@egyptian.pyramid
Tất nhiên đời sau cấu hình cao thì phải hơn so với các đời trước rồi
Phải so với các đối thủ khác cùng thời điểm chứ
Ví dụ: note 10.1 2014, nexus 10 2014,...
Mình ngoài lề tí:
Còn nhớ lúc ra ipad 3, 4, iphone 4s,5 các bạn trẻ khẳng định rằng cấu hình vậy là thừa mọi nhu cầu cơ bản và ăn đứt các đối thủ khác. Vậy mà sao gần đây mình trực tiếp nghe người dùng ipad, iphone than các thiết bị này lag, giật, crash ứng dụng,pin hao,...
Vẫn biết là do hệ điều hành, vậy mà ko ít người đã từng chê thậm chí là dìm hàng các thiết bị khác ko chạy ios.
Mình tin rằng Android từ 4.4 về sau và wp8.1 về sau sẽ ngon hơn ios 7 về sau
Cả 2 cái đó có khuynh hướng dùng cho các thiết bị cấu hình thấp còn ios thì quảng cáo là dùng giao diẹn phẳng sẽ muợt hơn nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại
@cuhiep
có thật không vậy??? dùng ipad 4 vs ipad air mở một tập tin pdf >120mb xem sao, duyệt web nhiều page, chơi gane mới! có chắc là không khác biệt
Mấy con mới ra thì tất nhiên phải cao hơn mấy con cũ rồi, ko lẽ lại thấp hơn, còn bác Duy Luân ghi một trời một vực khi so với con ipad 1 thì hơi cường điệu quá, mấy con MTB hay ĐT khác so với mấy con đời đầu cũng vậy thôi 😁
@handanbo
Tại vỉ bạn Bò lấy ví dụ ko sát thực tê thôi, nêu bạn thay cục đá bằng cái bướu 50kg dính trên người đi thì chính xác hơn, bởi vì ko thể bắt máy apple chạy android hay ngược lại.
Bởi vậy tui ko nói thằng nào khỏe hơn thằng nào, tui chỉ nói điểm benchmark điểm của một cái iPad hay iPhone mà iOS là một phần ko thể tách rời của nó. Nhưng dù ko thể so sánh processors, người ta vẫn có thể so sánh các đt, tab chạy processors đó. Rất nhiều nơi uy tín đã thử so sánh iPhone 5s chạy A7 với các dt chạy snap 600, 800 và kết quả là iphone được điểm cao hơn trong khi RAM chỉ bằng 1/2 hay 1/3 các dt kia. Như vậy chỉ có khả năng hoặc A7 mạnh hơn snap hoặc iOS quá tốt so với android hoặc cả 2 trường hợp.
Còn về cách benchmark, thật ra benchmark trên web có thể coi như là cross-platform benchmark. Nếu xem thiết bị như 1 blackbox, bạn Bò ko cần quan tâm nó xài chip 16bit hay 64bit, RAM 8G hay 1G, chạy OS gì, chỉ cần biết là đầu vào có bao nhiêu phép toán cần được xử lý và ta tính thời gian xử lý và so sánh. Dĩ nhiên ko thể lấy lý do SS gian lận điểm benchmark để nói là benchmark ko chính xác, SS chỉ là một trong vài trường hợp cá biệt.
iOS đa nhiệm thì ai cũng biết, nhưng đến giờ mà Bò vẫn cho rằng 64bit chỉ để lòe thì ráng đợi khi nào có ứng dụng 64bit trên android xài thử để biết là bầu trời rộng lắm.
@handanbo
Nãy giờ đọc cmt của bạn này suốt mấy trang chỉ thấy mỗi một tinh thần anti fan mạnh mẽ vô cùng. Không hiểu sao bạn ghét iPad và Apple như vậy thì tại sao lại vào đọc một bài viết chỉ viết về iPad vậy? Mấy lập luận của bạn rất hay nhưng tốt nhất nên kiếm bài nào so sánh giữa iPad và các tablet khác hoặc giữa đt iPhone và các đt khác, rồi vào đấy cmt sẽ thú vị hơn. Còn ở đây là chỗ ngta nói chuyện về ipad với nhau thôi, hay dở gì cũng là chuyện của iPad các đời so với nhau thôi. Không muốn thấy war ở mọi nơi kiểu như vậy, đọc mệt quá!
@virusday_123
Bác đang học toán tren iPad, muốn có máy tính để cộng trừ nhân chia, giải pháp duy nhất là mua thêm cái Casio, nếu không muốn thoát phần mềm bác đang xài. Trong khi tablet Android có thể hiện widget máy tính cho bác sử dụng bất kể lúc nào. Trên đây chỉ là một ví dụ nho nhỏ về đa nhiệm mà iOS còn cùi bắp.
@virusday_123
Bạn đó nói hơi tiêu cực nhưng thôi kệ bạn đó. Còn chuyện đa nhiệm, đâu phải mình ko chạm vào ứng dụng đó là nó không cần phải hoạt động.
Trên máy tính, giả sử bạn đang render, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn, sao ko bật web lên tranh thủ giải trí?
Trên thiết bị di động, mình hay vào youtube, muốn vừa nghe nhạc ở youtube vừa quay ra nhắn tin hoặc đọc báo, mà ẩn youtube phát là dừng luôn :mad: