Keke, mình nhớ đã thấy thiết bị này trong cuốn tạp chí "kiến thức ngày nay" cách đây 13, 14 năm gì đó rồi. Cùng với nó là một vài thiết bị cổ xưa khác cùng mục đích. Thấy hình này làm mình nhớ lại cuốn tạp chí đem lại rất nhiều kiến thức hay, có thể nói là tạp chí về khoa học thường thức hay nhất của Việt Nam
Ông ad dịch sử TQ bằng văn Tây thì phải.
"Trương Hành gọi đó là “địa động nghi”, nghĩa là “công cụ theo dõi gió và chuyển động của trái đất”.
"Nghi" nghĩa là cái máy. Địa động nghi là máy theo dõi động đất.
"Sự ra đời của thiết bị này xuất phát từ niềm tin của ông, khi ông cho rằng động đất xảy ra có liên quan đến chuyển động của không khí, đặc biệt là khi những cơn gió bão gặp phải các chướng ngại trên đường đi của chúng, chẳng hạn như một ngọn núi".
Ắt hẳn các khoa học gia Tây phương đã dịch chứ "khí" thành ra không khí. Theo quan niệm phương Đông, trong lòng đất có các luồng mạch, gọi là khí. Khi địa khí di chuyển, gặp nơi bế tắc thì sinh ra địa chấn. Địa khí có thể đo bằng con lắc.
Lý thuyết này cơ bản gần giống lý thuyết kiến tạo mảng.
Công nhận nhìn cái này nó đẹp thật. Không biết nó có giá trị khoa học không nhưng nhìn nó đẹp, thích cái chất liệu bằng đồng. Đồ dùng thời nay nhìn cái gì cũng bằng thép với inox bóng loáng nhìn không đẹp bằng đồng, sao ko có nhà sản xuất nào sản xuất điện thoại đúc nguyên khối bằng đồng nhỉ, kiểu Bphone 2 đúc bằng đồng tạc lợn có xoáy âm dương hoặc đám cưới chuột hoặc bươm bướm vờn hoa, lá sen mặt sau thì mua cái xài.
@bookofthing
Bạn ko biết đồng dẫn nhiệt rất tốt sao? Nên các bộ tản nhiệt tháp khí, tản nhiệt nước, top-down cho CPU và GPU trong máy tính mới sử dụng lõi/lớp đồng để dẫn nhiệt ra ngoài cho quạt, nước thổi hơi mát vào cho bay nhiệt đi. Đt mà sản xuất bằng đồng nguyên khối là hạ sách và phản khoa học. Nhôm (có thể pha thêm 1 số hợp chất khác) nguyên khối sẽ vẫn nóng nhưng dễ nguội hơn đồng nhiều.
@Edward Đỗ
Linh kiện điện tử nay kiến trúc nhỏ lại (14nm trở xuống) thì nhiệt phát ra là nhiêu đâu, hơn nữa tản nhiệt tốt thì bền hơn (mà chắc các hãng sản xuất sẽ không thích vì một cái điện thoại xài 40 năm thì ai mà mua cái khác), còn nếu không làm cái vỏ silicon trong suốt nữa vẫn thấy được chất đồng. Không biết một cái đồng hồ cơ của thụy sĩ độ bền nhiêu năm nhỉ, mình muốn có một chiếc điện thoại độ bền như vậy đó.
TQ ko phải là nền văn minh cổ đại lâu đời nhất nhưng lại là nền văn minh cổ đại tiếp diễn liên tục nhất. Người phương Tây học hỏi rất nhiều công nghệ khoa học cổ đại của TQ thông qua con đường tơ lụa (silk road) đấy. Bánh xe hình tròn, cơ quan cơ khí máy móc (điển hình là bánh răng), la bàn, giấy, kem, pháo hoa... đều từ TQ mà ra. Trí tuệ cổ nhân rất siêu việt và được giấu đi có chủ đích. Mình nghĩ sáng tạo rực rỡ nhất của văn minh phương Tây đó là internet.