Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Điện thoại màn hình gập đã sẵn sàng ra mắt chưa?

quancayda
16/8/2018 10:54Phản hồi: 96
Điện thoại màn hình gập đã sẵn sàng ra mắt chưa?
Điện thoại màn hình gập - một thuật ngữ chúng ta đã được nghe rất quen thuộc và cũng khá lâu trong thế giới điện thoại nhưng hiện tại vẫn chưa có 1 chiếc điện thoại nào thực sự được chính thức thương mại hóa cho người dùng. Đã có nhiều thiết bị gập 2 màn hình riêng biệt chúng ta đã thấy như Kyocera Echo, Sony Tablet S1, ZTE Axon M,..hay gần đây nhất là chiếc điện thoại gập trong dự án Project Valley của Samsung bị loại bỏ, nhưng để có một chiếc điện thoại màn hình có thể gập đôi, gập ba như mơ ước có vẻ như là một thử thách lớn đối với các nhà sản xuất điện thoại ngày nay.

Samsung và LG đã giới thiệu nhiều giải pháp màn hình OLED uốn dẻo để mong muốn mang đến những chiếc điện thoại có thể gập được trong tương lai. Thật tuyệt khi bạn vẫn có một chiếc điện thoại được gập lại rất nhỏ gọn trong lòng bàn tay để nhét vào túi quần, khi nhu cầu cần một màn hình lớn hơn như phablet hay máy tính bảng chỉ cần mở nó ra là xong.

1 Samsung_LG deo.png

Nhưng dường như việc hiện thực hóa một ý tưởng như vậy sẽ cần nhiều thời gian nghiên cứu để mang đến một sản phẩm thật sự hiệu quả cho người tiêu dùng là cả một vấn đề. Vậy các hãng sản xuất đang đứng ở đâu trong cuộc đua màn hình gập này?

Lenovo (C plus và Folio)

Tại sự kiện Lenovo Tech World 2016, Lenovo đã trình diễn rất ấn tượng những bản mẫu ý tưởng của chiếc điện thoại có thể uốn cong đeo vào tay cùng với chiếc tablet có gập đôi lại được. Với chiếc điện thoại C plus bạn có uốn cong nó để đeo vào tay, còn chiếc tablet Folio thì có gập đôi lại bất cứ lúc nào để màn hình trở nên nhỏ gọn hơn. Nhưng tất cả điều đó mới chỉ là bản mẫu và cho đến ngày nay chúng ta vẫn không thấy một sản phẩm thương mại nào như vậy của Lenovo cho người sử dụng.

lenovo-3.jpg

Samsung (Galaxy X)
Samsung là một trong những nhà sản xuất màn hình dẻo OLED đứng đầu thế giới. Samsung từng cho biết rằng họ đã nắm giữ công nghệ sản xuất màn hình smartphone cong, gập,..từ nhiều năm trước. Tuy nhiên việc hiện thức hóa sản phẩm thương mai đang gặp nhiều vấn đề chủ yếu là do giá thành sản xuất cao, vật liệu đắt đỏ.

Nhiều đồn đoán về chiếc Galaxy X - được cho là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Samsung sẽ được giới thiệu ở cuối 2017, rồi sang CES2018 nhiều thông tin cho rằng chiếc điện thoại màn hình gập này sẽ được trưng bày nhưng vào phút chót vẫn không thấy tăm hơi đâu.

2 Galaxy X.gif

Năm 2019, sẽ là một năm rất náo nhiệt của Samsung khi họ sẽ ra mắt chiếc Galaxy S10 - kỷ niệm 10 năm dòng Galaxy S và nhiều nguồn tin cho rằng chiếc Galaxy X màn hình gập cũng sẽ được giới thiệu sau đó ở CES2019. Chiếc điện thoại này được cho sẽ có màn hình tỉ lệ 7.3" khi mở ra và 4.5" khi gập lại và cái giá cho chiếc điện thoại "siêu phẩm" này sẽ không hề rẻ, dự đoán có thể lên đến 1,800$.

galaxy-x-2.jpg

Microsft Surface Phone (Surface Andromeda)

Quảng cáo


Trong bản cập nhật Fall creators gần đây cho thấy Microsoft đã đặt lại API của điện thoại di động (đã loại bỏ 1 năm trước) đã dấy lên nhiều suy đoán về việc Microsoft đang lên kế hoạch phát hành chiếc điện thoại Surface Phone - còn được biết với tên Surface Andromeda. Cùng với bằng sáng chế về một thiết bị có thể đôi màn hình được phát hiện hồi cuối năm 2017 càng khẳng định hơn về sự tồn tại thực sự của một thiết bị màn hình gập như vậy.

