Thuyết âm mưu thằng sam nghiên cứu ra cái màn hình dẻo rồi công bố đôn giá lên gấp đôi sau đó thằng mi nhảy vào bán đúng giá làm nguời ta có cảm giác giá rẻ . Thực chất cái thằng Mi cũng mua màn hình của thằng Sam về làm máy. Cuối cùng thằng Mi bán được máy thằng Sam bán được màn hình.
Thằng nào cũng mạnh mồm mà chưa thấy bán ra được cái nào.Thằng thì chưng tủ kính, thằng thì demo, thằng thì đưa hình render...😁 Ai cũng thấy tablet của android tệ đến mức nào thì điện thoại gập chắc khó có thay đổi gì
Dự là sẽ không được thương mại hoá rộng rãi đâu nếu Xiaomi không xử lí được vụ phồng rộp màn hình, độ bền của sp, ảnh hưởng ít nhiều đến hãng nổi tiếng cân bằng chất lượng và giá thành
gập trong , ngoài, ngang, dọc không quan trọng . quan trọng là gập vào mở ra không để lại nếp gấp thì nó mới là thứ nhiều người mong muốn , cái màn hình là cái đập vào mắt mà mở ra xem lại có cái nếp nhăn thì ôi thôi ... . mà kiếm được vật liệu để làm màn hình như thế thì gần như là không tưởng . vì thế nên tôi thấy cái thể loại này không thể phổ biến đại trà được