Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Dịch vụ TIDAL đang bị điều tra hình sự, cáo buộc giả mạo số lượt nghe nhạc nhằm thu lợi cá nhân

eddie-labo
15/1/2019 15:22Phản hồi: 39
Dịch vụ TIDAL đang bị điều tra hình sự, cáo buộc giả mạo số lượt nghe nhạc nhằm thu lợi cá nhân
Cơ quan chức năng Na Uy vừa chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với dịch vụ stream nhạc chất lượng cao TIDAL vì đã giả mạo số liệu lượt nghe của hai album Lemonade của BeyoncéThe Life of Pablo của Kanye West. Theo tờ báo Na Uy là Dagens Næringsliv, có thể một vài cá nhân làm việc ở TIDAL đã sử dụng 1,3 triệu tài khoản để tăng lương truy cập hai album nói trên lên khoảng vài trăm triệu lượt nghe.

Với số lượng người nghe tăng đột biến, TIDAL phải chi trả thêm tiền bản quyền cho nghệ sĩ Beyoncé, Kanye West cũng như các hãng thu âm của họ. Sự việc này được một nhà báo người Na Uy đăng tải trên Dagens Næringsliv vào năm 2018, trước khi được một hiệp hội các nhà sáng tác nhạc ở Na Uy có tên Tono đâm đơn khiếu nại chính thức lên cục cảnh sát.

tinhte_tidal_faked_streams (3).jpg
Hai album mới của Beyoncé và Kanye West đạt hàng trăm triệu lượt nghe, vốn là điều khó có thể tin nổi trên một nền tảng cạnh tranh chưa cao như TIDAL

Ngay lập tức, Cục Quốc gia về Điều tra và Cáo buộc Tội phạm Kinh tế và Môi trường (Økokrim) đã bắt đầu mở cuộc điều tra đối với TIDAL. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất bốn cựu nhân viên của TIDAL đã trải qua 25 giờ thẩm vấn tại tòa án để trả lời về vấn đề này. Trong số bốn nhân viên này có trưởng bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm phân tích lượt nghe nhạc trên TIDAL, ba nhân viên còn lại cho biết trong quá trình làm việc họ có phát hiện tình trạng gian dối lượt người nghe nên chủ động liên hệ với luật sư bên ngoài trước khi trao đổi với nội bộ công ty TIDAL để giải quyết. Tuy nhiên sau đó cả ba nhân viên này đã kí một bản thỏa thuận về việc giữ bí mật tuyệt đối và tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc vào năm 2016. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

tinhte_tidal_faked_streams (2).jpg
TIDAL chồng chất khó khăn với cáo buộc giả mạo mới
Về phía TIDAL, luật sư đại diện cho biết: "Hiện không có bất kì đơn kiện nào nhằm vào chúng tôi, và càng không nằm trong diện tình nghi của cơ quan chức năng nào cả. Chúng tôi đang tích cực trao đổi với Økokrim nên chưa thể tiết lộ thông tin gì cho giới báo chí."

tinhte_tidal_faked_streams (1).jpg
Jay-Z và Kanye West từ lâu được cộng đồng hip hop xem như hình mẫu tình anh em thân thiết

Thế nhưng, động thái giấu đầu lòi đuôi của TIDAL có vẻ như đã rất đáng lo ngại từ lâu. Năm 2015, sau khi ngôi sao hip hop Jay-Z cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác trở thành chủ sở hữu của dịch vụ stream nhạc TIDAL bằng cách mua lại phần lớn cổ phần từ công ty mẹ Aspiro AB (có trụ sở tại Na Uy), công ty liên tục bị phát hiện bùng tiền bản quyền và làm giả số lượng người sử dụng. Năm 2017, Kayne West, một trong dàn nghệ sĩ đứng đầu TIDAL, đã quyết định rời bỏ công ty và yêu cầu TIDAL thanh toán 3 triệu USD tiền nợ. Ở sự việc lần này, có khả năng mối quan hệ cá nhân giữa Jay-Z với Beyoncé và người bạn thân Kanye West chính là động cơ khiến TIDAL thực hiện hành vi trái phép này.