3 microsoft-surface-phone-.jpg

Theo một nguồn tin nội bộ thì dự án Andromeda bị tạm ngưng do phần mề AndromedaOS chưa thực sự hoàn thiện cũng như quá trình lên kế hoạch tiếp cận thị trường vẫn còn vướng nhiều tranh cãi trong nội bộ. Bằng việc giới thiệu Surface Go cách đây một tháng cho thấy Microsoft đang rất muốn phát triển thương hiệu "Surface" sẵn có của mình đến mọi phân khúc thị trường. Nếu Surface phone màn hình gập đang được một cộng đồng Windows phone đông đảo yêu thích kêu gọi "hồi sinh" như vậy thì ko lý do gì Microsoft chịu bỏ qua nó!

Huawei (Huawei Mate X)
Các hãng điện thoại TQ đang nắm bắt rất nhạy với các sáng kiến công nghệ và luôn muốn đi đầu trong việc mang những công nghệ mới nhất trên sản phẩm của mình. Huawei là một trong số đó, họ đã từng "đi trước" trong việc giới thiệu các công nghệ mới như màn hình Sapphire, Force Touch - Cảm ứng lực, rồi gần đây nhất cùng với Vivo "đi trước" trong việc trang bị Cảm biến vân tay trong màn hình trên chiếc Huawei Mate RS Porche Design.

Dường như danh hiệu "kẻ đi đầu" của Huwei cho những công nghệ mới cũng không ngoại lệ trong cuộc đua Màn hình gập này. Huawei được cho đang hợp tác với BOE để mang đến chiếc điện thoại màn hình gập thương mại đầu tiên trước cả Galaxy X của Samsung, có thể sẽ mang tên Huawei Mate X.

Bản mẫu chiếc điện thoại màn hình gập của BOA

Quảng cáo


3.1huawei-smartphone-flexibel-display-1_800x619.jpg

Oppo
Oppo gần đây cũng hé lộ bằng sáng chế về chiếc smartphone màn hình gập và trước đó là hình ảnh rò rỉ về nguyên mẫu của chiếc điện thoại như vậy với giao diện ColorOS của Oppo. Có thể Oppo không phải là người đưa ra những phát kiến đầu tiên cho sản phẩm công nghệ nhưng họ nắm bắt rất nhanh với sự thay đổi và xu thế công nghệ điện thoại để sáng tạo ra những thứ rất độc đáo có thể kể đến như: màn hình "Tai thỏ", "giọt nước"; Camera "thụt thò"; màn hình Full screen gần như tuyệt đối. Và cùng với xu thế điện thoại màn hình gập rất có thể cũng không ngoại lệ với Oppo 😃.

4_Oppo.jpg 4_Oppo-folding-mobile-device (2).jpg

LG
Cùng với Samsung Display, LG cũng là một trong những nhà cung cấp màn hình hàng đầu cho các hãng điện thoại. Một số bằng sáng chế về điện thoại màn hình gập gần đây cho thấy rằng LG cũng không đứng ngoài cuộc chơi công nghệ.

5_LG (1).jpg

Các tiến bộ nghiên cứu gần đây LG có thể nâng thông số cong của màn hình lên mức 1.0R ( bảng điều khiển có thể gập đôi lại như tờ giấy ) tương tự như Samsung đã làm trước đó. Bên cạnh đó, công nghệ lắng động lớp nguyên tử mới giúp màn hình có thể gập, mở nhiều lần mà không ảnh hưởng đến vị trí gập.


5_LG (2).jpg

Xiaomi (Mi fold)
Xiaomi là cái tên tiếp theo cũng đang âm thầm bám đuổi trong cuộc đua màn hìnhg gập khi gần đây xuất hiện các hình ảnh về màn hỉnh uốn dẻo của Xiaomi chạy giao diện MIUI, nó càng khẳng định hơn về việc Xiaomi đang lặng lẽ phát triển một thiết bị màn hình gập, nó có thể là chiếc Mi fold.

