Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đi xe máy mùa mưa, những điều cần lưu ý để an toàn

Duy Luân
3/7/2019 23:8Phản hồi: 147
147 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kenny 909PV
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đi trời mưa kị nhất cái lũ khốn nạn 4 bánh biết đằng trước có vũng nước mà cố nhấn ga cho tạt tới đầu người đi xe máy. Lúc trước xóm t có 1 thằng Toyota bị một đám rượt chặn đầu đập kính cửa lôi nó ra. Dân thấy vậy lại can ngăn hỏi lý do thì mới biết nó cố tình nhấn ga cho tạt nước. Thế là nâu con mắt.
"Nhờ cẩn thận những xe khác cũng đang lao đi trong mưa". Nhớ chứ không phải nhờ nhé. Ông mod này bài nào cũng mắc lỗi.
Ghét nhất trò đúng trú mưa dưới hầm cầu
Trời mưa quan trọng đầu tiên là phải mặc "áo mưa"
phuochantien
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đuôi áo mưa cẩn thận bị cuốn vào bánh xe
HenryP
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bác chủ thớt chu đáo, quan tâm anh em nhể.
Mua áo mưa bộ là an toàn hơn áo mưa cánh dơi vì áo cánh dơi nếu sơ ý nó quấn vào bánh xe là giập mặt như chơi.
Áo mưa kiểu này thì chỉ nên đi bộ thôi chứ đi xe là một sự nguy hiểm khôn lường 😁
[​IMG]
anhduc2804
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình cũng hay để tà áo trùm qua đầu xe nhưng sử dụng 2 cái kẹp hồ sơ kẹp áo mưa vào tay thắng.
ruoicoixuong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình đi xe số thường ngồi đè tà sau áo mưa cánh dơi, tà trước thì gài nhẹ vào gác ba ga. Chạy lên cầu hay mưa gió mà không gài áo mưa lại nó úp lên mặt hay quấn bánh xe thì rất nguy hiểm. Với lại khi tấp lề mặc áo mưa mọi người cũng cần cẩn thận đồ đạc, mũ bảo hiểm gỡ ra... Bạn mình bị giật đồ, mũ bảo hiểm khi vừa trùm áo mưa vào, ló được cái mặt ra đã thấy nó chạy vù đi mất rồi.
tri2510
ĐẠI BÀNG
5 năm
Áo mưa không nên trùm lên đèn xe vì sẽ mất công dụng của đèn gây nguy hiểm.
miennau
ĐẠI BÀNG
5 năm
upload_2019-7-4_15-27-52.png

cho xin cái mã áo mưa trong bài viết. Thanks
vantinh.dcn
ĐẠI BÀNG
5 năm
An toàn nhất là mặc áo mưa bộ (mang balo thì hơi bất tiện), mua màu nổi có phản quang chạy ban đêm an toàn hơn, mở đèn chiếu sáng gần khi trời mưa,.....
@vantinh.dcn Mua lớn hơn 1 cỡ là ok ngay thôi mà bác.
1. Luôn mang theo áo mưa, nhất là con trai.
2. Áo mưa phải phù hợp với từng loại xe (xe ga, xe côn tay ...).
3. Bật đèn sương mù, đèn vàng nếu có. Nó hiệu quả hơn dùng còi.
4. Đi chậm, nhất là những chỗ cua, đông người. Đường lạ thì càng phải cẩn thận. Chớ vì chạy mưa hay gì khác mà phi nhanh, sẽ gặp nhiều chướng ngại vì tâm lý chung khi mưa ai cũng muốn chạy, ngại mặc áo mưa.
5. Xem tình hình nếu mưa to quá và khả năng mưa lâu thì nên kiếm chỗ trú mưa cho lành.
6. Bạn nào đeo kính thì đi mưa càng vất vả, nên nếu đi xa thì nên đội mũ có kính che kính cận của mình đi.
7. Cảm ơn, anh em bổ sung tiếp ạ.
leopark121
TÍCH CỰC
5 năm
Kinh nghiệm
Để nước mưa ướt phần mũi tên chỉ vào mới phủ áo mưa lên. Nó tạo 1 lực hút rất mạnh , không bao giờ gió thổi bay phần đó lên được.

[​IMG]
@leopark121 hoặc đừng có tròng nó qua cái đèn xe...
leopark121
TÍCH CỰC
5 năm
@gamewalker Mình hay treo balo phía trước nên buộc phải phủ qua che luôn cái balo
thierry
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thêm cái nữa, trời mưa, đừng nên ráng chạy cho nhanh để tạt nước người khác, gặp thằng nào nó láo hơn sẽ bị trả thù đấy. Thấy vũng nước thì cứ đi chậm lại, ko ai bóp kèn bạn đâu
Mr4rever
ĐẠI BÀNG
5 năm
em mới bị trượt té hôm qua. lý do bóp thắng trước trượt té
không đọc hết bài comment đại một dòng.

Khi trời mưa nhớ bật đèn cos cho người dối diện nhìn thấy. Vì tầm nhìn khi trời mua hạn chế.
heobubi
TÍCH CỰC
5 năm
An toàn khi dừng mặc áo mưa thì do ý thức rồi. Còn về các loại áo mưa nên chia sẻ cùng nhau.
Mình dùng 4-5 loại khác nhau, mỗi cái có ưu nhược khác nhau.
- Áo mưa siêu nhẹ (chất liệu gần giống vải): Ưu điểm gọn nhẹ, không bị dính vào xe nhiều - Nhược điểm: nước có thể bị ngấm nếu mưa to, cái nguy hiểm nhất do nó ko bị bám dính xe nhiều nên những loại chùm đầu xe xác xuất khi gió to bị lật vào mặt rất lớn (mình bị 1 lần rồi, may xử lý kịp).
- Áo mưa nhựa trong: Ưu điểm, khi cho bé (trẻ con) đứng đằng trước xe sẽ ko làm bé bị cảm giác say xe, tầm quan sát khu vực để chân tốt - Nhược điểm: Áo sẽ bị cứng khi sử dụng một thời gian ngắn,
- Áo mưa nhựa mềm: Ưu điểm: Chặn nước tốt, không lo bị gió thổi hất vào mặt chắn tầm nhìn - Nhược điểm: Vì là nhựa mềm nên bám dính rất mạnh, khi bạn thao tác chuyển hướng, lên xuống xe hoặc lấy đồ vật trong túi áo, quần, đồ mà áo mưa chùm qua cực khó.
- Nhược điểm của mọi loại áo mưa: Luôn bị nước chảy vào người xung quanh cổ nếu không đội mũ áo mưa, nhưng nếu đội sẽ bị khuất tầm nhìn ở 2 bên.
chia sẽ thật lòng dễ sợ sát thực tế luôn bạn nhỉ kk

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019