lại từ tế bào, mấy con vi khuẩn:eek:
chỉ cần tất cả các cường quốc hạt nhân cùng nhau ấn nút phóng tên lửa là mọi thứ sẽ được giải quyết triệt để, loài người với số lượng khổng lồ là nguyên nhân chính khiến biển đổi khí hậu nhanh chóng toàn cầu, chỉ cần một cuộc đại huỷ diệt là không ai còn phải lo lắng nữa
@ptvd1994 Tôi thấy tiếc thay cho bố mẹ bạn nuôi bạn ăn học mà bạn nói ra đc những lời như vậy. Thật là suy nghĩ phát xít, diệt chủng.
Bạn sinh ra nhầm thế kỷ rồi.
@[}{]oang [}{]a tôi sống qua hai thế kỉ và nói thế đâu có sai, con người cho rằng mình càng ngày càng văn minh nhưng thực tế con người ngày càng làm Trái Đất thêm tồi tệ với tốc độ kinh hoàng, chúng ta huỷ diệt mọi thứ xung quanh, thủ phạm là chính chúng ta, chúng ta không ngặn chặn được biến đổi khí hậu khi chúng ta tạo ra biến đổi khí hậu, chúng ta không tự huỷ diệt thì chẳng nhẽ đợi Trái đất huỷ diệt chúng ta sao ? Suy nghĩ của tôi không mang tính phát xít, không mang tính diệt chủng, mà suy nghĩ của tôi đại diện cho suy nghĩ của Trái Đất và triệu triệu giống loài đang bị con người đe doạ, không sinh vật nào đáng sợ bằng con người trên Trái Đất này
@ptvd1994 Nói hay lắm và việc đầu tiên bạn nên làm ngay bây giờ giờ là chết đi 😃
ngocdoai9999
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhiều bộ phim viễn tưởng nay sắp thành hiện thực, vậy phim kinh dị cũng tương tự
befaint
ĐẠI BÀNG
7 năm
Xin hỏi bạn chủ thớt "kiềm hãm" nghĩa là gì?
Nếu chưa rõ thì mình có thể tra từ điển tiếng Việt trước khi sử dụng.

chinhta.jpg

"Kìm hãm": https://vi.wiktionary.org/wiki/kìm_hãm#Ti.E1.BA.BFng_Vi.E1.BB.87t


Còn đây là "kiềm": https://vi.wikipedia.org/wiki/Bazơ
@voicon848 Backy nó có gen khỉ mọi T.Q. mà! Nói gì cũng cứ đần ra.
befaint
ĐẠI BÀNG
7 năm
@voicon848 Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có một Bộ Giáo dục và Đào tạo.
@befaint Ngôn ngữ nó không phải tài-sản hay phát-minh của Bộ Giáo Dục (bgd). Dù cho không có bgd thì ngôn ngữ vẫn còn y nguyên đó. Giả sử một từ nào đó không được đề cập trong sách giáo khoa, trong từ điển,... thì hoặc là nó quá mới, hoặc là do người soạn sách đã sai sót chứ không phải bản thân từ đó có vấn đề.
P/s: vấn đề này lạc hơi xa chủ đề bài viết rồi 😁
voicon848
ĐẠI BÀNG
7 năm
@befaint Thôi bỏ, nói vậy tui tự hiểu rồi. Bái bai.
Đám Trung Cộng là nguyên nhân chủ yếu phá hoại.
@th3s3v3n Xin lỗi bạn, TQ chỉ xếp thứ 2 thôi, thằng đứng đầu là Hoa Kỳ yêu dấu của bạn đấy! 🆒:rolleyes:
@Lekhanhhoa.HLY Ờ..! Xứ giãy chết người ta xả nhiều nhưng biết xử lý...! TQ vs VN cứ xả bừa ra đất, ra biển chứ xử lý khỉ gì.
Chắc đây là cái thứ bị Đ.ảng nhòi sọ hoặc thành viên Đ.ảng Quỷ. Hoặc Backy.
nghoangtin
ĐẠI BÀNG
7 năm
Lại lý do để mấy ông xin tiền ngân sách. Chống biến đổi khí hậu à. Nực cười ghê.
Loài ko nên sinh ra trên trái đất này chính là loài người. Dù có trí thông minh nhưng hầu hết loài người đều ích kỉ tham lam và độc ác tàn nhẫn với thiên nhiên với các loài khác, với đồng loại. Nguyên nhân làm trái đất thay đổi nhiều nhất chính là loài người.
Trái đất chỉ cần 5-10 năm ko có loài người sẽ xanh tươi xạch sẽ trở lại.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019