Xiaomi foldable.jpg xiaomi-mi-fold-2.jpg

Sony (Sony Xperia Flex)
Sony từ lâu đã không còn màng đến thế sự cho những gì gọi là "xu thế" trên chiến trường điện thoại. Bạn không thấy màn hình mỏng tràn viền hay tai thỏ trên các thiết bị của Sony và có lẽ để thấy một thiết bị màn hình gập từ Sony có vẻ là một điều gì đó quá xa vời😃.

Tuy nhiên một tin đồn gần đây về việc Sony và LG Display đang hợp tác với nhau để cho ra một thiết bị màn hình gập. Chưa rõ thực hư tin đồn này xác thực bao nhiêu phần trăm nhưng trang youtube TechConfiguration cũng đưa ra một concept Sony Xperia Flex rất đẹp cho tin đồn này:


Apple
iPhone kẻ đi sau công nghệ hay hoàn thiện để dẫn đầu xu thế! - Apple vẫn là nó vẫn ung dung tự tại một cõi với một vị thế riêng. Nhưng khi Apple đã làm một "thứ gì đó" thì nó sẽ rất "đặc biệt" theo cách mà ai đó cũng muốn hướng theo nó. Một nguồn tin cho rằng "Apple vẫn đang muốn làm tốt những thứ mà họ đang tạo dựng và nâng cấp sản phẩm hiện tại với nhiều tính năng hơn, nhưng để cho ra mắt một chiếc điện thoại màn hình gập thì phải vài năm sau đó". Các nhà phân tích cho rằng có thể điện thoại iPhone màn hình gập sẽ ra mắt vào năm 2020.

6_Apple Foldable-iPhone-concept.jpg

Mỗi công nghệ mới đều có một giá trị riêng của nó tùy theo mục đích sử dụng và tính tiện lợi để mang đến những trải nghiệm mới cho người sử dụng. Điện thoại màn hình gập là một ý tưởng hay, tuy nhiên việc trì hoãn ra mắt nhiều lần của các hãng điện thoại cũng đặt ra nhiều câu hỏi và thách thức liệu "Điện thoại màn hình gập đã thực sự được tối ưu để người dùng có những trải nghiệm tốt nhất chưa?". Và những sản phẩm đầu tiên ra mắt sẽ trả lời cho câu hỏi đó, ai làm tốt nó sẽ chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đua không mấy dễ dàng này!
96 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chưa tin lắm với công nghệ kiểu này 😃
@nhân hunter Đây là tính năng nhân bản điện thoại...gặp nhiều lần thành 2 cái riêng biệt
James Draky
ĐẠI BÀNG
6 năm
@uochuý1489Quốc Huy Phải đăng nhập để like cho bác :v
gập cảm giác ọp epj tại nơi gập, không bền
vấn đề là cái phần gập chịu dc bao nhiêu cú gập, 1 cái màn hình như thế có tuổi thọ cỡ 5n k0 hay ý tưởng thì nh khi hay, nhưng lại gặp vấn đề về giới hạn công nghệ trên thực tế😃
Cắt hết tai thỏ đi rồi hãy nghĩ đến màn hình gập
James Draky
ĐẠI BÀNG
6 năm
@trainoitrull Tui đang xài nova 3i có tai thỏ mà lúc nào cũng phải tắt nó
gadem
TÍCH CỰC
6 năm
@TonyHo_2295 2 con đấy n k có FAceId thì ms cắt đc thôi.
_hmpc_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@gadem Thật là ko có Face id ko bạn
gadem
TÍCH CỰC
6 năm
@TonyHo_2295 thật đấy 😆.
sẵn sàng ra mắt với sẵn sàng được đón nhận là 2 chuyện khác nhau.
Chưa thể trong 3 năm tới, nếu gập gấp khúc thì công nghệ hiện tại vẫn ko thể, còn gập cong màn hình thì sẽ rất dày và nhìn rất xấu.
@Scorpius DLord Điện thoại màn hình gập chỉ dày và xấu khi bác gập nó lại rồi bỏ vào túi thôi.
@KeniVinh ok, bác nói ngắn gọn dễ hiểu như này đi có phải hay hơn không.
Theo mình nghĩ nếu màn gập được thì khi mở ra nó vẫn bị biến dạng theo 1 cách nào đó, tức là để gập lại thì màn hình tại chỗ gập phải được thiết kế dãn ra sẵn, trừ khi có loại màn hình có thể giãn ra và thu lại hàng ngàn lần mà ko sao. Nói chung trong 3,4 năm tới vẫn chưa khả thi, nếu có cũng chưa thương mại đc.
duckvy
TÍCH CỰC
6 năm
@Scorpius DLord Tôi cũng thế, bị mộng du hay nói nhảm.
@Scorpius DLord quá khó ấy chứ
Tui nghĩ công nghệ màn hình gập sẽ được ứng dụng mạnh mẽ trong tương lai gần, nhưng không phải trên mảng smartphone 😁
@minhphong.top Bạn có suy nghĩ cấp tiến đó, hiện nay tôi thấy 2 luồng ý kiến
Ý tưởng khác biệt>> đặt vấn đề >> giải pháp
Ý tưởng khác biệt>> đưa vấn đề khó >> bàn lùi