Nguồn: Engadget
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nghe na ná cái trang web gì của vn mà lượng truy cập cao hơn cả gg ấy nhỉ
@cyberat Trang nào mà khủng thế bạn.
@haichin Giang hồ đồn nó mới sx ra cái siêu phẩm điện thoại dưới 18m nước biển vẫn đổ chuông đó bạn =)
chắc 90% ae đọc xong ko biết đâu là bên bị hại, đâu là bên tình nghi nữa. đọc từ từ nhé ae 😁
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@If you dont mind Nạn nhân là TIDAL, thủ phạm là vài nhân viên của họ :D
@If you dont mind Nạn nhân là Tidal, thủ phạm là bộ đôi Jay Z và Beyoncé. Các nhân viên nộp đơn từ chức là ng phát giác và đã bị thịt. Có vẻ ko khác gì 1 hành vi biển thủ cả, đơn giản là lấy tiền cty bỏ túi riêng.

Bài dịch rất sát với nguồn, đọc ko hiểu đơn giản là vì cái nguồn viết cũng lủng củng.
giangcj
TÍCH CỰC
5 năm
Đọc bài mãi mà chưa hiểu động cơ, số lượng nghe nhiều thì đúng ra TIDAL phải thiệt hại vì trả nhiều tiền bản quyền hơn chứ nhỉ?
dual1
CAO CẤP
5 năm
@giangcj Trả gì đâu, thằng chồng là chủ cty con vợ là ca sĩ có lượt nghe khủng, thằng bạn thân cũng lượt nghe khủng mà cty lại thiếu nó 3 chai thôi thì nhân tiện lần này trả luôn.
Nhưng bỗng nhiên nhờ 2 đứa vợ và thằng bạn mà trang này rating lên ầm ầm
@giangcj Jay Z là chủ sở hữu nhưng nhận tiền vẫn trên tư cách cổ đông. Tidal phải trả thêm tiền bản quyền thì cũng về túi con vợ và thằng bạn thôi. Ng thiệt là các cổ đông còn lại.
Căng à nha
Tưởng cái này chỉ có ở VN nhỉ
Rốt cuộc là thg trong công ty nó làm ảo số liệu để công ty trả tiền nhiều cho ca sĩ hay sao vậy
quangduy90
TÍCH CỰC
5 năm
@thanh_satria chả hiểu gì lun kkk
@quangduy90 Thua luôn kkkk
duonghpy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài viết quá dễ hiểu 😃
F09A276E-FDD3-4800-9CFF-049FDC3218FD.jpeg
Đề nghị làm xong bài văn thì dành 5 phút đọc lại coi có hiểu không? Chứ tôi là tôi không hiểu rồi đó, mấy người bên trên cũng vậy
@nightwish47 Tui cũng éo hiểu
@TYA Tui đã cố gắng hết sức
@nightwish47 Cũng ko hiểu gì luôn, ai lợi ai thiệt ai là tình nghi nó cứ loạn lên.
qhi
TÍCH CỰC
5 năm
Hành văn lủng củng quá. Đọc rất khó hiểu.
Haha kiện luôn thằng facebook toàn view ảo
mimosa1805
TÍCH CỰC
5 năm
Tóm lại là cái tiêu đề chả ăn nhập với nội dung. Nó tăng lượng truy cập để làm gì trong khi tiền trả bản quyền lại tăng lên công ty thua lỗ.
mình k biết cái này luôn
Ai đ hiểu giơ tay ae ơi
Bọn Khoai Tây này cũng lừa đảo ghê quá nhỉ.
orionviva
TÍCH CỰC
5 năm
Không thể tin được cách hành văn của tác giả, đọc đến 3 lần, nuốt từng chữ 1 vẫn không thể nào hiểu được ai hại và bị hại là ai? Rồi lại còn đem quan hệ vợ chồng bạn bè lằng nhằng vào để làm bài viết vốn tối nghĩa nay lại còn rắm rối nữa. Càng ngày càng chán cái trang tt này, bài viết tin tức thì nghèo nàn, toàn tin vịt và tin tào lao thì nhiều. Viết sai viết ẩu tràn lan...
anninh12
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đọc hoài vẫn không hiểu Tidal nó tự làm thiệt hại cho nó làm gì?
Link gốc để anh em tham khảo, sợ tóm váy lại bị chửi như mod 😁
https://www.engadget.com/2019/01/14/tidal-criminal-investigation-faked-streams/
rosekiller
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lên BBC thì mới hiểu được, chứ ai đăng bài này thì trình còn thua google dịch.
Nản

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019