Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Đêm dài nhất của năm

BaroTo
10/1/2014 16:51Phản hồi: 51
[Infographic] Đêm dài nhất của năm
header.png

Theo lịch Trung Quốc, 4 mùa trong 1 năm có thể phân chia theo thiên văn là Xuân phân, Hạ chí, Thu phân và Đông chí. Trong đó Đông chí là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông. Theo định nghĩa này, điểm bắt đầu của nó trùng với điểm đông chí (tiếng Anh: Winter solstice) tại Bắc bán cầu theo quan điểm của khoa học phương Tây. Theo khoa học phương Tây thì nó là điểm bắt đầu của mùa đông tại Bắc bán cầu và tương ứng là bắt đầu mùa hè ở Nam bán cầu, thời điểm mà Mặt Trời xuống tới điểm thấp nhất về phía Nam trên bầu trời để sau đó bắt đầu quay trở lại phía Bắc.

Ngày Đông chí thường bắt đầu từ 21 đến 22 tháng 12 trong năm, thời gian này vào ban ngày sẽ là ngắn nhất, và ban đêm sẽ dài nhất trong 1 năm. Trong infographic này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin liên quan đến sự kiện thú vị này, và khoảng cách của Mặt Trời so với Trái Đất trong thời gian này như thế nào.

[Submit]-dem-dai-nhat-cua-nam.png

Nguồn: visual.ly
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ndt192
TÍCH CỰC
10 năm
địa cực có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm thì có dc tính là ngày dài nhất và đêm dài nhất k nhỉ 😃
cập nhật cả thiên văn lun,tinh tế qá...😁:D
dthan432
ĐẠI BÀNG
10 năm
trình bày khó hiểu quá.
anhhugo911
ĐẠI BÀNG
10 năm
rắc cờ rối
Cứ làm mấy ly Vitamin gâu gâu thì chuyện ngày đêm dài ngắn chỉ như phù du 😃
mrblack01
TÍCH CỰC
10 năm
dài ngắn gì thì sáng 7h cũng phải dậy đi làm..chiều cũng 5 rưỡi mới về..
Bài rất đẹp nhưng khó hiểu quá, dạo này xem các bài Inforgraphic khó hiểu quá
đọc bài khó hỉu quá
p/s:cái đêm e chia tay gấu mới là dài nhất😔:(:(:(:(:(!
xyzmen
CAO CẤP
10 năm
rất, rất dễ hiểu...sau khi đã phải tham khảo trên wiki....😁
Đêm dài nhất là đêm mất ngủ ;)
căn bản nếu chưa có kiến thức trước về cái này đúng là khó hiểu thật.đông chí hoặc hạ chí khi 2 nửa cầu trái đất trong đó 1 nửa cầu khi đó gần mặt trời nhất sẽ là mùa hè khi đó tia nắng mặt trời vuông góc mặt đất vào giữa trưa còn nửa cầu kia xa mặt trời sẽ là mùa đông
khi đó nửa cầu này là đông chí thì nửa cầu kia sẽ là hạ chí
nhưng thực gia đông chí hay hạ chí thì chỉ đúng với 2 đường chí tuyến thôi còn trong khoảng giữa 2 đường chí tuyến thì đông chí và hạ chí sẽ đến sớm hơn nếu bác nào chú ý khi xem lịch âm sẽ thấy
nkn1506
TÍCH CỰC
10 năm
Hỏng hiểu :rolleyes:
hamyty
CAO CẤP
10 năm
đố các bác biết

vì sao lịch tây 4 năm phải cộng thêm 1 ngày
lịch âm 4 năm phải cộng thêm 1 tháng


ko tìm trên google nha ,tự suy nghĩ ra ấy 😁
@hamyty
lịch âm 19 năm có 7 tháng nhuận chứ nhỉ o_O
@hamyty lịch tây là theo lịch mặt trời .1 năm tức là trái đất bay quanh mặt trời đúng 1 vòng mà nó bay 1 vòng mất 356 ngày 6 giờ nên cứ 4 năm ta bù thêm 1 ngày để ko bị lệch,còn lịch âm thì em chưa hiểu lắm bác giải thích cho em được không,thực sự mấy cái âm lịch em tìm nhiều nhưng khá khó hiểu
@hatran93 Mình đã trả lời câu hỏi này ở trang 2, bạn đọc xem có hiểu không nhé 😃
@lapnghiep123 bạn trả lời rất hay và đầy đủ
caoanh666
ĐẠI BÀNG
10 năm
đố các bác biết: tại sao các đợt rét đậm thường xảy ra sau Noen và các cơn bão thường xuất hiện vào tháng 7,8
Nói về thiên văn thì khó nói vô cùng bởi vì người trong nghề mới hiểu. Trong ngành hàng hải việc dùng thiên văn là điều vô cùng khó, chảng hạn sự khác nhau giữa định tinh và hành tinh thiên tinh cầu Thiên kinh tuyến .... Grapf này làm về thiên văn để cho vui thôi chứ để các bạn hiểu được thì bó tay rồi mình đi tầu dùng thiiên văn sextank rồi mà nhiều khi chỉ biết tra bảng sao thôi chứ nhiều cái thua luôn
Ps tiện đây đố các bác sao hôm sao mai là mấy ngôi sao / tra google ra ngay nhưng không hiểu bản chất nó đâu/
@conkinhong Hình như là hành tinh gần mặt trời hơn trái đất chúng ta...vv và vv...
Bạn học hiểu được thì người khác cũng có thể. sao lại nói không hiểu bản chất đâu nhỉ?
@conkinhong theo em biết thì cùng là 1 sao và chính là sao Kim,hình như là sáng sớm thấy sao này còn chập tối thấy sao kia thì phải
binhtam
TÍCH CỰC
10 năm
không liên quan nhưng đỉnh cao của infographic là đây http://visual.ly/where-does-coffee-come?view=true
Sao trái đất ko có vòng bụi quanh thân giống sao Thổ nhỉ. Để mỗi khi nhìn lên rời ta lại có cảm giác như trong phim viễn tưởng :v
nhoemmatroi
ĐẠI BÀNG
10 năm
thế có nghĩa là ngủ thêm được 1 lát phải không ạ?
exinesi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái này bây giờ thuộc kiến thức lớp 7 chứ không quá khó hiểu. Solstice hay equinox thì phải xem dương lịch chứ không phải âm lịch. Nhưng dương lịch gregory cũng chỉ tương đối sát nên mấy ngày solstice và equinox rơi vào chừng từ 20-24 các tháng 3, 6, 9, 12.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019