Do đó, cái kiểu gập này nếu nó phát triển thành công, tôi nghĩ sẽ có nhiều ứng dụng không chỉ riêng về smartphone đâu 😃
cái chỗ gập nhìn tởm tởm cứ như màn hình bị lỗi, thà xài màn hình phẳng trên điện thoại như bây giờ chấp nhận cộm túi quần 1 tý.chắc thiết kế này chỉ có con gái thích dùng
khoái nắp gập như máy nội địa nhật, mỗi tội họ chuyển sang dạng thanh hết rồi
Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
Chỉ cần cuộn vào cổ tay được là đủ thích rồi, vì đt bỏ túi quần nó cấn.
Thật sự mình thấy màn hình gập ko đẹp gì cả. Chắc chỉ áp dụng cho các loại máy hổ trợ hay trong công việc gì thôi. chứ trên điện thoại thì chắc ko nên. Ý kiến cá nhân.
@Tino Pham Chủ yếu là giúp nó gọn, lúc đó thì máy có 7" đi chăng nữa, gập đôi vào nhét túi quần cũng gọn nhẹ, chỉ như 1 cái ví nhỏ
phanthai1985
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Tino Pham Đã biết sản phẩm chính thức đâu mà bảo không đẹp.
sonnb
TÍCH CỰC
6 năm
Nhất Mate X rồi

upload_2018-8-18_10-14-21.png
@sonnb Hình như tớ xem nhiều JAV quá nên sao lần đầu tiên nhìn vào cái video này tớ lại nghĩ đến xứ Phù tang kia
duckvy
TÍCH CỰC
6 năm
@sonnb Bà nội trong hình mặt biểu cảm vãi. Ôi cái miệng.
@sonnb cái miệng cái miệng
Cuối cùng rồi lại quay về dạng gập, đúng là quad nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
PingMD
CAO CẤP
6 năm
Chắc chưa sẳn sàng còn giới hạn công nghệ màn hình.
Chỉ hóng phone của Đại đế Apple. Chỉ có đại đế làm mới dẫn dắt đc thị trường.
@Khẩu trang xanh Đại đế apple của bạn thì chắc 3 năm nữa mới bỏ được cái tai thỏ, còn màn gập được thì chắc khoảng ip20 may ra mới nghĩ tới
NNTtruymong
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Khẩu trang xanh đại đế nè :
http://m.genk.vn/loi-nhan-cua-sep-gui-nhan-vien-bi-sa-thai-den-mot-cong-ty-lam-viec-dung-chi-cham-cham-vao-viec-kiem-tien-truoc-tien-hay-hoc-sao-cho-minh-dang-tien-20180818115939903.chn
ninggiangboy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vấn đề là người dùng chưa cần đt gập, nó có ra cũng chưa hoàn thiện và kén người mua
Từ trên xuống dưới bài viết, cuối cùng "nhét" Apple vô có gượng quá không?
Giờ mà ra mắt thì ắt hẳn cũng phải thêm 2 năm nữa để hoàn thiện hơn và giá dễ chịu hơn.
Chứ mấy em này mà giờ ra chắc mỗi em ko dưới 30 củ 1 chiếc thì vẫn khó tiếp cận đối với em

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019